Vĩnh Linh tăng cường giữ vững an ninh trật tự

Nguyên Đồng |

Nhằm bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Nhân dân vui xuân đón tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 và hưởng ứng phong trào thi đua “Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn phòng, chống dịch COVID- 19- Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội”, ngay từ giữa tháng 12/2021, Công an huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã mở đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm gắn với việc thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống COVID- 19.

Tết Nguyên đán và dịp đầu xuân thường diễn ra lễ hội, hoạt động vui chơi giải trí thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Đây cũng là thời điểm thuận lợi để tội phạm phát sinh và làm ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của Nhân dân. Xác định rõ điều này, căn cứ kế hoạch của cấp trên, Công an huyện Vĩnh Linh triển khai quyết liệt nhiều biện pháp nghiệp vụ hướng đến phòng ngừa, phát hiện, xử lý các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, tội phạm công nghệ cao... và những hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội. Phấn đấu tỉ lệ điều tra khám phá các vụ án hình sự đạt trên 85%; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng từ 90% trở lên. Hạn chế đến mức thấp nhất số vụ tai nạn giao thông, cháy, nổ xảy ra. Chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ vật liệu nổ và các loại pháo nổ trước, trong và sau tết.

Công an huyện Vĩnh Linh đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội hướng đến Nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng do COVID-19 - Ảnh: N.Đ
Công an huyện Vĩnh Linh đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội hướng đến Nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng do COVID-19 - Ảnh: N.Đ

Để hoàn thành đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an huyện Vĩnh Linh xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu ở mỗi lực lượng, bộ phận. Trong đó chú trọng công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành chỉ thị về đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm để chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân hưởng ứng nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Tăng cường phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước. Kịp thời phát giác, xử lý triệt để những hành vi tung tin giả, xuyên tạc, không đúng sự thật liên quan đến hoạt động phòng, chống COVID-19. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, một số sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng trên địa bàn.

Tham mưu giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại, những vụ việc, vấn đề phức tạp kéo dài, không để trở thành “điểm nóng” về an ninh trật tự (ANTT). Chú trọng công tác gọi hỏi, răn đe giáo dục đối tượng liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật về hình sự, ma túy, cờ bạc, pháo nổ, những trường hợp thanh thiếu niên, trẻ em có nguy cơ vi phạm pháp luật. Đẩy mạnh tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, nhất là tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu, bia và các chất kích thích. Phối hợp với PC 08 kiểm soát trật tự an toàn giao thông tuyến quốc lộ, các điểm đã lắp đặt biển báo cấm dừng, cấm đỗ, tại khu vực chợ trên tuyến Quốc lộ 1. Triển khai phương án tuần tra kiểm soát trên tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, đặc biệt vào ban đêm để nhanh chóng phát hiện, ngăn chặn các đối tượng côn đồ, lưu manh, nhóm thanh, thiếu niên hư hỏng, đối tượng sử dụng chất ma túy.

Tập trung đấu tranh với các hành vi cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức “bảo kê” hoạt động theo băng, ổ nhóm, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan “tín dụng đen”, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, tội phạm đánh bạc. Tăng cường quản lý nhà nước về trật tự xã hội, công tác đăng ký, quản lý lưu trú, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, kịp thời phát hiện những đối tượng có hành vi hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật khác để phục vụ cho công tác phòng ngừa, điều tra.

Cũng trong thời gian này, Công an huyện Vĩnh Linh quyết tâm thực hiện hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Trị về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp tết Nguyên đán. Tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng kiểm tra hoạt động kinh doanh nhằm sớm phát hiện, ngăn chặn và có biện pháp xử lý theo quy định đối với các hành vi mua bán hàng hóa kém chất lượng, quá hạn sử dụng, hàng không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Tiếp tục triển khai chặt chẽ Kế hoạch số 564 của Công an tỉnh về thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, các cơ sở y tế, khu cách ly, phong tỏa và các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đầu năm.

Đặc biệt, trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID19, Công an huyện Vĩnh Linh đẩy mạnh phong trào “Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19- Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội”. Theo đó, đơn vị chủ động tiến hành các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội đối với các địa phương, những trường hợp bị ảnh hưởng bởi COVID- 19. Tập trung công tác thông tin tuyên truyền, vận động, nhất là ở những vùng có nguy cơ cao, khu vực có các ca lây nhiễm trong cộng đồng để các tầng lớp nhân dân nâng cao tinh thần phối hợp với lực lượng chức năng trong phòng, chống dịch; tránh tình trạng chủ quan, lơ là làm cho tình hình dịch bệnh trở nên phức tạp, bùng phát trên diện rộng.

Phát huy hơn nữa vai trò, hiệu quả công tác của lực lượng ở cơ sở, tạo được sự chuyển biến rõ nét đối với nhiệm vụ đảm bảo ANTT so với các năm trước, nhằm khẳng định hiệu lực, hiệu quả của mô hình tổ chức mới trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Quan tâm đến công tác dân vận bằng các mô hình, phong trào có sự liên kết chặt chẽ với mặt trận và các tổ chức thành viên. Trong đó, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên duy trì nền nếp những cuộc vận động, câu lạc bộ, như: “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Phòng chống xâm hại tình dục cho phụ nữ và trẻ em”, “Tuổi trẻ với pháp luật”, “Phòng chống HIV/AIDS”, “Hòm thư tố giác tội phạm”...

Cùng với các biện pháp nghiệp vụ, trong thời gian mở đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an huyện Vĩnh Linh phối hợp với các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, những tấm gương dũng cảm tấn công tội phạm để bảo vệ bình yên cho Nhân dân. Bên cạnh đó, kịp thời tham mưu UBND huyện khen thưởng đột xuất những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Như vậy vừa động viên, khen thưởng những điển hình, mô hình tiêu biểu vừa tạo khí thế thi đua mạnh mẽ trong toàn lực lượng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định không chỉ giúp Nhân dân yên tâm vui xuân đón Tết mà còn tạo động lực quan trọng để cả hệ thống chính trị cùng mọi tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế- xã hội trong năm mới 2022.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Công an tỉnh Quảng Trị: Triển khai nhiệm vụ năm 2022

Trúc Phương |

Ngày 6/1, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. UVTƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng; UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

Chủ động mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Minh Long |

Ngay từ giữa tháng 11/2021, Công an TP. Đông Hà (Quảng Trị) đã chủ động triển khai kế hoạch và tham mưu UBND thành phố ban hành chỉ thị mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trước, trong và sau tết Nguyên đán. Nhờ đó, thời gian qua, tình hình ANTT trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định, không xảy ra các vấn đề về khiếu kiện, khiếu nại, tụ tập đông người, hình thành điểm nóng; tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho Nhân dân vui xuân, đón Tết bình yên.

Xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng công an trong lòng Nhân dân

Nguyễn Vinh |

Ngày 22/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 09 ngày 1/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an “Về tăng cường công tác dân vận của lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới”, giai đoạn 2016- 2021; quán triệt và triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về công tác dân vận trong toàn ngành. Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Trần Quốc Tỏ chủ trì hội nghị.

Công an kết luận về việc nghệ sĩ Hoài Linh bị tố chiếm đoạt tài sản

Thanh Mai |

Viện KSND TP.HCM có kết luận số 406/KLKS-VKS-P2 xác định rằng quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Công an TPHCM là có căn cứ, đúng pháp luật.