3 gương mặt thể thao tiêu biểu người Quảng Trị tham dự SEA Games 30

Hoài Nhung |

Năm 2019 được xem là năm khá thành công của thể thao Quảng Trị.

  Nổi bật và ấn tượng nhất là Quảng Trị có 2 tuyển thủ Rowing Việt Nam: Hồ Thị Lý và Lê Thị Hiền cùng cầu thủ Trương Văn Thái Quý tham dự SEA Games 30. Cả 3 ngôi sao người Quảng Trị được đánh giá là những nhân tố quan trọng của Đoàn thể thao Việt Nam sẽ giành được nhiều huy chương quý giá ở bộ môn Rowing và bóng đá.
 
 VĐV Hồ Thị Lý và Lê Thị Hiền, niềm hi vọng giành huy chương vàng của môn Rowing Việt Nam​

Năm 2018, Quảng Trị tự hào về 2 nữ VĐV Hồ Thị Lý và Lê Thị Hiền cùng các thành viên Đội tuyển Rowing Việt Nam xuất sắc đoạt 1 HCV, 1 HCB tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 18 (ASIAD 2018) diễn ra tại Jakarta, Indonesia từ ngày 18/8-2/9/2018, góp phần làm rạng danh thao Việt Nam tại giải đấu hàng đầu châu Á. Sau thành công này, Hồ Thị Lý và Lê Thị Hiền tiếp tục có nhiều bước tiến mới trên con đường chinh phục vinh quang trên “đường đua xanh”. Anh Phan Đình Biên, HLV Trưởng môn Đua thuyền Rowing và Canoeing tỉnh Quảng Trị cho biết, với sự nỗ lực của Ban huấn luyện và các VĐV, bộ môn Đua thuyền Rowing và Canoeing Quảng Trị tiếp tục có nhiều bước phát triển vững chắc, nằm trong top 3 mạnh toàn quốc; có nhiều VĐV khoác áo đội tuyển trẻ, đội tuyển quốc gia Việt Nam, thi đấu ấn tượng trong các giải thể thao khu vực, quốc tế, giành được nhiều tấm huy chương quý giá và góp phần nâng cao vị thế thể thao Việt Nam trên đấu trường khu vực, quốc tế.

Nổi bật nhất là VĐV Hồ Thị Lý đã thi đấu thành công nhất từ trước đến nay, cũng là niềm hi vọng lớn của thể thao Việt Nam ở môn Rowing. Sau thành công vang dội ở ASIAD 2018, Lý tiếp tục thi đấu thành công trong năm 2019, nổi bật là đoạt 2 HCV tại giải Đua thuyền Rowing Vô địch và Vô địch trẻ Đông Nam Á và 1 HCB tại giải Vô địch Đua thuyền Rowing và Canoeing châu Á. VĐV được xem là thành công thứ 2 của Rowing Quảng Trị là Lê Thị Hiền cũng đã có 1 năm thi đấu thành công trong màu áo đội tuyển Việt Nam khi giành được 2 HCV ở giải Đua thuyền Rowing Vô địch và Vô địch trẻ Đông Nam Á; 1 HCB, 2 HCĐ ở giải Vô địch Đua thuyền Rowing và Canoeing châu Á. Với những thành tích ấn tượng đó, Hồ Thị Lý và Lê Thị Hiền cùng với các thành viên Đội tuyển Rowing Việt Nam tham dự SEA Games 30. Đây là niềm vui lớn của Rowing Quảng Trị khi lần đầu tiên có 2 VĐV thi đấu tại SEA Games 30.

Tại SEA Games 30, VĐV Hồ Thị Lý thi đấu ở nội dung thuyền đơn; VĐV Lê Thị Hiền cùng với VĐV Phạm Thị Huệ (TP. Đà Nẵng) thi đấu nội dung thuyền đôi. Cả Lý và Hiền đều là những ứng cử viên sáng giá cho tấm HCV SEA Games, bởi những năm qua, cả hai vận động viên đều thi đấu thành công ở giải Vô địch Đua thuyền Rowing và Canoeing châu Á, giải Đua thuyền Rowing Vô địch và Vô địch trẻ Đông Nam Á…

