Sau hơn 5 tháng triển khai việc nâng hạn mức cho vay đối với chương trình giải quyết việc làm (GQVL) theo Nghị định số 338/2025/NĐ-CP của Chính phủ, nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh tỉnh Quảng Trị đã trở thành “bệ phóng” cho nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp. Nhiều người lao động kịp thời tiếp cận vốn vay từ chương trình này để mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định hơn.
Tiếp sức cho nhiều mô hình sinh kế bứt phá
Ngày 25/12/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 338/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về chính sách hỗ trợ tạo việc làm. Đầu năm 2026, nghị định chính thức đi vào cuộc sống với điểm nhấn mang tính đột phá là nâng mức vay tối đa của chương trình cho vay GQVL tại NHCSXH lên 200 triệu đồng/người đối với người lao động và tối đa 10 tỉ đồng đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.
Sự điều chỉnh hạn mức cho vay này đã giải bài toán “khát vốn” trong bối cảnh chi phí đầu tư sản xuất ngày càng tăng. Tại Quảng Trị, hiệu quả của dòng vốn mới được minh chứng sinh động qua những mô hình kinh tế đầy triển vọng. Mô hình nuôi dúi của anh Trần Ngọc Hòa (SN 1990), trú tại tổ dân phố 1 Phú Vinh, phường Đồng Sơn là một ví dụ. Anh Hòa là một trong những nông dân đầu tiên ở phường Đồng Sơn được Hội sở chi nhánh NHCSXH tỉnh giải ngân 200 triệu đồng theo hạn mức cho vay mới.
Anh Hòa chia sẻ: “Tôi xây dựng mô hình nuôi dúi má vàng và dúi mốc vài năm nay, đến nay tổng đàn đã có 500 con. Dù đầu ra của dúi giống và dúi thương phẩm khá ổn định nhưng muốn mở rộng quy mô thì nguồn vốn tích lũy không kham nổi. Tôi đã được ngân hàng tiếp sức, cho vay 200 triệu đồng để đầu tư mô hình bài bản hơn”.

Tương tự anh Hòa, mới đây, anh Ngô Thế Biên (SN 1986) ở thôn Thử Luật, xã Vĩnh Hoàng cũng được Phòng Giao dịch NHCSXH Vĩnh Linh giải ngân cho vay 200 triệu đồng để mở rộng mô hình lót bạt trên cát nuôi ếch, cá lóc, cá trê.
Anh Biên cho biết: Trước đây, mức cho vay GQVL tối đa chỉ 100 triệu đồng, nay tăng gấp đôi đã giúp tôi có điều kiện đầu tư, mở rộng sản xuất, thuê thêm lao động, mở rộng mô hình kinh tế theo hướng chuyên nghiệp và bền vững hơn. Trong giai đoạn giá cả chi phí đầu tư tăng vọt như hiện nay, được tiếp cận nguồn vốn với mức lãi suất ưu đãi mà không cần phải thế chấp tài sản là điều rất có ý nghĩa với lao động nông thôn như chúng tôi.
Không riêng gì anh Biên, tại xã Vĩnh Hoàng, vốn tín dụng CSXH đã và đang góp phần thay đổi diện mạo kinh tế nông thôn. Đến nay, toàn xã có 658 khách hàng vay vốn từ chương trình GQVL với tổng dư nợ trên 52,4 tỉ đồng, trong đó có 121 khách hàng đã tiếp cận vốn vay theo hạn mức mới để đầu tư vào trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ.
Theo ông Phan Ngọc Khoa, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hoàng, việc nâng mức cho vay nguồn vốn từ chương trình GQVL từ đầu năm 2026 không chỉ đáp ứng kịp thời nhu cầu thực tế mà còn tạo điều kiện, động lực để người dân thay đổi tư duy, đổi mới sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa phương.
Trụ cột giảm nghèo bền vững
Sự chủ động, quyết liệt của hệ thống NHCSXH và chính quyền các cấp đã giúp nguồn vốn từ chương trình này nhanh chóng phủ sóng diện rộng.
Theo báo cáo của chi nhánh NHCSXH Quảng Trị, tính đến hết ngày 31/5/2026, tổng dư nợ chương trình cho vay GQVL toàn tỉnh đạt trên 612,2 tỉ đồng. Nhiều phòng giao dịch đã giải ngân vốn chương trình này cao, như: Hội sở chi nhánh, Quảng Trạch, Ba Đồn, Bố Trạch, Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong… Dư nợ nguồn vốn này tăng vừa phản ánh nhu cầu tự tạo việc làm rất lớn trong Nhân dân, vừa khẳng định năng lực giải quyết nhanh chóng thủ tục vay vốn theo chính sách mới từ phía ngân hàng và các địa phương trong tỉnh.
Có thể thấy, việc tăng hạn mức cho vay theo Nghị định số 338/2025/NĐ-CP đã và đang hiện thực hóa khát vọng phát triển kinh tế của người lao động Quảng Trị. Hiệu quả từ những mô hình thực tế trong hơn 5 tháng qua góp phần khẳng định dòng vốn tín dụng CSXH tiếp tục là trụ cột vững chắc cho công tác giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội trên địa bàn.
Để tiếp tục thực hiện tốt chương trình cho vay này, chi nhánh NHCSXH tỉnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp. Cụ thể đơn vị sẽ tăng cường gắn kết giữa các phòng giao dịch với chính quyền địa phương, các hội đoàn thể nhận ủy thác và các tổ tiết kiệm và vay vốn để rà soát, đưa vốn vay đến đúng đối tượng thụ hưởng; tranh thủ kịp thời nguồn vốn từ trung ương, địa phương, đồng thời đẩy mạnh thu hồi nợ đến hạn để xoay vòng vốn. Bên cạnh đó, đơn vị sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát định kỳ các dự án đang vay vốn nhằm bảo đảm người dân sử dụng đúng mục đích, phát huy tối đa hiệu quả kinh tế.
Nguồn tin: Báo Quảng Trị