TP.HCM đề xuất hỗ trợ người lao động từ 1 - 1,5 triệu đồng không phân biệt tạm trú hay thường trú

Hải My |

Người lao động nghèo, khó khăn đang sống tại TP.HCM sẽ được hỗ trợ 1 - 1,5 triệu đồng do dịch bệnh, không phân biệt tạm trú hay thường trú.

Ngày 4/8, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐTB&XH TP.HCM cho biết, Sở đang đề xuất hỗ trợ người lao động nghèo, khó khăn. Những người nghèo đang sống tại TP.HCM sẽ được hỗ trợ đột xuất ngắn hạn vì dịch, không phân biệt tạm trú hay thường trú.

Theo Sở LĐTB&XH TP.HCM, thực tế hiện nay nhiều người dân lao động nghèo đang sinh sống ở các khu vực nhà trọ, xóm lao động nghèo, khu vực bị phong tỏa, các hộ nghèo, cận nghèo đều không có việc làm, và cũng không có tích lũy trước đó, nên đang rất khó khăn giữa đại dịch.

 

Các khu phố, tổ dân phố sẽ xem xét, rà soát các trường hợp người dân khó khăn để đề xuất phường, xã hỗ trợ bằng nguồn ngân sách thành phố, cũng như nguồn quỹ COVID-19 và các nguồn vận động hợp pháp khác đến người dân, từ nay đến 15/8.

Mỗi hộ sẽ nhận hỗ trợ từ 1-1,5 triệu đồng. Riêng có số hộ nghèo, cận nghèo là khoảng 90.500 hộ đã có danh sách sẽ nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ. Người lao động nghèo ở nhà trọ, xóm lao động nghèo dự kiến sẽ nhận 1 triệu đồng, theo VTC. 

Ngoài ra, tùy vào gia cảnh của người dân, những hộ có khó khăn hơn, nhiều nhân khẩu, địa phương cần linh động hỗ trợ thêm bằng nguồn vận động. 

Sở cũng đang đề xuất hỗ trợ lần hai cho lao động tự do không có giao kết hợp đồng lao động theo Nghị quyết 09 của HĐND TP.HCM cho khoảng 344.000 người.

Tổng kinh phí cho đợt hỗ trợ lần này khoảng 771 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. 

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và xã hội TP.HCM, tính đến ngày 2/8, có hàng trăm ngàn lao động, hộ kinh doanh đã nhận hỗ trợ từ gói 887 tỷ đồng và 26.000 tỷ đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ đã duyệt chi là 932,4 tỷ đồng.

Cụ thể, khoảng 334.000 lao động tự do được hỗ trợ 1,5 triệu đồng theo nghị quyết 09 của UBND TP. Đồng thời, hơn 42.500 người lao động diện tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương nhận hỗ trợ.

(Nguồn: Phụ nữ mới)

TAGS

Phân bổ trên 33 tỷ đồng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Bích Liên |

Thực hiện Công văn số 2526/STC-QLNS ngày 20/7/2021 của Sở Tài chính Quảng Trị về việc báo cáo quyết toán chi hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CQ ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020, UBND huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) vừa có báo cáo quyết toán kinh phí chi hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đaị dịch Covid-19. Theo đó, tổng số tiền huyện đã phân bổ là trên 33 tỷ đồng.

Phát động đợt cao điểm vận động, hỗ trợ người dân Quảng Trị có hoàn cảnh khó khăn tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam phòng, chống COVID-19

Quang Hiệp |

Ngày 4/8 đến ngày 15/8/2021, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị sẽ diễn ra đợt cao điểm vận động, hỗ trợ người dân Quảng Trị có hoàn cảnh khó khăn tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam phòng, chống COVID-19.

Vĩnh Linh: 536 hộ nghèo, cận nghèo cần hỗ trợ xây dựng nhà ở

Nguyễn Trang |

Theo kết quả rà soát, giai đoạn 2021- 2025, toàn huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) có 536 hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở, gồm 273 hộ nghèo và 263 hộ cận nghèo. Trong đó có 189 hộ tập trung ở xã miền núi thuộc diện đặc biệt khó khăn Vĩnh Ô (120 hộ nghèo, 69 hộ cận nghèo). Các địa phương kế tiếp gồm: Vĩnh Thủy 60 hộ, Vĩnh Hà 34 hộ, thị trấn Cửa Tùng 32 hộ, Trung Nam 27 hộ, Hiền Thành 25 hộ…

Phóng sự ảnh: Hỗ trợ người dân trên hành trình về quê tránh dịch bệnh

Lê Trường |

Trước những diễn biến phức tạp của COVID-19 ở các tỉnh, thành phía Nam, tỉnh Quảng Trị tiếp tục hỗ trợ những người dân điều khiển xe máy trở về quê tránh dịch bệnh (Số người này xuất phát về quê trước khi có Công điện số 1063 ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tuyệt đối không đi khỏi nơi cư trú từ ngày 1/8/2021, nên Công an tỉnh Quảng Trị vẫn tích cực hỗ trợ người dân về địa phương an toàn).