Tổng kết 20 năm mô hình “Đoạn đường ông cháu cùng chăm”

Tân Nguyên |

Ngày 19/11, tại Trường Tiểu học Sông Hiếu, TP. Đông Hà (Quảng Trị), Công ty Cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên, Phòng Giáo dục Đông Hà, Hội Cựu chiến binh TP. Đông Hà tổng kết 20 năm mô hình “Đoạn đường ông cháu cùng chăm”. Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng; đại diện lãnh đạo Ban An toàn giao thông quốc gia và các cục, vụ thuộc Bộ Giao thông - vận tải tham dự.

Công ty Cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên được giao quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia với chiều dài 176,7 km đi qua 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Với địa bàn trải dài qua nhiều vùng dân cư, mật độ các đường ngang, đường dân sinh, lối đi tự mở nhiều và nằm sát các quốc lộ luôn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn chạy tàu. Tình hình đảm bảo an ninh trật tự, vi phạm hành lang ATGTĐS trên tuyến vẫn còn nhiều phức tạp.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tặng bằng khen cho các tập thể có nhiều đóng góp xuất sắc trong mô hình “Đoạn đường ông cháu cùng chăm” - Ảnh: NK
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tặng bằng khen cho các tập thể có nhiều đóng góp xuất sắc trong mô hình “Đoạn đường ông cháu cùng chăm” - Ảnh: NK

Để hạn chế tai nạn giao thông đường sắt, xóa các lối đi tự mở, chấm dứt tình trạng lấn chiếm hành lang ATGTĐS và các hiện tượng trộm cắp tài sản, ném đất đá lên các đoàn tàu, ngày 19/11/2002, Chi đoàn Thanh niên Đội quản lý đường sắt 3 (thuộc Công ty Quản lý đường sắt Bình Trị Thiên), Hội Cựu chiến binh Phường I (Hội CCB khu phố 3&Tây Trì) và Trường Tiểu học Sông Hiếu đã tổ chức ký kết giao ước chương trình hành động bảo vệ đường sắt với mô hình tự quản “Đoạn đường ông cháu cùng chăm”. 

Trong suốt 20 năm qua, các thành viên tham gia mô hình tự quản “Đoạn đường ông cháu cùng chăm” đã tích cực tuyên truyền, giáo dục và tổ chức nhiều hoạt động nên đã đem lại những kết quả quan trọng. Trên đoạn đường tự quản không còn xảy ra tai nạn giao thông đường sắt do tàu đâm, va người. Không còn hiện tượng ném đất đá lên tàu, lấy cắp vật tư, vật liệu đường sắt. Học sinh các trường đã có ý thức tốt khi tham gia giao thông và chưa có trường hợp nào đáng tiếc xảy ra đối với học sinh khi tham gia giao thông qua đường sắt.

Ý thức của người dân trong việc giữ gìn bảo vệ đường sắt được nâng lên rõ rệt nên không còn hiện tượng cố tình vứt rác, phóng uế, chăn thả gia súc trên đường sắt. Cảnh quan môi trường đường sắt qua địa bàn được cải thiện… Mô hình tự quản “Đoạn đường ông cháu cùng chăm” đã được Trung ương Hội CCB Việt Nam; Hội đồng Đội Trung ương lấy làm mô hình điểm để nhân rộng trên toàn quốc.

Để ghi nhận những đóng góp tích cực, Trung ương Hội CCB Việt Nam, Bộ Công an, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Công an tỉnh Quảng Trị đã tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có hoạt động nổi bật trong mô hình “Đoạn đường ông cháu cùng chăm”.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Triển vọng từ mô hình trồng cây cam Vinh tại Cam Lộ

Lê An |

Năng suất thu hoạch từ 4,5 - 5 tấn/ha, giá bán từ 20.000 - 25.000 đồng/kg, mang lại thu nhập trên 100 triệu đồng/ha, đó là những kết quả bước đầu từ mô hình trồng thâm canh cam đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm do Trạm Khuyến nông huyện Cam Lộ triển khai tại xã Cam Thành, huyện Cam Lộ (Quảng Trị).

Thí điểm mô hình thâm canh chuối tiêu hồng an toàn thực phẩm

Võ Thái Hòa |

Khảo nghiệm các loại cây, con, tìm ra những giống phù hợp với điều kiện khí hậu, thời tiết và tập quán canh tác của từng địa phương để chuyển giao cho nông dân nhằm khai thác hiệu quả thế mạnh đất đai và lao động là nhiệm vụ hàng đầu của Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị. Với mục đích đó, mô hình thâm canh chuối tiêu hồng an toàn thực phẩm được Trung tâm Khuyến nông xây dựng ở huyện Đakrông bước đầu khẳng định tính thích nghi và mang lại hiệu quả khá cao so với một số loại cây trồng khác ở vùng núi.

Mô hình ngắm sen thưởng trà của chàng trai trẻ miền biên giới

Minh Long |

Với ý tưởng tạo không gian thư giãn yên bình, xóa tan sự mệt mỏi, xô bồ của cuộc sống thường ngày cho du khách, chàng trai trẻ Nguyễn Văn Cường ở khóm Vĩnh Đông, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã xây dựng mô hình ngắm hoa sen thưởng thức trà ngay trong lòng thị trấn miền biên giới với tên gọi là Sen House. Sau thời gian mở cửa chưa lâu, mô hình đã trở thành điểm đến thú vị, ấn tượng, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Nâng cao năng lực phát triển mô hình du lịch cộng đồng ở huyện Hướng Hóa

Bích Liên |

Ngày 25/10, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh phối hợp UBND huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) tổ chức tập huấn nâng cao năng lực phát triển mô hình du lịch cộng đồng cho đội ngũ cán bộ quản lý du lịch; các cá nhân, hộ gia đình kinh doanh mô hình du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện.