Trao sổ tiết kiệm cho thân nhân nhân viên y tế tử vong do COVID-19

Q.H |

Ngày 9/3, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Nguyễn Thị Minh Tuyết cho biết, từ nguồn hỗ trợ của Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn ngành Y tế vừa trao sổ tiết kiệm 10 triệu đồng và 5 triệu đồng tiền mặt cho vợ con của một nhân viên y tế công tác tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) tử vong do COVID-19.

Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Nguyễn Thị Minh Tuyết ân cần thăm hỏi, động viên và mong muốn gia đình sớm vượt qua nỗi đau do COVID-19 gây ra. Thay mặt gia đình, chị Nguyễn Thị Hồng Minh, công tác tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh, vợ của nhân viên y tế vừa tử vong do COVID-19 gửi lời cảm ơn và hứa sẽ nỗ lực vượt qua nỗi đau cùng những khó khăn, thử thách để sớm ổn định cuộc sống.

Trao sổ tiết kiệm và tiền hỗ trợ cho thân nhân nhân viên y tế công tác tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh tử vong do COVID - 19 - Ảnh: Q.H
Trao sổ tiết kiệm và tiền hỗ trợ cho thân nhân nhân viên y tế công tác tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh tử vong do COVID - 19 - Ảnh: Q.H

Trước đó, ngay sau khi nắm thông tin, Công đoàn ngành Y tế đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng.

Theo Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Nguyễn Thị Minh Tuyết, thời gian qua, công đoàn ngành đã có nhiều hoạt động hỗ trợ cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế bị ảnh hưởng bởi COVID-19, trong đó có các F0, F1. Riêng trong năm 2021, công đoàn ngành đã hỗ trợ hơn 200 triệu đồng cho đoàn viên gặp khó khăn do dịch bệnh. Hiện nay, việc huy động nguồn lực hỗ trợ lực lượng  tuyến đầu chống dịch vẫn đang được công đoàn ngành tập trung triển khai để góp phần giúp cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế trên địa bàn vượt qua mọi khó khăn, thử thách do COVID-19 gây ra, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người yếu thế bị nhiễm COVID-19

Tố Trinh |

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ và hỗ trợ người già, người tàn tật neo đơn, trẻ em mồ côi, cựu thanh niên xung phong cô đơn, người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị mắc COVID-19 đang trong thời gian cách ly, điều trị tại nhà, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện như: “Tổ thanh niên xung kích hỗ trợ người già neo đơn, người khuyết tật là F0” tại TP. Đông Hà; “Đội thanh niên tình nguyện công tác xã hội” tại thị xã Quảng Trị; Đội hình “Shipper áo xanh - Đi chợ giúp dân” tại huyện Hải Lăng; “Đội tình nguyện phản ứng nhanh” tại huyện Đakrông,… với sự tham gia của gần 100 đoàn viên, thanh niên, y bác sĩ và trí thức trẻ tình nguyện.

Những loại thực phẩm có lợi cho người bị nhiễm hoặc đang phục hồi sau COVID-19

Thanh Mai |

Các chất dinh dưỡng, thực phẩm và thực hành dinh dưỡng quan trọng có thể có lợi cho những người bị nhiễm COVID-19 hoặc đang phục hồi sau COVID-19.

Số ca COVID-19 liên tục tăng cao

Quang Hiệp |

Theo số liệu của Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Quảng Trị, từ ngày 28/2 đến ngày 6/3, toàn tỉnh ghi nhận 6.800 ca COVID-19. Đáng chú ý là trong tuần, số ca COVID-19 liên tục tăng cao, từ 1.086 ca (ngày 2/3), lên 1.113 ca (ngày 4/3), cao nhất là 1.185 ca (ngày 5/3).

Vì sao có người ăn, ngủ cùng F0 vẫn không mắc Covid-19?

Thanh Mai |

Trước khi những giả thuyết này có kết luận cuối cùng, các chuyên gia khuyến cáo không nên chủ quan.