Ước mơ về một cây cầu

Lê Trường |

Nằm cách tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây bởi con sông Đakrông, nhiều năm qua, khu dân cư gồm 22 hộ dân thuộc thôn Trại Cá, xã Đakrông, vẫn phải ngày ngày qua lại sông bằng thuyền để mưu sinh, học tập. Mỗi mùa mưa bão đến, nỗi lo mất an toàn lại bủa vây, trở thành trăn trở kéo dài của người dân nơi đây. Ước mơ lớn nhất của họ là một cây cầu nối đôi bờ hoặc một giải pháp bảo đảm an toàn cho việc đi lại qua sông.

Nguy hiểm chực chờ trên dòng sông

Thôn Trại Cá, xã Đakrông hiện có 200 hộ dân, trong đó 22 hộ đồng bào Pa Kô đang sinh sống ở khu vực đối diện tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, bị ngăn cách bởi sông Đakrông. Hàng ngày, để sang bên kia sông, người dân buộc phải sử dụng thuyền chèo tay hoặc thuyền gắn máy.

Trên chuyến đò về nhà, chị Hồ Thị Ơn chia sẻ: Mùa này nước sông hiền hòa, nhưng đến mùa mưa thì nước dâng cao, chảy xiết. Việc qua lại gần như không thể, nhưng nhiều lúc vì có việc gấp hoặc ốm đau, chúng tôi buộc phải đi. Phần lớn đất đai sản xuất của gia đình tôi ở bên kia sông, nên ngày nào cũng phải đi làm bằng thuyền, lại còn phụ thuộc vào thuyền chung.

 
 Người dân tự nguyện thay phiên nhau chèo thuyền, để đưa đón mọi người qua sông - Ảnh: L.T
 

Theo già làng Hồ Chái, con sông Đakrông chính là ranh giới giữa 22 hộ dân này với phần còn lại của thôn, xã. Ngày nắng, nước cạn còn đỡ, chứ mùa mưa nước đỏ ngầu, xoáy sâu, chẳng ai dám qua. Bao nhiêu năm rồi, chúng tôi vẫn phải sống trong nỗi lo mỗi khi phải đi thuyền làm rẫy hay con cháu đi học. Vì sự bất tiện và mất an toàn này mà không ít hộ đã chuyển hẳn sang bờ đối diện để an cư. Nhưng chúng tôi vì điều kiện vẫn phải bám trụ với bản làng. Cũng vì đi thuyền mà nhiều năm qua, có không ít vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra.

Không chỉ mất an toàn cho người lớn, mà hơn 30 học sinh của bản làng ngày ngày vẫn phải đợi thuyền để theo mái chèo đi tìm con chữ phía bên kia bờ sông Đakrông.

Chị Hồ Thị Ngay có 5 người con đang học các lớp từ mẫu giáo đến THPT. Mỗi buổi sáng, chị phải đưa lần lượt từng đứa qua sông. Mùa hè nước sông thấp thì còn đỡ lo, nhưng cứ có mưa thì nơm nớp lo sợ, có khi phải cho các cháu nghỉ học cho an toàn.

Khắc khoải đợi nối đôi bờ

Trưởng thôn Trại Cá Hồ Văn Luân cho biết, 22 hộ dân này sống ở đây từ rất lâu, tạo thành một cụm bản nhỏ gọi là làng Vôi. Vì địa hình, người dân ở đây buộc phải quen đi lại bằng thuyền, nhưng cứ để mãi thế này thì rất nguy hiểm. Nhiều lần chúng tôi đã kiến nghị xây dựng một cây cầu hoặc có phương án bảo đảm an toàn cho hàng chục hộ dân, nhưng đến nay vẫn chưa có phản hồi.

“100% hộ dân ở làng Vôi là đồng bào Pa Kô nên cuộc sống vốn đã quá khó khăn, vì giao thông cách trở nên việc sản xuất, phát triển kinh tế cũng như học hành của con em lại càng khó khăn hơn. Phía bên kia sông mới có chợ, bệnh viện, trụ sở hành chính và người dân muốn trao đổi nông sản, vật dụng thiết yếu đều phải vượt sông. Mỗi chuyến đi đều phụ thuộc vào thời tiết và độ an toàn của con nước”, ông Luân chia sẻ thêm.

