Xã Tà Rụt tổ chức Lễ hội ARiêu Piing của người Pa Kô

Lâm Oanh - Hồng Quân |

Tối 27/7, xã Tà Rụt tổ chức Lễ hội ARiêu Piing của người Pa Kô và đón nhận Quyết định công bố Lễ hội ARiêu Piing là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tham dự có đồng chí Ly Kiều Vân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và đông đảo người dân trên địa bàn.

Lễ hội ARiêu Piing là hoạt động văn hóa đặc sắc và là lễ hội lớn nhất trong đời sống tinh thần của đồng bào Pa Kô, gắn với tín ngưỡng, đời sống tinh thần và quan niệm về sự kết nối giữa người đang sống với người đã khuất.

Lễ hội bao gồm các nghi lễ tâm linh, thể hiện sự tôn kính đối với người đã khuất và cầu mong cuộc sống bình yên, no đủ. Trải qua nhiều thế hệ, lễ hội vẫn được cộng đồng gìn giữ, trở thành dịp để gắn kết bản làng, giáo dục truyền thống và trao truyền các giá trị văn hóa dân tộc.

 
 Lãnh đạo UBND xã phát biểu khai mạc lễ hội - Ảnh: L.O
 


Trong khuôn khổ chương trình, người dân và du khách được hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc với phần diễu hành của các đoàn Rzook, trình diễn nhạc cụ dân gian, hình tượng thần rừng, cây nêu và các nghi thức, hình ảnh mang đậm bản sắc của đồng bào Pa Kô.

 
Đại diện các đoàn làng, đoàn Rzook diễu hành tại lễ hội - Ảnh: L.O 
 
 
Đại diện các đoàn làng, đoàn Rzook diễu hành tại lễ hội - Ảnh: L.O 


Dịp này, các xã Tà Rụt, La Lay, A Dơi và Lìa đã đón nhận Quyết định công nhận Lễ hội ARiêu Piing của người Pa Kô tại là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là sự ghi nhận đối với những giá trị văn hóa đặc sắc được cộng đồng gìn giữ, bảo tồn và phát huy qua nhiều thế hệ. Qua đó, góp phần khẳng định trách nhiệm tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong giai đoạn mới.

 
 Đồng chí Ly Kiều Vân, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Quyết định công nhận Lễ hội ARiêu Piing của người Tà Ôi (Pa Kô) là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Ảnh: L.O
 
 
 Một tiết mục văn nghệ tại chương trình - Ảnh: L.O


Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Ấn tượng lễ hội Mừng cơm mới của người Bru-Vân Kiều xã Kim Ngân

Văn Minh |

Sáng 26/7, UBND xã Kim Ngân tổ chức lễ hội Mừng cơm mới của người Bru-Vân Kiều năm 2026 tại khu vực bản Còi Đá. Đây là lễ hội truyền thống đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký Quyết định số 471/QĐ-BVHTTDL, ngày 6/3/2023 nhằm đưa lễ hội vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Quảng Trị lần đầu tổ chức Lễ hội khinh khí cầu quốc tế tạo trải nghiệm du lịch

Đăng Đức |

Lễ hội khinh khí cầu quốc tế - Quảng Trị 2026 quy tụ 34 khinh khí cầu, góp phần tạo sản phẩm du lịch mới và lan tỏa thông điệp về hòa bình.

Nhiều hoạt động tại lễ hội “Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình”

Sông Lam |

Chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch mang tầm vóc quốc gia và quốc tế diễn ra ở Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026, nhằm tôn vinh giá trị của hòa bình, tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng thời khẳng định nội lực và khát vọng vươn mình phát triển của vùng đất lửa Quảng Trị anh hùng.

Lễ hội Vì hòa bình, tiếng gọi “từ ký ức đến tương lai”

Lâm Quang Huy |

Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 với chủ đề “Từ ký ức đến tương lai-Quảng Trị vì hòa bình” do tỉnh Quảng Trị phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao tổ chức với quy mô cấp quốc gia, sẽ khai mạc tối 4/7 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải.