Trao 1.000 phần quà cho người dân vùng rốn lũ Quảng Trị

Hưng Thơ |

Trong ngày 24.10, 1.000 phần quà của Tập đoàn Hoàng Gia đã được trao tận tay cho người dân ở vùng rốn lũ Quảng Trị ở hai huyện Hải Lăng và Triệu Phong.

Từ sự kết nối của ông Lâm Chí Công – Trưởng Văn phòng Đại diện Báo Lao Động khu vực Bắc Trung Bộ, Tập đoàn Hoàng Gia đã có mặt tại tỉnh Quảng Trị để trao quà cho người dân vùng rốn lũ Quảng Trị.

Ông Lê Đăng Minh - đại diện Tập đoàn Hoàng Gia trao quà hỗ trợ cho người dân vùng lũ Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Lê Đăng Minh - đại diện Tập đoàn Hoàng Gia trao quà hỗ trợ cho người dân vùng lũ Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.

Cụ thể, trong ngày 24.10, 1.000 suất quà gồm gạo, dầu ăn, sữa, bột ngọt, mỳ sợi, tập vở cho học sinh với tổng giá trị 330 triệu đồng đã được đại diện Tập đoàn Hoàng Gia phối hợp với Báo Lao Động trao tận tay cho 1.000 người dân ở 4 xã thuộc huyện Hải Lăng và Triệu Phong. 4 xã này là địa phương chịu thiệt hại nặng trong 2 trận mưa lũ xảy ra trong tháng 10.2020.

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị hỗ trợ đoàn vận chuyển và cấp phát các phần quà. Ảnh: Hưng Thơ.
Lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị hỗ trợ đoàn vận chuyển và cấp phát các phần quà. Ảnh: Hưng Thơ.

Ông Lê Đăng Minh, Tổng giám đốc Công ty TNHH gạch men Hoàng Gia – đại diện cho Tập đoàn Hoàng Gia nói rằng, có mặt ở vùng rốn lũ mới biết cuộc sống của người dân rất khó khăn. “Nhờ sự kết nối của Báo Lao Động, chúng tôi đã có mặt ở nơi cần đến. Những món quà của chúng tôi không lớn, nhưng hi vọng sẽ động viên phần nào để người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống" - ông Lê Đăng Minh, nói.

Ông Nguyễn Hùng - Trưởng Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Trị trao quà cho người dân vùng lũ huyện Triệu Phong. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Nguyễn Hùng - Trưởng Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Trị trao quà cho người dân vùng lũ huyện Triệu Phong. Ảnh: Hưng Thơ.

Được biết, ngoài việc trao 1.000 suất quà nói trên, đơn vị này cũng đang lên kế hoạch hỗ trợ thiết thực cho bà con khôi phục cuộc sống sau khi nước rút như giảm 50% giá bán sản phẩm, tài trợ 100% cho các hộ nghèo, gia đình thuộc diện chính sách” – ông Minh, nói.

Bà Phùng Thị Thùy Linh – Phó trưởng Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị trao quà cho người dân ở vùng rốn lũ. Ảnh: Hưng Thơ.
Bà Phùng Thị Thùy Linh – Phó trưởng Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị trao quà cho người dân ở vùng rốn lũ. Ảnh: Hưng Thơ.

Do số lượng quà trao cho người dân khá lớn, thời gian gấp rút, nên cán bộ và lãnh đạo Phòng An ninh Chính trị nội bộ và Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã hỗ trợ đoàn trong việc vận chuyển và trao quà.

Người dân vùng lũ nhận quà. Ảnh: Hưng Thơ.
Người dân vùng lũ nhận quà. Ảnh: Hưng Thơ.

Ảnh hưởng đợt mưa lũ từ ngày 5.10 đã khiến 97/124 xã, phường, thị trấn với trên 103.800 hộ gia đình với hơn 323.100 người bị ngập lụt. Toàn tỉnh có 50 người chết, 8 người mất tích, 25 người bị thương; 175 nhà bị hư hỏng nặng, 347 ha lúa bị ngập, bồi lấp, 2.540 ha hoa màu bị ngập úng, hư hỏng, gần 1.400 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập, trôi…

TAGS

Lương khô quân đội đã chuyển đến Quảng Trị, chuẩn bị đưa về vùng lũ

Hưng Thơ |

Số lương khô quân đội khi vận chuyển đến tỉnh Quảng Trị được Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị tiếp nhận, rồi tạm gửi vào kho của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị.

Dồn sức cho vùng lũ

Hà Trang |

Vào thời điểm này, rất nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm khắp mọi miền Tổ quốc đang hướng về Quảng Trị để chung tay cùng chính quyền địa phương sẻ chia với những khó khăn, mất mát của Nhân dân vùng lũ. Đã có biết bao câu chuyện đẹp được viết lên từ nghĩa Đảng, tình dân; từ hạt muối chia đôi đến bát cơm xẻ nửa. Để rồi ngay trong những ngày tháng đầy khó khăn này, t tình nghĩa đồng bào càng trở nên bền chặt, đậm sâu hơn.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính thăm và trao quà cho người dân vùng lũ Quảng Trị

Tiến Nhất |

Chiều ngày 16/10, đoàn công tác của Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã đến thăm, tặng quà cho người dân và kiểm tra công tác phòng chống mưa lũ tại tỉnh Quảng Trị.

Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã lắng nghe đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, tóm tắt một số công tác triển khai ứng phó với diễn biến phức tạp của mưa lũ, cũng như những thiệt hại mà địa phương gánh chịu.

Dân vùng lũ Quảng Trị: “5 ngày không hột cơm, lúa gạo ướt rồi còn chi mô”

Hưng Thơ |

Ở thôn Trung Đơn thuộc xã Hải Định (Hải Lăng, Quảng Trị), bây giờ nhìn đâu cũng mênh mông biển nước. Phần lớn, các ngôi nhà đều bị ngập, có nơi chỉ còn trơ nóc, nên người dân phải sơ tán đến nơi cao. Đã 5 ngày nay, bếp nhà nào cũng tắt, không ai có hột cơm vào bụng. Trước mắt, tại các vùng lụt ở Quảng Trị, người dân sống qua ngày bằng những phần quà hỗ trợ của các Mạnh thường quân và chính quyền địa phương.