Xuất hiện khoảng 30 con trâu thả rông hung dữ, có thể tấn công người

Đức Việt |

Ngày 10/5, Phó Chủ tịch UBND Phường 3, TP. Đông Hà (Quảng Trị) Nguyễn Văn Thương cho biết, chiều ngày 9/5, UBND phường và cán bộ, nhân viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9, Trạm Kiểm lâm Đông Hà tổ chức kiểm tra, xử lý đàn trâu thả rông của 5 hộ dân tại khu vực Khe Lấp để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của tổ chức, cá nhân.

 

Theo thông tin, trước đó Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 phản ánh khu vực rừng trồng của đơn vị tại tiểu khu 778D, thuộc địa bàn Khe Lấp, Phường 3 nay là Khu phố 1, Phường 3, TP. Đông Hà xuất hiện đàn trâu thả rông khoảng 30 con ăn phá, dẫm đạp cây rừng, biểu hiện hung dữ, có nguy cơ tấn công người vào khu vực này sản xuất.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trước thực trạng trên, UBND Phường 3 phối hợp ngành chức năng và người dân kiểm tra thực tế, xác minh phản ánh của công ty là đúng sự thật.

Phó Chủ tịch UBND Phường 3 Nguyễn Văn Thương cho biết: Qua kiểm tra, ghi nhận đàn trâu này có khoảng 30 con trâu của 5 hộ dân ở Khu phố 1, Phường 3 đã thả rông từ lâu nên hiện nay khó chăn giữ được. Đàn trâu thường ra ăn phá, dẫm đạp cây trồng vào ban đêm. UBND Phường 3 đã đề nghị các hộ gia đình có đàn trâu trên triển khai các biện pháp đưa trâu về chăn giữ.

Tuy nhiên, hiện nay đàn trâu xuất hiện không thường xuyên nên rất khó xác định vị trí. Thời gian tới, UBND Phường 3 sẽ tiếp tục phối hợp ngành chức năng đi thực tế tìm nơi ở của đàn trâu, tổ chức họp dân để thống nhất phương án xử lý.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Những chú trâu được trang trí mình hổ trong lễ Tịch điền năm Nhâm Dần

Thanh Mai |

Lễ hội Tịch điền diễn ra vào ngày mùng 7 tháng Giêng hàng năm tại xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Hướng Hóa: Bổ sung khẩn cấp 2.550 liều vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò

Bích Liên |

UBND huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) vừa quyết định bổ sung khẩn cấp 2.550 liều vắc xin viêm da nổi cục để tiêm phòng cho đàn trâu, bò năm 2021.

1 trẻ bị tử vong, 8 trẻ phải cấp cứu vì ngộ độc quả hồng trâu

PV |

Sáng 5/10, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết vừa tiếp nhận nhiều trẻ em vào cấp cứu tại bệnh viện do ngộ độc ăn quả hồng trâu.

Nuôi trâu cột, một vốn bốn lời

Đan Tâm |

Vừa qua, anh Trần Vũ Minh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đã dẫn chúng tôi đi thăm mô hình nuôi trâu nhốt chuồng (người dân quen gọi là nuôi trâu cột) của ông Hoàng Ngọc Rạng ở thôn Vĩnh An, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ. Đây là mô hình chăn nuôi có nhiều điểm mới và đặc biệt là hiệu quả rất cao, hiện thời khó có mô hình chăn nuôi nào sánh được.