Triệu Phong: Đỡ đầu 24 trẻ em mồi côi có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng COVID-19

Minh Long |

Hội LHPN huyện Triệu Phong (Quảng Trị) vừa tổ chức chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng COVID-19.

Nhằm kịp thời chăm sóc, nuôi dưỡng, giảm nhẹ nỗi đau, mất mát của trẻ em mồ côi và hưởng ứng Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN huyện Triệu Phong đã tích cực vận động cán bộ, hội viên, các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi trên địa bàn huyện. Kết quả, 100% hội LHPN của 18 xã, thị trấn đăng ký nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi, mỗi tổ chức hội nhận đỡ đầu ít nhất 1 cháu. Đợt này, toàn huyện có 24 cháu mồ côi có hoàn cảnh gia đình khó khăn do ảnh hưởng COVID – 19 được nhận đỡ đầu, bình quân mỗi cháu được hỗ trợ từ 1,2 -  2,4 triệu đồng/năm. 

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Triệu Phong trao kinh phí nhận đỡ đầu 3 trẻ mồ côi - Ảnh: M.L
Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Triệu Phong trao kinh phí nhận đỡ đầu 3 trẻ mồ côi - Ảnh: M.L

Thời gian tới, Hội LHPN huyện tiếp tục kêu gọi, vận động cán bộ, hội viên, các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm chung tay hỗ trợ ngày càng nhiều hơn trẻ em mồ côi trên địa bàn huyện, giúp các cháu có thêm điều kiện sống và học tập tốt hơn.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

“Mẹ đỡ đầu” thắp lên niềm hy vọng

Quang Hiệp |

Tuy mới triển khai nhưng chương trình “Mẹ đỡ đầu”, hỗ trợ các em nhỏ mồ côi do COVID-19 đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng cao. Bước khởi đầu thuận lợi ấy là động lực to lớn thôi thúc cán bộ, hội viên Hội LHPN tỉnh Quảng Trị nỗ lực hơn nữa để tìm những người mẹ thứ 2 cho các em nhỏ trên địa bàn không may mất đi vòng tay yêu thương vì đại dịch.

Đỡ đầu dài hạn học sinh, sinh viên nghèo

Sỹ Hoàng |

“Không giống với các loại học bổng khác là chỉ trao một lần cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, học bổng đỡ đầu dài hạn mang tính căn cơ, bền vững hơn. Bởi học bổng này sẽ được trao dần từng đợt trong suốt thời gian các em học tập tại các trường đại học, cao đẳng cũng như các bậc học phổ thông, tiểu học nhằm đảm bảo cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học yên tâm học tập”, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị Nguyễn Thị Hồng Vân cho biết như vậy khi nói về chương trình trao học bổng đỡ đầu dài hạn mà Hội Khuyến học tỉnh triển khai trong thời gian qua.

Trao học bổng đỡ đầu dài hạn cho 2 sinh viên nghèo hiếu học

Sỹ Hoàng |

Ngày 19/10/2021, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị tổ chức trao học bổng đỡ đầu dài hạn cho 2 sinh viên nghèo hiếu học.

Phối hợp đỡ đầu xây dựng nông thôn mới

Trúc Phương |

Ngày 14/10/2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Gio Linh (Quảng Trị) tổ chức ký kết phối hợp đỡ đầu xây dựng nông thôn mới (NTM) tại thôn Sông Ngân, xã Linh Trường.