Tuổi trẻ PC Quảng Trị xung kích, tình nguyện, sáng tạo

Lâm Khanh |

Phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Quảng Trị (PC Quảng Trị) chú trọng triển khai các công trình, phần việc thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đẩy mạnh phong trào thanh niên tình nguyện thiết thực, hiệu quả.


Trên tinh thần xung kích, sáng tạo, đoàn thanh niên đã thiết kế và tổ chức triển khai thực hiện các phong trào đảm bảo tính rộng khắp, toàn diện, thường xuyên, linh động. Nhờ vậy, từ năm 2017 đến năm 2022 đoàn thanh niên đã xây dựng được 10 công trình thanh niên, 20 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng.

Các hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục phát triển cả về quy mô, loại hình, số lượng, chất lượng, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, được cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Chương trình “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, “Tháng Thanh niên”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”, Ngày hội hiến máu tình nguyện “Tuần lễ hồng - EVN”, “Chủ nhật đỏ”... tiếp tục được nhiều đoàn viên thanh niên công ty tham gia hiệu quả, đi vào chiều sâu. Trong nhiệm kỳ qua, đoàn cơ sở, các chi đoàn đã tổ chức và trực tiếp tham gia các chiến dịch tình nguyện cấp đoàn khối góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của tuổi trẻ tỉnh nhà.

Đoàn Thanh niên PC Quảng Trị tích cực tham gia chương trình “Thắp sáng đường quê” - Ảnh: H.N.K
Đoàn Thanh niên PC Quảng Trị tích cực tham gia chương trình “Thắp sáng đường quê” - Ảnh: H.N.K

Các hoạt động tình nguyện đột xuất tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh được triển khai kịp thời, có ý nghĩa lớn về chính trị, kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Triển khai các hoạt động phòng, chống COVID-19 với nhiều hình thức sáng tạo, phù hợp với tình hình, qua đó đã trao tặng nhiều suất quà và các nhu yếu phẩm trị giá trên 30 triệu đồng cho đồng bào bị ảnh hưởng, người dân tại các khu cách ly, lực lượng vũ trang, ngành y tế trên tuyến đầu chống dịch; tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên nhắn tin ủng hộ công tác phòng, chống COVID-19; triển khai đến 100% đoàn viên, thanh niên tại các chi đoàn cài đặt ứng dụng bluezone; tham gia đội hình tình nguyện “Áo xanh thắng nhanh COVID-19” cùng góp sức, hỗ trợ ngành y tế trong việc phòng, chống đại dịch; tham gia chương trình “San sẻ yêu thương - Hướng về thành phố mang tên Bác” quyên góp, ủng hộ 22 triệu đồng và các nhu yếu phẩm, các loại nông sản cho người dân các tỉnh phía Nam; thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phòng, chống COVID-19 trên tuyến biên giới tại chốt 55, 56 thuộc xã Thanh, huyện Hướng Hóa; thăm tặng quà những người trong vùng phong tỏa, những hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch bệnh,...

Trong đợt mưa lũ lịch sử tháng 10/2020, Đoàn Thanh niên PC Quảng Trị đã khâu nối, vận động, phối hợp với các đơn vị, đoàn thể tổ chức triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ với hơn 2.000 suất quà, tổng kinh phí gần 500 triệu đồng, điển hình là hơn 1.000 suất cơm do các đoàn viên thanh niên phối hợp với nữ công đơn vị tự nấu và đưa đến tận tay người dân các vùng ngập lụt; tham gia sửa chữa điện và đồ gia dụng trong gia đình cho hơn 100 hộ dân tại xã Gio Quang, huyện Gio Linh.

