Lao Bảo ngày mới

YMS |

Năm 2020, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Lao Bảo (Hướng Hoá, Quảng Trị) lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức vào ngày 27-28/5/2020 và 45 năm thành lập quê hương Lao Bảo .

Xanh Ewec xin giới thiệu những đổi mới, phát triển của Lao Bảo trước xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.

 
 Năm 1975, người dân xã Triệu Phước (Triệu Phong) đã tây tiến lên đất biên giới Hướng Hoá thành lập xã Tân Phước (thị trấn Lao Bảo ngày nay). Ảnh: Minh Chiến.
 
 Năm 1994, thị trấn Lao Bảo thành lập từ diện tích và dân số xã Tân Phước. Ảnh: YMS
 
 Năm 1998, Chính phủ thành lập Khu thương mại Lao Bảo với nhiều chính sách ưu đãi. Ảnh: Phan Minh Nghĩa.
 
 Trải qua hơn 45 năm xây dựng và phát triển, Lao Bảo trở thành đô thị quan trong trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông Tây (EWEC). Ảnh: YMS
 
 Có cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, cửa ngõ của Hành lang Kinh tế Đông Tây từ phía Việt Nam.
 
Đời sống người dân được nâng cao thông qua phát triển kinh tế. Ảnh: YMS
 
Đồng bào dân tộc thiểu số ở các khóm bản được thụ hưởng những điều kiện tốt nhất về văn hoá, xã hội. Ảnh: Phan Minh Nghĩa.
 
 Đồng bào Vân Kiều ở thị trấn Lao Bảo kinh doanh thương mại dịch vụ trước xu thế hội nhập của địa phương. Trong ảnh là khu chợ Vân Kiều ở chợ Tân Phước, thị trấn Lao Bảo. Ảnh: BQT.
 
 Sau hơn 25 năm thành lập thị trấn, hệ thống giao thông nội thị ở Lao Bảo đã được nhựa hoá, bê tông hoá. Ảnh: YMS
 
 Người dân cùng với chính quyền làm đẹp cảnh quan môi trường thông qua dự án "hoa giấy hoá" các tuyến phố. Ảnh: YMS
 
 Người dân đầu tư 45 tuyến đường điện chiếu sáng với chiều dài 16km; 31 tuyến đường hoa giấy. Ảnh: Phan Minh Nghĩa.
 
Dù có biên giới cả đường sông, đường bộ nhưng công tác an ninh biên giới được đảm bảo, duy trì ổn định. Ảnh: BP
 
 Vượt qua những khó khăn do chính sách thuế, thu hút đầu tư từ Chính phủ ở khu thương mại Lao Bảo bị cắt giảm, thị trấn Lao Bảo đang tiếp tục phát triển thông qua nội lực, tiềm năng, vị trí địa lý của mình.

TAGS

Đưa Lao Bảo trở thành đô thị động lực cấp I trên EWEC

Yên Mã Sơn (thực hiện) |

Trước thềm Đại hội Đảng bộ thị trấn Lao Bảo (Hướng Hoá, Quảng Trị) lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020- 2025 sẽ tổ chức vào ngày 27-28/5/2020, BBT Xanh Ewec có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND thị trấn Lao Bảo về những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ qua; đồng thời điểm qua những phương hướng trong nhiệm kỳ tới.

Người mẹ nuôi của lính biên phòng Lao Bảo

Yên Mã Sơn |

Ngôi nhà bà Trần Thị Xưng (SN 1953, trú tại khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hoá, Quảng Trị) ở cạnh sông Sê Pôn, ngó qua bên kia là biên giới Lào. Ngôi nhà ba gian đã trải qua bao mưa nắng, bão lụt. Trên bức tường xỉn màu ở mặt tiền, nếu nhìn kỹ sẽ thấy những vết hằn do bùn để lại phía gần mái. Đó là vết lụt hàng năm “kẻ” lên đấy minh chứng cho thiên nhiên xứ này khắc nghiệt.

Ít ai biết rằng, ngôi nhà này là nơi lưu dấu của nhiều thế hệ bội đội biên phòng Quảng Trị khi cắm chốt biên giới.

Tặng thiết bị y tế trị giá 300 triệu đồng cho Lào qua cửa khẩu Lao Bảo

Công Bằng- Ngọc Hiếu |

Sáng ngày 4/5, tại cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị), đoàn công tác của tỉnh Thừa Thiên Huế do đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến trao tặng vật tư, trang thiết bị y tế cho tỉnh Savannakhet (Lào) nhằm giúp tỉnh bạn có thêm điều kiện, năng lực phòng, chống dịch COVID- 19. 

Chùa Quán Âm tặng quà cho đồng bào nghèo ở biên giới Lao Bảo

YMS |

Ngày 19/4/2020, Câu lạc bộ Thiện Lành do Đại đức Thích Liễu Bổn ở chùa Quán Âm, thôn Hưng Phú,  xã Hải Phú (Hải Lăng, Quảng Trị) làm trưởng đoàn đã đến tặng quà cho người dân nghèo, gặp hoàn cảnh khó khăn tại 2 bản Ka Tăng, Khe Đá ở thị trấn Lao Bảo.