Xuân biên cương thắm tình quân – dân nơi biên giới

PV |

Chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2021), hôm nay, Nhóm kết nối yêu thương (TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) phối hợp với đồn Biên phòng Hướng Lập thăm và tặng quà cho cấp uỷ chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và nhân trên địa bàn 2 xã Hướng Lập và Hướng Việt (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị).

Nhân dịp này đoàn cũng phối hợp với Đồn tặng 250 lá cờ tổ quốc cho nhân dân 2 xã biên giới Hướng Lập và Hướng Việt.

 
Bà Hồ Thị Yến – đồng bào dân tộc Vân Kiều (bản Cựp, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa) xúc động khi được trao lá cờ Tổ quốc.
Bà Hồ Thị Yến – đồng bào dân tộc Vân Kiều (bản Cựp, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa) xúc động khi được trao lá cờ Tổ quốc.


Được biết, vào vào những ngày giáp Tết Nguyên đán hàng năm, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập đều quyên góp từ ngày lương và vận động các tổ chức, nhà hảo tâm tặng quà, tặng cờ cho bà con dân tộc Vân Kiều nơi biên giới.

Cờ Tổ quốc tung bay trên thôn, bản đồng bào dân tộc miền biên giới.
Cờ Tổ quốc tung bay trên thôn, bản đồng bào dân tộc miền biên giới.

Trước đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn cùng chung tay chăm lo những bữa ăn có thịt cho học sinh bán trú của Hướng Lập.

Thăm và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ đang trực chốt phòng dịch Covid-19.
Thăm và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ đang trực chốt phòng dịch Covid-19.


Các hoạt động đầy ắp nghĩa tình của người lính mang quân hàm xanh nơi biên giới không chỉ góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức, lòng yêu quê hương đất nước cho nhân dân bà con mà còn qua đó thực hiện tốt phong trào bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự thôn, bản.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập chung tay vì những bữa cơm có thịt cho học sinh bán trú miền biên giới.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập chung tay vì những bữa cơm có thịt cho học sinh bán trú miền biên giới.


(Nguồn: Tạp chí Cửa Việt)

TAGS

Đà Nẵng tổ chức triển lãm “Sắc xuân Tân Sửu 2021

An Thượng |

Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2021), chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đón Xuân Tân Sửu 2021, nhằm làm phong phú hơn các hoạt động văn hóa nghệ thuật của thành phố, đồng thời động viên tinh thần sáng tác của các nghệ sĩ, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí kết hợp thưởng thức nghệ thuật của công chúng và du khách trong dịp Tết Nguyên Đán, Hội Mỹ thuật Tp. Đà Nẵng phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức triển lãm “Sắc xuân Tân Sửu 2021”.

Quảng Trị hoãn Hội báo Xuân 2021 để phòng dịch COVID-19

Tiến Nhất |

Ngày 1/2, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị có thông báo về việc hoãn Hội báo Xuân Tân Sửu 2021.

Chương trình “Xuân biên cương-Thắm tình yêu thương”

Mạnh Hùng |

Ngày 1/2/2021, tại xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh  Quảng Trị tổ chức Chương trình “Xuân biên cương-Thắm tình yêu thương” và phát động chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021-2025.

Xuân về làm Tết cho trâu

Hoàng Nhật Tuyên |

Kể ra, sẽ có không ít người lấy làm lạ, nhưng quả thật tổ chức Tết cho trâu là một phong tục có lâu đời và ngày xưa thường diễn ra tại nhiều vùng quê trên khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam của nước ta.