Vững bước tiến lên với khát vọng cống hiến và trưởng thành

Võ Thị Thu |

Với lực lượng trên 5.400 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thuộc 291 chi đoàn, 37 cơ sở đoàn, tiếp bước truyền thống quê hương, nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong các phong trào thi đua, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XVIII và XIX đề ra.

Dấu ấn nổi bật của tuổi trẻ Vĩnh Linh những năm qua đó là tham gia hiệu quả những cuộc vận động và phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới với trên 20 công trình cấp huyện, hơn 300 công trình cấp cơ sở tiêu biểu. Trong đó công trình “Ánh sáng đường quê” lắp đặt 48,88 km tại 13 xã trên địa bàn với tổng kinh phí 721,8 triệu đồng. Xây dựng, sửa chữa 13 nhà nhân ái, nhà ở. Hỗ trợ 74 mô hình phát triển kinh tế; 28 mô hình bò giống; tặng 78 mô hình cây, con giống cho thanh niên, gia đình khó khăn, hộ nghèo... Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được nhân rộng góp phần cải tạo cảnh quan, xây dựng nếp sống đô thị văn minh, như: Tuyến đường tuyên truyền cổ động trực quan tại thị trấn Hồ Xá, bảng quảng cáo rao vặt miễn phí, hệ thống trang trí điện tử, tuyến đường hoa thanh niên, nhà chờ xe buýt... Song song với đó, các cơ sở đoàn quan tâm hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tuổi trẻ Vĩnh Linh ghi dấu ấn với các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng - Ảnh: Nguyễn Trang
Tuổi trẻ Vĩnh Linh ghi dấu ấn với các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng - Ảnh: Nguyễn Trang

Toàn đoàn đã triển khai Đề án “Đoàn thanh niên tham gia bảo vệ và khôi phục rừng phòng hộ ven biển Vĩnh Linh giai đoạn 2018- 2022”; trồng 2.000 cây dừa tại các địa phương như Vĩnh Thái, Cửa Tùng, Vĩnh Giang, Kim Thạch; triển khai hoạt động Ngày thứ 7 tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh; ra quân chăm sóc các nghĩa trang, bia tưởng niệm, khu di tích; thu gom rác thải, thuốc bảo vệ thực vật, vệ sinh các khu chợ, khu dân cư, xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn… được phát động sôi nổi, thu hút hơn 9.700 lượt ĐVTN tham gia.

Chú trọng công tác an sinh xã hội, tuổi trẻ Vĩnh Linh tập trung các hoạt động hướng đến chăm lo đời sống, điều kiện sản xuất cho đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số 3 xã miền núi Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà. 5 năm qua, từ nguồn lực huy động được, Huyện đoàn Vĩnh Linh đã trao 6.000 suất quà cho gia đình có công, hoàn cảnh khó khăn trị giá hơn 2,5 tỉ đồng. Thông qua gần 80 đợt tình nguyện cao điểm: Tình nguyện mùa đông, Xuân tình nguyện, Tình nguyện mùa hè xanh... ĐVTN đã sửa chữa và làm mới 8 nhà ở cho hộ nghèo; tặng 1.000 áo ấm; 10 công trình sân chơi thiếu nhi; 13 tủ sách di động; con giống, thiết bị, dụng cụ sinh hoạt... trị giá trên 800 triệu đồng đến các trường học, học sinh, Nhân dân thuộc vùng khó. Tổ chức 7 đợt khám, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 3.000 người dân. “Ngày hội hiến máu tình nguyện” định kỳ vận động ĐVTN hiến máu nhân đạo đảm bảo chỉ tiêu đề ra.

Các chiến dịch thanh niên tình nguyện “Hoa phượng đỏ”, chương trình “Tiếp sức mùa thi” hằng năm diễn ra sôi nổi, hiệu quả. Đặc biệt, từ năm 2020, COVID- 19 bùng phát, diễn biến phức tạp, cùng với cả hệ thống chính trị, ĐVTN toàn huyện Vĩnh Linh chủ động góp sức vào công tác phòng, chống dịch. Hơn 2.500 lượt tình nguyện viên hỗ trợ trực các chốt kiểm dịch, hướng dẫn tạo mã QR Code và quét mã ở các địa điểm công cộng, cơ sở kinh doanh, nâng cao ý thức phòng, chống dịch trong toàn dân.

Kết nối, trao tặng tiền mặt và nhu yếu phẩm cho người dân, ĐVTN các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên 2,5 tỉ đồng; tặng 50.000 đồ dùng y tế cho Nhân dân. Quyên góp, vận động hơn 150 triệu đồng, gần 30 tấn nhu yếu phẩm hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch, đồng bào miền Nam chịu tác động của dịch bệnh.

