Tuổi trẻ Hướng Hóa khát vọng, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo

Kô Kăn Sương |

Thời gian qua, các cấp bộ đoàn và tuổi trẻ Hướng Hoá (Quảng Trị) đã khắc phục khó khăn, đoàn kết, sáng tạo nỗ lực thực hiện nhiều hoạt động, phong trào thanh thiếu nhi và đã đạt được kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Phóng viên Báo Quảng Trị có dịp gặp gỡ, trao đổi với Bí thư Huyện đoàn Hướng Hóa NGUYỄN ANH CƯ về một số kết quả nổi bật cũng như thuận lợi, khó khăn và giải pháp về công tác đoàn, phong trào thanh thiếu niên trong thời gian tới.

- Đề nghị anh cho biết những kết quả nổi bật trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Hướng Hóa trong nhiệm kỳ vừa qua?

- Khắc phục khó khăn của một huyện miền núi, biên giới, có nhiều xã thuộc diện vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Hướng Hóa đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ với nhiều hoạt động, công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội.

Công tác tuyên truyền giáo dục tiếp tục được chú trọng, triển khai đồng bộ, có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức. Trong nhiệm kỳ, các tổ chức đoàn từ huyện đến cơ sở đã tổ chức được 285 hoạt động học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, của Đoàn cũng như các bài học lý luận chính trị thu hút gần 18.500 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; tổ chức 215 đợt tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp và pháp luật cho trên 7.500 lượt đoàn viên thanh niên.

Duy trì tốt các đợt sinh hoạt chính trị, các hoạt động văn hóa văn nghệ, nói chuyện chuyên đề, gặp gỡ, giao lưu các nhân chứng lịch sử, hội trại truyền thống, các hoạt động “Hành trình về nguồn”, “Thắp nến tri ân”… nhân các dịp lễ, tết của quê hương, đất nước. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả mạng xã hội để phục vụ công tác thông tin tuyên truyền, tăng cường kết nối giữa tổ chức đoàn với đoàn viên, thanh niên.

Tiêu biểu như: Đăng tải 1.623 bài viết tuyên truyền trên chuyên trang của đơn vị thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên quan tâm theo dõi, riêng chuyên trang fanpage “Huyện đoàn Hướng Hóa” thu hút 2.575 lượt thích và 3.092 lượt theo dõi. 33/33 đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở và 185/287 chi đoàn có fanpage của tổ chức đoàn. Phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên hưởng ứng tích cực tham gia với nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa, sáng tạo góp phần làm cho bộ mặt nông thôn miền núi sáng, xanh, sạch, đẹp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương như công trình “Ánh sáng đường quê”, “Tuyến đường Thanh niên kiểu mẫu”, mô hình “Cổng trường văn minh - an toàn giao thông”, “Cột điện nở hoa”, “Tuyến đường hoa thanh niên”...

Các cấp bộ đoàn tích cực, chủ động phối hợp ngành giáo dục tham gia xây dựng môi trường học đường lành mạnh, xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tổ chức chuỗi các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích đoàn viên, thanh niên khối trường học thi đua dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học, đi đầu trong xây dựng xã hội học tập. Chủ động huy động các nguồn lực xã hội tổ chức có hiệu quả các hoạt động khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường như: “Tiếp sức đến trường”, “Cùng em học trực tuyến”...

Qua đó, kết nối vận động trao tặng học bổng tiếp sức đến trường cho hơn 70 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Bình quân mỗi năm, tổ chức tư vấn, định hướng nghề nghiệp việc làm cho gần 3.000 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh, góp phần giúp các em chọn ngành, nghề, trường thi phù hợp với khả năng và năng lực của bản thân.
Tuổi trẻ Hướng Hóa tích cực tham gia xây dựng mô hình “Tuyến đường thanh niên kiểu mẫu” - Ảnh: N.T
Tuổi trẻ Hướng Hóa tích cực tham gia xây dựng mô hình “Tuyến đường thanh niên kiểu mẫu” - Ảnh: N.T

Thành lập 21 đội hình tình nguyện ứng phó mưa lũ với gần 500 đoàn viên, thanh niên tham gia vào các hoạt động cứu trợ khắc phục hậu quả lũ lụt. Triển khai 28 đội hình xung kích hỗ trợ công tác phòng, chống COVID-19, 12 đội tình nguyện tham gia trực các chốt khai báo y tế và chốt biên giới trên địa bàn huyện. Duy trì và xây dựng mới nhiều mô hình hiệu quả như: “Thanh niên gìn giữ cột mốc biên cương”, “Con nuôi biên phòng”, “Tiết học biên giới”…Công tác đồng hành, hỗ trợ thanh niên phát triển kỹ năng xã hội có bước phát triển mới. Phối hợp tổ chức gần 200 hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho hơn 3.000 lượt thanh thiếu nhi tham gia.

- Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi ở địa phương còn gặp những khó khăn, tồn tại gì, thưa anh?

- Công tác tập hợp, sinh hoạt chi đoàn trên địa bàn dân cư còn khó khăn do thanh niên nông thôn đi làm ăn xa hoặc đi xuất khẩu lao động. COVID-19 bùng phát vào đầu năm 2020 - 2022 ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội trong đó có công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đặc biệt là việc tổ chức các phong trào, hoạt động tập trung đông người. Các hoạt động khuyến khích thanh niên nghiên cứu khoa học, phát huy tính sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào học tập, công việc, đời sống ở một số đơn vị chưa có được chuyển biến rõ nét. Công tác chỉ đạo của một số cơ sở đoàn có lúc còn chưa nhạy bén, sáng tạo. Các chính sách hỗ trợ cho thanh niên lập thân, lập nghiệp đã được quan tâm, triển khai, tuy nhiên vẫn còn hạn chế quy mô và số lượng, đặc biệt là nguồn vốn. Cơ sở vật chất, hạ tầng của nhiều đơn vị còn hạn chế gây khó khăn trong việc số hóa thông tin, số liệu tổ chức đoàn.

- Anh cho biết, để phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện ngày càng phát triển mạnh, thời gian tới, Huyện đoàn Hướng Hóa có những giải pháp gì?

- Với khẩu hiệu: “Tuổi trẻ Hướng Hóa khát vọng, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo”, thời gian tới, Huyện đoàn Hướng Hóa tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo thành thói quen trong đời sống thanh thiếu nhi. Tuyên dương, lan tỏa kịp thời, thường xuyên các mô hình, các gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác theo từng chuyên đề, từng tiêu chí cụ thể.

Đổi mới và đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng, từng lứa tuổi thanh thiếu nhi. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong triển khai các chương trình hành động cách mạnh, tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, vì cuộc sống cộng đồng. Tích cực tham gia quá trình chuyển đổi số quốc gia. Chú trọng truyền thông và nhân rộng các mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp thành công của thanh niên. Thành lập, duy trì và nhân rộng các mô hình thanh niên liên kết phát triển kinh tế hiệu quả.

Tổ chức các hoạt động tư vấn việc làm, thông tin thị trường lao động, các khóa đào tạo kỹ năng mềm, các kỹ năng bổ trợ cho thanh niên để nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm, tự tạo việc làm. Tiếp tục tạo môi trường rèn luyện thường xuyên các kỹ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu nhi. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn xã hội. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chỉ huy đội, cán bộ phụ trách đội. Tiếp tục vận động nguồn lực xây dựng mới, sửa chữa các điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi. Quan tâm nâng cao chất lượng đoàn viên mới kết nạp. Đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động chi đoàn, đoàn cơ sở.

- Xin cảm ơn anh!

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Khơi dậy khát vọng khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên

Thu Hạ |

Chưa khi nào phong trào khởi nghiệp sáng tạo của tuổi trẻ huyện Triệu Phong (Quảng Trị) lại sôi nổi, mạnh mẽ và lan tỏa rộng khắp như thời gian qua. Mỗi mô hình, ý tưởng không dừng lại ở việc khởi nghiệp, lập nghiệp, mà còn thể hiện sự đổi mới, sáng tạo, khát vọng vươn lên làm giàu của tuổi trẻ.

Hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế

Nam Phương |

Nhằm hỗ trợ cho thanh niên phát triển kinh tế, thời gian qua, Tỉnh đoàn và Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) cùng các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có các chính sách về vốn vay ưu đãi, qua đó giúp cho hàng nghìn thanh niên có điều kiện làm ăn, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thành lập 30 đội thanh niên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi”

Trường Nguyên |

Thông tin từ Tỉnh đoàn Quảng Trị cho biết, đơn vị đã lên kế hoạch cụ thể để tổ chức Chương trình “Tiếp sức mùa thi” hỗ trợ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè năm 2022” trong tuổi trẻ Công an tỉnh

Anh Tuấn |

Trong 2 ngày 2, 3/7, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Trị  phối hợp với Huyện đoàn Hướng Hóa tổ chức “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022” tại xã Xy.