Biên phòng Quảng Trị chủ động ứng phó với bão Conson

Phan Vĩnh - Trường Sơn |

Nhằm chủ động ứng phó với cơn bão Conson đang đổ bộ vào đất liền, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phối hợp chính quyền địa phương tuyền truyền, kêu gọi các tàu cá trên địa bàn không ra khơi đánh bắt, giúp dân đưa tàu vào bờ trú ẩn nơi an toàn.

Theo đó, đến 14 giờ ngày 09/9 có 2.312 chiếc tàu với hơn 7.000 lao động trên toàn địa bàn tỉnh Quảng Trị đã nhận được thông tin về tình hình của bão Conson. Trong đó, đã có 2.247 chiếc tàu neo đậu an toàn, 65 chiếc tàu đang vào bờ, tìm nơi trú ẩn.

Ngoài ra, 19 chiếc tàu ngoại tỉnh với 128 thuyền viên đang hoạt động trên địa bàn Quảng Trị đã được kêu gọi, neo đậu an toàn tại địa bàn các  Đồn Biên phòng Triệu Vân, Cửa Tùng và Cảng Cửa Việt.

Dưới đây là những hình ảnh hoạt động của một số đồn biên phòng trên địa bàn...

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt thông báo và hỗ trợ đưa tàu vào bờ trú ẩn.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt thông báo và hỗ trợ đưa tàu vào bờ trú ẩn.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt thông báo và hỗ trợ người dân đưa tàu vào bờ trú ẩn.
Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải An giúp dân trên địa bàn đưa thuyền vào bờ
Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải An giúp dân trên địa bàn đưa thuyền vào bờ
Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải An giúp dân trên địa bàn đưa thuyền vào bờ
Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải An giúp dân trên địa bàn đưa thuyền vào bờ
Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải An phối hợp với lực lượng trên địa bàn tiên hành cắt tỉa cây, chèn chống bão ConSon.
Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải An phối hợp với lực lượng trên địa bàn tiên hành cắt tỉa cây, chèn chống bão ConSon.
Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải An phối hợp với lực lượng trên địa bàn tiên hành cắt tỉa cây, chèn chống bão ConSon.
Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải An phối hợp với lực lượng trên địa bàn tiên hành cắt tỉa cây, chèn chống bão ConSon.
Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải An phối hợp với lực lượng trên địa bàn tiên hành cắt tỉa cây, chèn chống bão ConSon.
Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải An phối hợp với lực lượng trên địa bàn tiên hành cắt tỉa cây, chằng chống nhà cửa cho nhân dân vùng ven biển.

TAGS

Mưa lớn khiến nhiều địa phương ở bắc Hướng Hoá bị chia cắt

Phan Vĩnh- Trường Sơn |

Tối ngày 07/9/2021, trên địa bàn xã Hướng Lập và Hướng Việt (Hướng Hóa, Quảng Trị) mưa lớn khiến mực nước ở các sông, suối dâng cao gây đứt, gãy và ngập sâu nhiều cầu tràn khiến 4 thôn bị chi cắt.

Cao điểm 689, chốn bồng lai tiên cảnh của Hướng Hoá

Thiên Sơn |

Với độ cao 689 mét so với mực nước biển, Cao điểm 689 trên đỉnh núi ranh giới giữa xã Tân Liên và Hướng Tân (Hướng Hóa, Quảng Trị) mở ra một tầm mắt mới, hiện rõ cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ như chồn bồng lai tiên cảnh giữa đại ngàn. Đây được xem là địa điểm có quang cảnh “xịn” nhất Hướng Hóa.

Hoàng hôn tuyệt đẹp trên những đỉnh núi mờ khói sương

Xuân Mai |

Nếu đã một lần được chiêm ngưỡng hoàng hôn dần buông trên những đỉnh núi hay vùng cao Tây Bắc, đó hẳn sẽ là ký ức thật khó quên về những khoảnh khắc tuyệt đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng chúng ta.

Cả nước trải qua lễ khai giảng chưa từng có

Minh Khang |

Sáng 5/9, hàng triệu học sinh tại nhiều địa phương tham dự lễ khai giảng năm học mới theo cả hình thức trực tuyến và trực tiếp.