Ý thức nghĩa vụ thiêng liêng đối với đất nước, từ phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, 5 năm qua, toàn huyện đã có 809 thanh niên lên đường nhập ngũ. Những hoạt động tuyên truyền, giữ gìn an ninh trật tự được các cấp bộ đoàn chỉ đạo triển khai bảo đảm; phát huy hiệu quả những đội thanh niên xung kích, tự quản; tổ tuần tra thanh niên, nắm bắt dư luận xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tham gia ngăn chặn tệ nạn xã hội.

Phối hợp tổ chức nhiều đợt phát động phòng, chống ma túy và Ngày Toàn dân phòng, chống ma túy tại 18/18 xã, thị trấn. Những “Phiên tòa giả định”, hội thi “Tuyên truyền phòng, chống ma túy trong ĐVTN” thu hút hơn 8.600 lượt ĐVTN tham gia. Hằng năm, 100% đoàn xã, thị trấn duy trì hoặc xây dựng ít nhất 1 mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”. Tuổi trẻ toàn huyện đã tăng cường các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo; đẩy mạnh phong trào thi đua học tập tốt thông qua chương trình “Khi tôi 18”, “Tuổi trẻ Vĩnh Linh xung kích tham gia cải cách hành chính”. Riêng cuộc vận động “Mỗi thanh niên 1 ý tưởng sáng tạo” đến nay đã có trên 10.000 ý tưởng đăng tải trên ngân hàng ý tưởng sáng tạo.

Bên cạnh đó, Huyện đoàn Vĩnh Linh đã khảo sát nhu cầu học nghề, tư vấn hướng nghiệp, du học, xuất khẩu lao động đến giới thiệu việc làm cho 12.200 lượt ĐVTN và tạo việc làm mới cho hơn 4.500 đoàn viên, hội viên.... Hiện Đoàn Thanh niên huyện quản lý 1.704 hộ vay, thông qua 49 tổ TKVV với tổng nguồn vốn vay ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội trên 100 tỉ đồng giúp ĐVTN tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

Đề án “Hỗ trợ thành lập các mô hình kinh tế trong thanh niên giai đoạn 2017- 2022” được các cơ sở đoàn trong toàn huyện thực hiện rộng rãi với các nội dung: Phát động chương trình “Đồng hành cùng thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp và Ngân hàng ý tưởng sáng tạo trong thanh niên”; thành lập “Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Đoàn thanh niên huyện giai đoạn 2018- 2022”; phát triển “Ngân hàng bò giống” từ nguồn Quỹ Thanh niên khởi nghiệp của Đoàn thanh niên huyện với số lượng hiện có 37 con, trị giá trên 600 triệu đồng.Toàn huyện Vĩnh Linh hiện có hơn 200 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ cho thu nhập từ 70 triệu đồng trở lên/năm.

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn huyện Vĩnh Linh lần thứ XVI một cách đồng bộ, quyết liệt đã tạo nên những chuyển biến rõ nét trên mọi mặt công tác, thúc đẩy các phong trào thực sự đi vào đời sống, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Từ đó ĐVTN tự hào đã đóng góp vào nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh của địa phương.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Tuổi trẻ Hướng Hóa khát vọng, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo

Kô Kăn Sương |

Thời gian qua, các cấp bộ đoàn và tuổi trẻ Hướng Hoá (Quảng Trị) đã khắc phục khó khăn, đoàn kết, sáng tạo nỗ lực thực hiện nhiều hoạt động, phong trào thanh thiếu nhi và đã đạt được kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Phóng viên Báo Quảng Trị có dịp gặp gỡ, trao đổi với Bí thư Huyện đoàn Hướng Hóa NGUYỄN ANH CƯ về một số kết quả nổi bật cũng như thuận lợi, khó khăn và giải pháp về công tác đoàn, phong trào thanh thiếu niên trong thời gian tới.

Tuổi trẻ Cam Lộ góp sức xây dựng quê hương

Lê Trường |

Với tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) huyện Cam Lộ (Quảng Trị) luôn xung kích, tình nguyện thực hiện nhiều công trình, phần việc cụ thể nhằm chung tay làm thay đổi diện mạo quê hương, góp sức cùng địa phương giữ vững các tiêu chí huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh với phương châm: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Tuổi trẻ PC Quảng Trị tổ chức nhiều hoạt động hướng về cộng đồng

Lâm Khanh |

Phát huy vai trò, trách nhiệm, tinh thần xung kích, chủ động, sáng tạo của đoàn viên thanh niên, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Quảng Trị (PC Quảng Trị) đã triển khai hiệu quả các hoạt động với những việc làm ý nghĩa, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè năm 2022” trong tuổi trẻ Công an tỉnh

Anh Tuấn |

Trong 2 ngày 2, 3/7, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Trị  phối hợp với Huyện đoàn Hướng Hóa tổ chức “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022” tại xã Xy.