BĐBP Quảng Trị:

Tuyên truyền công tác quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch

Đình Tiến - Minh Khánh |

Đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về công tác quản lý, bảo vệ biên giới và diễn biến của đại dịch Covid-19, trong 03 ngày từ 07 đến 09/9/2021, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị phối hợp với chính quyền địa phương đã tổ chức tuyên truyền cho nhân dân tại thị trấn Lao Bảo (Hướng Hoá) các nội dung liên quan về công tác quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19.

Sau khi chương trình được tổ chức, tổng số 124 hộ dân có đất ở, công trình dân sinh dọc 2 bên biên giới Việt Nam - Lào của 5 khóm Duy Tân, Ka Túp, Tân Kim, Vĩnh Đông và Xuân Phước (thị trấn Lao Bảo) đã được tuyên truyền các nội dung cơ bản của Luật biên giới Quốc gia.

Đặc biệt, các nội dung phù hợp với thực tế như việc cư trú, đi lại, canh tác trong khu vực biên giới cũng như trách nhiệm của mỗi người dân đối với nhiệm vụ bảo vệ biên giới, công tác phòng chống dịch Covid-19.

Thông qua buổi tuyên truyền, 100% dân hộ đã đồng tình và ký cam kết
Thông qua buổi tuyên truyền, 100% dân hộ đã đồng tình và ký cam kết

Tại các điểm tuyên truyền, các hộ dân đã được đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị giải đáp các kiến nghị, vướng mắc trong việc cư trú, qua lại thăm thân, việc canh tác nương, rẫy, chăn thả gia súc, đánh bắt cá trên sông biên giới…

Đáng chú ý trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, thông qua buổi tuyên truyền, 100% dân hộ đã đồng tình và ký cam kết thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới và công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tuyên truyền tại các điểm tập trung đông dân cư
Tuyên truyền tại các điểm tập trung đông dân cư


TAGS

Đakrông: Tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo vệ tài nguyên khoáng sản

Văn Dinh |

​​​​​​​Huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) đã triển khai nhiều giải pháp, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý tài nguyên khoáng sản. Nhờ vậy, hoạt động khai khoáng trên địa bàn ngày càng đi vào nề nếp, đa số các đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản đã tuân thủ quy định pháp luật, đảm bảo môi trường, góp phần thực hiện tốt thu ngân sách và giải quyết công ăn việc làm cho lao động địa phương.

Quảng Trị đa dạng hóa hình thức thông tin, tuyên truyền về bầu cử

Nguyên Lý |

Do tình hình dịch COVID-19, Quảng Trị đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử trên hệ thống thông tin điện tử, mạng xã hội, báo chí, phát thanh lưu động; kết hợp tuyên truyền bầu cử với phòng chống dịch.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử

Tú Linh |

Ngày 6/5/2021, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị Hồ Đại Nam chủ trì phiên họp nắm tình hình triển khai công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh.

Gắn biển công trình thanh niên “Điểm quét mã QR tuyên truyền quảng bá du lịch Quảng Trị”

Trúc Phương |

Nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia quảng bá du lịch Quảng Trị và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hôm nay 24/12/2020, Tỉnh đoàn Quảng Trị phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch (XTĐT,TM&DL) tỉnh tổ chức lễ gắn biển công trình thanh niên “Điểm quét mã QR tuyên truyền quảng bá du lịch Quảng Trị” và phát động đợt thi đua cao điểm “90 ngày tuổi trẻ tỉnh Quảng Trị thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 (1931 – 2021). Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy tham dự chương trình.