Đoàn thanh niên cũng đã tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu. Xây dựng các công trình thanh niên góp phần cùng với các xã khó khăn, miền núi xây dựng nông thôn mới như “Thắp sáng đường quê” gắn với việc đảm bảo an sinh xã hội. Tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh. Chú trọng duy trì, xây dựng và phát triển các đội hình thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tuyên truyền lối sống văn minh trên địa bàn đô thị. Tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tổ chức cho đoàn viên thanh niên xung kích tham gia trồng và bảo vệ cây xanh, bảo vệ nguồn nước, vệ sinh môi trường nông thôn, đô thị, xử lý các nguồn nước thải, rác thải tại cơ quan, đơn vị,... Tổ chức các hoạt động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm trong phong trào “Chống rác thải nhựa” như mô hình “Văn phòng xanh”... Tổ chức các hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với sự kiện về môi trường như: Giờ Trái đất, Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo, Chiến dịch Hãy làm sạch biển; duy trì hiệu quả mô hình “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”.

Với hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã huy động nguồn lực xây dựng nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi. Làm tốt công tác hiến máu nhân đạo trong các chương trình “Tuần lễ hồng - EVN” và các chương trình do đoàn cấp trên kêu gọi, phát động.

Phát huy tinh thần tuổi trẻ, sáng tạo, Đoàn Thanh niên PC Quảng Trị đã tăng cường định hướng, cổ vũ đoàn viên, thanh niên đẩy mạnh phong trào “Sáng tạo trẻ” và các hoạt động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào học tập, công tác, sản xuất và đời sống.

Nhiều đoàn viên thanh niên mạnh dạn đăng ký đề tài, sáng kiến, nghiên cứu khoa học, sáng tạo trong công việc; nhiều đề tài, giải pháp, sáng kiến được công nhận, đoạt các giải cao tại các hội thi, tiêu biểu như: Giải pháp “Nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực thị giác máy tính để phân tích, xử lý hình ảnh phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh doanh” đoạt giải Nhất Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IX năm 2020 - 2021.

Tuổi trẻ toàn công ty đã đăng tải hơn 1.500 ý tưởng, sáng kiến sáng tạo lên ngân hàng ý tưởng sáng tạo tại địa chỉ ytuongsangtao.net và fanpage của đoàn cơ sở. Những kết quả hoạt động trên lĩnh vực xung kích, tình nguyện, sáng tạo chính là tiền đề quan trọng thúc đẩy sự phát triển của tổ chức đoàn, góp phần quan trọng vào sự phát triển toàn diện của PC Quảng Trị.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Mạo danh nhân viên Công ty Điện lực Quảng Trị để lừa đảo

Mai Lâm |

 

Theo xác nhận của bà Hồ Thị Phi, Phó Trưởng Phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Quảng Trị, thời gian qua, đơn vị nhận được nhiều phản ánh của khách hàng trên địa bàn tỉnh về việc nhận được các cuộc điện thoại từ các số: 184411941431, 00194026912810, 0018449521510, +1(884)0094396, 119210454978, tự xưng là nhân viên điện lực thông báo khách hàng còn nợ tiền điện, yêu cầu chuyển tiền thanh toán nếu không sẽ bị cắt điện. Tuy nhiên, khi nhân viên điện lực kiểm tra trên hệ thống thì những khách hàng này đều không nợ tiền điện.

Góp ý hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045

Thanh Trúc |

Ngày 15/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương về hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2045 (Quy hoạch điện VIII). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị.

Điện lực Vĩnh Linh đồng hành với sự phát triển của địa phương

Lâm Khanh |

Để hỗ trợ tích cực đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Điện lực Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã không ngừng đầu tư, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa hạ tầng lưới điện nhằm cung cấp điện liên tục và an toàn cho người dân, đặc biệt là góp phần quan trọng trong việc xây dựng nông thôn mới.

Ban Nữ công Công ty Điện lực Quảng Trị hỗ trợ bữa ăn sáng cho tuyến đầu chống dịch

Trường Nguyên |

Ngày 20/10/2021, Ban Nữ công Công ty Điện lực Quảng Trị đã đến trao 89 suất ăn sáng cho cán bộ y tế đang làm nhiệm vụ xét nghiệm và điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.