Y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế lên đường 'tiếp sức' Phú Yên chống dịch COVID-19

Trường Sơn |

Ngày 28/6/2021, đội ngũ y, bác sĩ tình nguyện Bệnh viện Trung ương Huế lên đường vào tỉnh Phú Yên để hỗ trợ chống dịch COVID-19.

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên có công văn gửi Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế về việc mời chuyên gia điều trị COVID-19 của Bệnh viện vào Phú Yên hỗ trợ.

Đoàn y, bác sĩ tình nguyện Bệnh viện Trung ương Huế đã sẵn sàng lên đường vào tỉnh Phú Yên để hỗ trợ chống dịch COVID-19.
Đoàn y, bác sĩ tình nguyện Bệnh viện Trung ương Huế đã sẵn sàng lên đường vào tỉnh Phú Yên để hỗ trợ chống dịch COVID-19.
Đoàn y, bác sĩ tình nguyện Bệnh viện Trung ương Huế đã sẵn sàng lên đường vào tỉnh Phú Yên để hỗ trợ chống dịch COVID-19.
Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, hiện khu cách ly điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 của Bệnh viện có bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 đang diễn biến ngày càng nặng. Bệnh viện đã liên lạc với các bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Huế để nhờ hỗ trợ hội chẩn, chỉ đạo từ xa.

Tuy nhiên để công tác điều trị đạt kết quả tốt hơn, được sự chỉ đạo của Sở Y tế Phú Yên, đội ngũ y, bác sĩ tình nguyện Bệnh viện Trung ương Huế đã sẵn sàng lên đường “tiếp sức” cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên để hỗ trợ điều trị và hỗ trợ những nội dung khác của công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế động viên, tặng quà cho y, bác sĩ trước khi lên đường đến Phú Yên.
Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế động viên, tặng quà cho y, bác sĩ trước khi lên đường đến Phú Yên.
Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế động viên, tặng quà cho y, bác sĩ trước khi lên đường đến Phú Yên.
Trong đợt “tiếp sức” cho Phú Yên lần này, Bệnh viện Trung ương Huế đã cử đội ngũ y, bác sĩ tình nguyện gồm 6 thành viên thuộc các khoa hồi sức tích cực, kiểm soát nhiễm khuẩn, bệnh nhiệt đới do Bác sĩ CKII Nguyễn Đình Khoa, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 làm trưởng đoàn.
Trong đợt “tiếp sức” cho Phú Yên lần này, Bệnh viện Trung ương Huế đã cử đoàn y, bác sĩ tình nguyện gồm 6 thành viên là những chuyên gia thuộc các lĩnh vực hồi sức tích cực, hồi sức tim mạch, chống độc...
Trong đợt “tiếp sức” cho Phú Yên lần này, Bệnh viện Trung ương Huế đã cử đoàn y, bác sĩ tình nguyện gồm 6 thành viên là những chuyên gia thuộc các lĩnh vực hồi sức tích cực, hồi sức tim mạch, chống độc...
Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế tiễn đoàn y, bác sĩ tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ.
Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế tiễn đoàn y, bác sĩ tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ.
Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế tiễn đoàn y, bác sĩ tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ.

TAGS

Cảnh sắc phiêu bồng trên Cao điểm 689

Thiên Sơn |

Công trình nhà bia tưởng niệm được xây dựng ở Cao điểm 689 trên đỉnh ngọn núi ranh giới giữa xã Tân Liên và Hướng Tân (Hướng Hóa, Quảng Trị). Từ độ cao 689 mét so với mực nước biển đã tạo nên một khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ giữa đại ngàn.

Hàng loạt xe ben phục vụ điện gió cày nát đường dân sinh, gây ô nhiễm môi trường

Trường Sơn |

Nhiều ngày qua, hàng trăm lượt xe ben “trọng tải nặng” vận chuyển vật liệu phục vụ dự án điện gió lưu thông trên Tỉnh lộ 587 đi qua địa bàn xã Húc (Hướng Hóa, Quảng Trị) làm tuyến đường này bị băm nát, xuống cấp và gây ô nhiễm môi trường khiến người dân bức xúc.

Đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế lên đường hỗ trợ tâm dịch Bắc Giang

Trường Sơn |

Sáng ngày 31/5/2021, Đội ngũ y, bác sĩ tình nguyện của Bệnh viện Trung ương Huế đã lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch Covid-19.

Thừa Thiên-Huế: 4 bệnh nhân mắc COVID-19 được xuất viện

Tường Vi |

Bốn ​bệnh nhân BN3211, BN3262, BN3268, BN3660 đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 từ 4-5 lần kể từ ngày 17/5 đến thời điểm xuất viện.