 
Bản Vôi có 22 hộ dân thuộc thôn Trại Cá sống lâu đời đối diện đường Hồ Chí Minh nhánh Tây bởi con sông Đakrông - Ảnh: L.T 
 

Để bảo đảm an toàn, người dân trong làng đã tự sắm thuyền, được chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm thuyền máy, áo phao, dụng cụ cứu hộ. Các hộ cũng tự cắt cử luân phiên người trực thuyền máy để đưa đón người dân và học sinh.

Anh Hồ Văn Thước, người đảm nhận việc chở học sinh đi học mỗi ngày chia sẻ, trong làng có gần 30 em học sinh ở các lứa tuổi khác nhau, nên việc đưa đón cũng linh động vào các buổi trong ngày. Trung bình mỗi ngày, tôi phải lái thuyền qua lại 2 bờ sông hàng chục lượt để đưa đón các em.

“Ngoài đưa đón học sinh, mỗi khi gia đình nào trong làng có người đau ốm hay có việc đột xuất phải qua bờ bên kia, dù ban ngày hay đêm, tôi đều sẵn sàng đưa họ đi. Nhiều lần vào mùa mưa bão, tôi cùng thanh niên trong làng phải thức trắng đêm chờ nước rút để đưa người dân đến trạm y tế. Chúng tôi chấp nhận cách đi lại nguy hiểm này, nhưng về lâu dài rất mong các cấp quan tâm tìm phương án để người dân được đi lại an toàn hơn”, anh Thước bày tỏ.

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Đakrông Lê Hoài Phong cho biết, chính quyền đã tiếp thu và chia sẻ những khó khăn của người dân. Tuy nhiên, đoạn sông chảy qua làng khá rộng, lòng sông sâu, nước chảy xiết vào mùa mưa nên việc xây dựng một cây cầu bê tông cốt thép kiên cố cần thời gian khảo sát, nghiên cứu kỹ.

“Trước mắt, địa phương sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định về an toàn khi qua lại bằng đò, đồng thời hỗ trợ thêm các dụng cụ cứu hộ, áo phao. Về lâu dài, chúng tôi sẽ khẩn trương khảo sát, tìm phương án kết nối cụm bản này theo các trục giao thông chính bằng đường bộ hoặc quy hoạch tái định cư cho các hộ dân. Tuy nhiên, đây là bài toán khó, đòi hỏi nguồn lực lớn và sự đồng thuận của người dân”, ông Phong cho biết thêm.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Phấn đấu hoàn thành gói thầu xây lắp cầu vượt đường sắt trong năm 2025

Nguyễn Loan - Khánh Linh |

Sáng 29/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Phong Phú kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đường và cầu vượt đường sắt trung tâm TP. Đồng Hới. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Ngành Giáo dục Quảng Trị nỗ lực bứt phá, đáp ứng yêu cầu đổi mới

Lan Nhi |

Ngành Giáo dục Quảng Trị từng bước phấn đấu, khắc phục khó khăn, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2024 – 2025.

Cần đẩy nhanh tiến độ các cầu vượt lũ trên tỉnh lộ 586

Lê Trường |

Tỉnh lộ 586 (ĐT.586) là tuyến giao thông huyết mạch nối Quốc lộ 9 với trung tâm các xã miền núi Lìa và A Dơi. Tuyến đường này có nhiều ngầm tràn thường xuyên ngập sâu, gây chia cắt vào mùa mưa bão. Để bảo đảm an toàn, tỉnh Quảng Trị đã đầu tư xây dựng 2 cầu vượt lũ. Tuy nhiên, tiến độ thi công đang chậm hơn so với dự kiến, gây nhiều trở ngại và lo lắng cho người dân.

Đảng bộ xã Hiếu Giang nâng cao năng lực lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Thanh Hải |

Đảng bộ xã Hiếu Giang có 59 tổ chức đảng trực thuộc với 1.368 đảng viên. Ngay sau khi kiện toàn bộ máy, Đảng bộ xã xác định chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, đủ sức lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương sau sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.