Thác Mơ, sức hút giữa đại ngàn

Lê Hoài Nam |

 Nằm giữa núi rừng xanh thẳm của xã Kim Điền, khu du lịch sinh thái Thác Mơ nổi lên như một điểm đến hấp dẫn với vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng. Tuy nhiên, sau một thời gian dài đưa vào khai thác, tiềm năng của Thác Mơ vẫn chưa được đánh thức một cách trọn vẹn để trở thành điểm đến xứng tầm trên bản đồ du lịch địa phương.

Bức tranh thiên nhiên quyến rũ

Từ trên cao nhìn xuống, Thác Mơ hiện lên như một bức tranh thiên nhiên sống động, hòa quyện giữa màu xanh của núi rừng và sắc trắng của những dải nước đổ xuống từ thượng nguồn. Dòng nước len lỏi qua từng bậc đá tự nhiên, tạo thành những tầng thác mềm mại, uốn lượn giữa đại ngàn. Tiếng nước chảy hòa cùng tiếng chim rừng tạo nên bản hòa âm đặc trưng của thiên nhiên.

Càng men lên cao, vẻ đẹp của Thác Mơ càng trở nên ấn tượng. Những tảng đá lớn nhỏ nhấp nhô giữa dòng nước tạo nên địa hình độc đáo, vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng.

Ở khu vực hạ lưu, dòng suối trong xanh uốn lượn qua các lèn đá, hình thành nên những “bể bơi tự nhiên” cho du khách ngâm mình giải nhiệt trong những ngày nắng nóng. Điểm nhấn nổi bật nhất của khu du lịch là hồ nước rộng hơn 500m² được hình thành từ dòng thác chính.

Mặt hồ trong xanh, mát lạnh, trở thành nơi vui chơi yêu thích của nhiều du khách. Không chỉ là nơi để tắm suối, đây còn là không gian lý tưởng để trải nghiệm thiên nhiên, chụp ảnh và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.

 
 Một góc Khu du lịch sinh thái Thác Mơ - Ảnh: H.N
 


Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên, Thác Mơ còn hấp dẫn du khách bởi những nét văn hóa và ẩm thực đặc trưng của địa phương. Đến đây, du khách có thể thưởng thức nhiều món ăn dân dã mang đậm hương vị núi rừng như: Cá suối, tôm khe, ốc lèn, ong non, trứng kiến, rau dớn...

Chị Nguyễn Hoàng Bão Ngọc, đến từ xã Trường Ninh, chia sẻ: Điều làm tôi ấn tượng nhất khi đến Thác Mơ là cảnh quan thiên nhiên còn khá nguyên sơ cùng những món ăn đặc sản mang đậm bản sắc địa phương. Đây là những trải nghiệm không phải khu du lịch nào cũng có được.

Cần “đánh thức” tiềm năng

Mặc dù sở hữu nhiều lợi thế nổi bật, song thực tế lượng khách đến với khu du lịch sinh thái Thác Mơ vẫn chưa tương xứng với tiềm năng hiện có. Hiện nay, khu du lịch do Công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ Đất Xanh khai thác. Đơn vị đã đầu tư một số hạng mục cơ bản như hệ thống phòng nghỉ, cầu đi bộ phục vụ tham quan, ngắm cảnh và các dịch vụ ăn uống nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách.

Tuy nhiên, phần lớn du khách đến đây chỉ tham quan trong ngày, tắm suối và trải nghiệm thiên nhiên rồi trở về. Lượng khách lưu trú qua đêm còn rất hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu là do các sản phẩm, dịch vụ vui chơi, giải trí còn đơn điệu, chưa tạo được nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn để giữ chân du khách.

Một hạn chế khác là việc kết nối với các công ty lữ hành và xây dựng các tua, tuyến du lịch còn chưa hiệu quả. Thác Mơ hiện vẫn chủ yếu đón khách tự phát, trong khi chưa hình thành được các tuyến tham quan cố định liên kết với những điểm đến nổi tiếng khác trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, vào những ngày nắng nóng kéo dài, lượng nước về thác giảm, khiến vẻ đẹp hùng vĩ của dòng thác phần nào bị ảnh hưởng. Đây cũng là một trong những yếu tố làm giảm sức hấp dẫn của điểm đến đối với du khách.

