Vợ chồng trẻ bị tai nạn lao động

Lê Trường |

Đó là gia đình anh Thái Tăng Yến (sinh năm 1990), vợ là chị Nguyễn Thị Hồng Hà (sinh năm 1991) trú tại thôn Cam Lộ, xã Thanh An, huyện Cam Lộ (Quảng Trị). Anh Yến là thợ cơ khí, bị ngã từ mái nhà xuống phải phẫu thuật đốt sống lưng, còn vợ bị tai nạn lao động đứt gân 2 ngón tay phải. Hoàn cảnh đó khiến anh chị phải gửi 2 con nhỏ nhờ ông bà nội tuổi cao sức yếu trong nom, gia cảnh gặp rất nhiều khó khăn.


Vợ chồng anh Yến trước đây làm công nhân ở miền Nam. Sau khi sinh đứa con thứ 2, năm 2019 chị Hà trở về quê trước. Do dịch bệnh gặp nhiều khó khăn, nên đầu năm 2021, anh Yến cũng phải khăn gói về Quảng Trị. Tại quê nhà, chị Hà xin làm công nhân Nhà máy Viên năng lượng Cam Lộ.

Tháng 12/2020, trong lúc đứng máy cưa xẻ gỗ, chị không may bị tai nạn lao động đứt gân 2 ngón tay phải. Sau một thời gian điều trị, bàn tay chị Hà đến nay vẫn khó cử động và cầm nắm mọi thứ, chỉ làm được việc nhẹ. Rủi ro chưa dừng lại với gia đình chị Hà khi đầu tháng 9/2021, tai nạn lại đến với anh Yến trong lúc thi công cơ khí lợp mái tôn. Hiện anh vẫn đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Bà Lê Thị Hòe tuổi cao sức yếu nhưng phải chăm sóc 2 cháu nhỏ - Ảnh: L.T
Bà Lê Thị Hòe tuổi cao sức yếu nhưng phải chăm sóc 2 cháu nhỏ - Ảnh: L.T 

Ông Thái Tăng Ninh, bố của anh Yến cho biết: “Trước đây gia đình chủ yếu nhờ vào tiền các con làm ở miền Nam gửi về. Nay các con không may bị tai nạn lao động, sau này không biết có đủ sức khỏe mà lo cho gia đình không trong khi bản thân tôi thì đã tuổi cao sức yếu”. “Giờ chúng tôi chỉ mong có đủ tiền chữa trị cho cháu Yến để sớm hồi phục sức khỏe về với gia đình. Dịch bệnh nên việc chăm sóc ở bệnh viện đều do con dâu lo chứ gia đình cũng không hỗ trợ gì được”, bà Lê Thị Hòe, mẹ anh Yến nói thêm.

Nhìn cảnh bà Hòe mớm bát cơm vội cho con trai út của anh Yến để ông Ninh kịp bế cháu đến trường mà chúng tôi không cầm được nước mắt. Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Yến, nhiều tổ chức, cá nhân đã thăm hỏi, động viên gia đình, đồng thời kêu gọi hỗ trợ cho đôi vợ chồng trẻ không may bị tai nạn lao động vượt qua khó khăn hoạn nạn. Nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ khi anh Yến phải trải qua thời gian dài điều trị, phẫu thuật để hồi phục sau tai nạn, rồi thêm khoản tiền sinh hoạt phí cho 2 cháu nhỏ.

Gia cảnh vợ chồng anh Yến hết sức khó khăn nên gia đình rất cần sự chung tay hỗ trợ của các nhà hảo tâm.

* Mọi sự ủng hộ gia đình anh Thái Tăng Yến xin gửi đến Báo Quảng Trị - 311 - Hùng Vương - thành phố Đông Hà (ĐT: 0233.3857.176; 0919001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 0771000000456 tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 54010000470399 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; 102010000393537 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 3900211011886 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; hoặc gửi trực tiếp về gia đình theo địa chỉ: Anh Thái Tăng Yến, thôn Cam Lộ, xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Phòng Pháp luật, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Lê An |

Ngày 24/11, đại diện Phòng Pháp luật, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 đã đến tặng quà cho 2 em học sinh mà đơn vị nhận đỡ đầu tại Trường Tiểu học Triệu An, xã Triệu An, huyện Triệu Phong và Trường THCS Cửa Tùng, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị). Trị giá mỗi phần quà là 500 nghìn đồng. 

600 hộ dân khó khăn ở tỉnh Quảng Trị được hỗ trợ gạo

Nguyên Đồng |

Ngày 23/11, Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFC) tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cấp phát 2,5 tấn gạo cho 250 gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh thuộc 2 xã Vĩnh Giang và Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh.

Tháo gỡ khó khăn cho các hợp tác xã

Lê An |

Từ đầu năm 2021 đến nay, do ảnh hưởng của COVID-19, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là khâu tiêu thụ sản phẩm. Nhiều đơn vị đã phải thu hẹp sản xuất, giảm sản lượng khiến thu nhập của các thành viên, người lao động bị giảm đáng kể.

Kịp thời hỗ trợ 239 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở vùng phong tỏa tạm thời tại huyện Đakrông

Quang Đăng |

Ngày 22/11, Hội LHPN huyện Đakrông (Quảng Trị) đã trao 239 suất quà gồm gạo, mì ăn liền, rau, củ, quả các loại cho hội viên phụ nữ ở thị trấn Krông Klang và các xã: Hướng Hiệp, Mò Ó, Tà Long. Gia đình các hội viên được hỗ trợ đều nằm trong vùng phong tỏa tạm thời, gặp nhiều khó khăn do COVID-19.