Xây dựng hơn 750 km “Ánh sáng đường quê”

Quang Hiệp |

Theo thông tin từ Tỉnh đoàn, thời gian qua, công trình thanh niên “Ánh sáng đường quê” đã nhận sự đồng thuận, hưởng ứng cao từ các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên và đông đảo người dân. Với sự nỗ lực chung, từ năm 2016 đến nay, hơn 500 km đường quê trên địa bàn đã được tuổi trẻ thắp sáng với tổng kinh phí lên đến 7,3 tỉ đồng. 

 

Đề án Công trình thanh niên “Ánh sáng đường quê” được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng, triển khai từ năm 2016. Nguồn kinh phí thực hiện do đoàn viên, thanh niên đóng góp, khoản thu từ phong trào “Kế hoạch nhỏ” và nguồn vốn đối ứng của các địa phương được hưởng lợi. Trên cơ sở kinh phí các đơn vị thu nộp theo chỉ tiêu phân bổ hằng năm, Ban Điều hành Đề án Công trình thanh niên “Ánh sáng đường quê” thống nhất phân bổ kinh phí cho các đơn vị theo quy định. Định mức kinh phí thực hiện 1 km “Ánh sáng đường quê” là 14,5 triệu đồng, trong đó kinh phí Ban Điều hành Đề án phân bổ là 70%, còn 30% là nguồn đối ứng từ Nhân dân. Hằng năm, Ban Điều hành Đề án Công trình thanh niên “Ánh sáng đường quê” đều xem xét thưởng ki-lô-mét “Ánh sáng đường quê” cho các đơn vị triển khai tốt công tác thu nộp kinh phí và xây dựng công trình.

Từ hiệu ứng của Đề án Công trình thanh niên “Ánh sáng đường quê”, các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã chủ động vận động các nguồn xã hội hóa để triển khai xây dựng 250 km “Ánh sáng đường quê”, trị giá hơn 3,7 tỉ đồng nhằm hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới. Với những ý nghĩa, hiệu quả mang lại, năm 2019, công trình thanh niên “Ánh sáng đường quê” đã được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tuyên dương là “Công trình thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác”.

Khởi tố vụ án 'chôn sống' nam thanh niên gây chấn động dư luận

Trần Lộc |

Công an TP Vinh (Nghệ An) khởi tố vụ án, bắt tạm giam 14 người liên quan đến vụ "chôn sống" nam thanh niên gây chấn động dư luận thời gian qua.

Vốn vay ưu đãi tiếp sức cho thanh niên khởi nghiệp

Thu Hạ |

Nhờ được tiếp cận nguồn vốn chính sách, nhiều thanh niên trên địa bàn tỉnh đã lập nghiệp, khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh và thành công ngay trên chính mảnh đất quê hương.

Từ lồng nuôi đến bàn ăn - hướng đi mới của thanh niên trẻ

Lê Trường |

Từ 22 ha diện tích mặt nước thuê của đập Đá Lả, thuộc thôn Lâm Lang 3, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ (Quảng Trị), anh Trần Viết Tý ở thôn Tam Hiệp, xã Cam Thủy đã thả nuôi hơn 1.000 con cá ở trong lồng, trong đó gồm 500 con cá chép giòn, còn lại là các loại cá chuỗi ngọc, cá lăng, diêu hồng, cá leo. Sau hơn 2 năm, mô hình đã đem lại hiệu quả bước đầu. Không những thế, tận dụng địa thế thoáng đãng, anh Tý xây dựng hệ thống nhà nổi ngay cạnh các lồng nuôi để chế biến tại chỗ các món ăn phục vụ du khách gần xa.

“Tháng Thanh niên” sôi nổi của tuổi trẻ Sư đoàn 968

Nguyễn Thanh Hải |

Với chủ đề “Tuổi trẻ sư đoàn xung kích huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối”, các tổ chức đoàn, đoàn viên thanh niên Sư đoàn 968 (Quân khu 4) đã tổ chức sôi nổi, ý nghĩa các phong trào, hoạt động hưởng ứng “Tháng Thanh niên” năm 2021 và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 (1931 - 2021), qua đó phát huy tinh thần nhiệt huyệt của tuổi trẻ thi đua xung kích, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.