Trao tặng nhà đồng đội và 50 suất quà cho gia đình chính sách

Kăn Sương |

Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 (1890 – 2022), hướng đến 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7 (1947-2022), chiều 14/5, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với đoàn công tác Ban chỉ đạo Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ trao tặng kinh phí xây dựng nhà đồng đội trị giá 60 triệu đồng cho gia đình ông Phan Văn Cọi, sinh năm 1954 là thương binh 21% ở thôn 9, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong; trao tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình chính sách ở huyện Triệu Phong, Hải Lăng và thị xã Quảng Trị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Thị Minh Hạnh tham dự lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh bày tỏ cảm ơn UBND tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị đã đón tiếp, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Thành Cổ Quảng Trị; thăm quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải; gặp gỡ, trao tặng nhà đồng đội cho người có công và tặng quà cho gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Đây là dịp để đoàn về nguồn, giáo dục, ôn lại lịch sử, truyền thống đấu tranh anh dũng, sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ và đồng chí, đồng bào vì sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, có Nhân dân Quảng Trị đã anh dũng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đặc biệt là sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ, góp phần đưa đến thắng lợi hoàn toàn giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh trao tặng kinh phí xây dựng nhà đồng đội cho gia đình ông Phan Văn Cọi - Ảnh: K.S
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh trao tặng kinh phí xây dựng nhà đồng đội cho gia đình ông Phan Văn Cọi - Ảnh: K.S

 Thay mặt lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh của tỉnh Quảng Trị đã không tiếc máu xương hy sinh vì sự nghiệp giải phóng quê hương, đất nước. Đồng thời, đánh giá cao kết quả công tác đền ơn đáp nghĩa của Quảng Trị, nhất là quan tâm cải thiện mức sống cho các gia đình chính sách. Đây cũng là những bài học bổ ích cho đoàn về công tác giáo dục truyền thống, “Uống nước nhớ nguồn” qua những việc làm cụ thể.

Đoàn công tác Ban chỉ đạo Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long trao tặng quà cho các gia đình chính sách - Ảnh: K.S
Đoàn công tác Ban chỉ đạo Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long trao tặng quà cho các gia đình chính sách - Ảnh: K.S

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Trao tặng 2 kỷ vật của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam cho huyện Cam Lộ

Anh Vũ |

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông, Giáo sư, Tiến sĩ Trình Quang Phú trao tặng kỷ vật của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam cho huyện Cam Lộ.

Trao tặng 57 suất quà cho người khuyết tật nạn nhân da cam và người có hoàn cảnh khó khăn

Phương Nga- Kỉnh Ngọc |

Nhân kỷ niệm 24 năm Ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4 (1998-2022), ngày  18/4/2022, Hội Người NKT, NNDC/Điôxin và Bảo trợ xã hội huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã tổ chức trao quà cho những người khuyết tật, nạn nhân da cam và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Trao tặng quà cho 33 thương, bệnh binh nặng có tỷ lệ 81% trở lên

PV- Kỉnh Ngọ |

Huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa tổ chức tổ chức trao quà của Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup cho 33 thương binh, bệnh binh nặng có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên trên địa bàn với tổng số tiền gần 500 triệu đồng.

Trao tặng 30 máy vi tính cho học sinh vùng Cùa

Lê Trường |

Ngày 2/4, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Minh đến thăm và trao tặng 30 bộ máy vi tính cho học sinh các trường trên địa bàn xã Cam Chính và Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ (Quảng Trị).