Theo bà Đặng Thị Na, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ Đất Xanh, đơn vị đang nghiên cứu, đề xuất chủ trương cải tạo dòng chảy nhằm tập trung nguồn nước qua các điểm chính của thác. Giải pháp này được kỳ vọng sẽ giúp duy trì vẻ đẹp tự nhiên, bảo đảm dòng thác luôn có đủ lượng nước để phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách.

Để khai thác hiệu quả hơn tiềm năng của Thác Mơ, cần có chiến lược phát triển bài bản và dài hạn. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là đầu tư thêm các sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với thiên nhiên như cắm trại, trekking khám phá rừng, các hoạt động thể thao dưới nước, tổ chức không gian check-in và các chương trình trải nghiệm văn hóa bản địa. Cùng với đó là tăng cường công tác quảng bá trên các nền tảng số, xây dựng thương hiệu riêng cho Thác Mơ và kết nối với các doanh nghiệp lữ hành để hình thành các tuyến du lịch liên hoàn.

Ông Đinh Minh Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Điền cho biết: “Phát triển du lịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Chính quyền xã sẽ tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch; đồng thời đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, nâng cao chất lượng các sản phẩm và dịch vụ du lịch trên địa bàn, trong đó có khu du lịch sinh thái Thác Mơ”.

Với vẻ đẹp nguyên sơ, không khí mát lành cùng nhiều giá trị tự nhiên đặc sắc, Thác Mơ đang sở hữu những điều kiện thuận lợi để trở thành điểm đến hấp dẫn trong mùa hè. Nếu được đầu tư tương xứng, đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường liên kết du lịch, nơi đây không chỉ là điểm “giải nhiệt” lý tưởng mà còn có thể trở thành một trong những điểm nhấn quan trọng trên hành trình khám phá thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa của du khách khi đến với Quảng Trị.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Giám sát việc quản lý hoạt động khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường

X.Vương - L.Hoàng |

Ngày 26/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức giám sát việc quản lý hoạt động khai thác khoáng sản gắn với công tác bảo vệ môi trường, bảo đảm đời sống Nhân dân và tiếp nhận, giải quyết kiến nghị liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản của chính quyền các cấp tại các xã: Vĩnh Hoàng, Lệ Ninh. Tham gia đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo các ban, ngành, địa phương liên quan.

Nhọc nhằn nghề khai thác keo tràm

Phan Phương |

Những năm gần đây, giá gỗ nguyên liệu tăng cao đã thúc đẩy người dân các xã miền núi tỉnh Quảng Trị mở rộng diện tích rừng keo tràm. Cùng với đó, nghề khai thác rừng trồng phát triển mạnh, trở thành sinh kế quan trọng của hàng nghìn lao động địa phương, dù đây là công việc nặng nhọc và tiềm ẩn rủi ro.

Bức xúc tình trạng ô nhiễm do khai thác mỏ đá tại Quảng Trị

Tá Chuyên |

Hàng trăm hộ dân tại các xã Tuyên Phú và Tuyên Bình (tỉnh Quảng Trị) đang bức xúc trước tình trạng ô nhiễm môi trường do việc khai thác của hai mỏ đá nằm cạnh nhau trên địa bàn xã Tuyên Bình gây ra. Người dân đề nghị các cơ quan chức năng sớm xử lý tình trạng ô nhiễm để ổn định cuộc sống.

Phát hiện hang động mới có thác nước sâu khoảng 350m tại Phong Nha - Kẻ Bàng

Minh Phương |

Một hang động mới sâu khoảng 350m, có thác nước bên trong vừa được phát hiện tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị; hiện các chuyên gia đang tiếp tục khảo sát, làm rõ giá trị.