VĐV Hồ Thị Lý cho biết: “Mặc dù đã nhiều lần khoác áo Đội tuyển Rowing Việt Nam tham gia nhiều giải thể thao lớn ở khu vực, quốc tế nhưng tham dự SEA Games 30 lần này, mình vẫn rất hồi hộp và mong muốn được tranh tài với các VĐV hàng đầu ở khu vực. Được đánh giá là ứng cử viên cho tấm HCV ở nội dung thi đấu thuyền đơn sở trường, mình tự nhắc nhủ bản thân không được chủ quan, phải thật tập trung, quyết tâm để giành chiến thắng, mang vinh quang về cho quê hương, đất nước”.

Góp chuyện với chúng tôi, VĐV Lê Thị Hiền nói: “Đội tuyển Rowing Việt Nam được kì vọng sẽ mang nhiều tấm huy chương về cho thể thao Việt Nam. Vì thế, mình và các đồng đội luôn quyết tâm để đứng trên bục vinh quang, nhìn cờ Tổ quốc ở vị trí cao nhất, hát vang quốc ca Việt Nam. Hiền vẫn mong muốn nhận được sự cổ vũ, tiếp sức từ quê nhà để có thêm động lực, niềm tin hoàn thành giấc mơ chinh phục vinh quang tại SEA Games 30”.
 
 Cầu thủ Trương Văn Thái Quý (bên phải) luôn nỗ lực, quyết tâm để góp sức cùng U22 Việt Nam trên hành trình chinh phục vinh quang SEA Games 30​

Bên cạnh môn Rowing, người Quảng Trị tự hào khi cầu thủ Trương Văn Thái Quý trở thành viên chính thức của Đội tuyển U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30. Để có tên chính thức trong Đội U22 Việt Nam, Thái Quý đã có 1 năm thi đấu khá thành công trong màu áo CLB Hà Nội FC, đóng góp công sức vào thành tích vô địch V-League 2019 và vô địch Cúp quốc gia 2019. Trong màu áo tuyển trẻ Việt Nam, Thái Quý thi đấu rất ấn tượng, chứng minh sự trưởng thành của mình trong môn thể thao vua. Năm 2019, Thái Quý thi đấu thành công trong màu áo Đội tuyển U23 Việt Nam, đóng góp tích cực vào thành tích ấn tượng của U23 Việt Nam, với 3 trận thắng, giành 9 điểm tuyệt đối, xếp vị trí thứ nhất bảng K vòng loại U23 châu Á 2020, qua đó U23 Việt Nam xuất sắc giành vé tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2020. Từ những thành công đó, Thái Quý thi đấu tốt hơn với quyết tâm có tên trong Đội tuyển U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30.

“Thái Quý rất vui và hạnh phúc khi được có mặt trong đội hình Đội tuyển U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30. Giấc mơ của Quý đã thành hiện thực sau quá trình nỗ lực không ngừng. Thái Quý sẽ tiếp tục nỗ lực để thi đấu tốt hơn, góp phần vào thành công của U22 Việt Nam trên đấu trường khu vực”, tiền vệ Thái Quý chia sẻ. Trong trận ra quân của U22 Việt Nam gặp U22 Brunei tại SEA Games 30, Thái Quý ra sân trong đội hình chính thức của U22 Việt Nam. Anh đã thi đấu thành công, góp phần vào chiến thắng của U22 Việt Nam trước U22 Brunei với tỉ số 6-0. Với sự khởi đầu ấn tượng đó, Thái Quý đã có thêm nhiều đóng góp tích cực cho U22 Việt Nam trên hành trình chinh phục tấm HCV môn bóng đá ở SEA Games 30. Đây là tấm huy chương mà người dân Việt Nam luôn ước mơ từ hàng chục năm qua. Hi vọng Thái Quý sẽ tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng, có thêm nhiều đóng góp tích cực cùng U22 Việt Nam chinh phục thành công tấm huy chương vàng SEA Games 30…

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Vườn hoa mẫu ở vùng khó

Ngọc Trang |

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) xuất hiện nhiều vườn hoa được đầu tư trồng bài bản không chỉ phục vụ cho các dịp lễ, tết mà còn phục vụ du lịch cộng đồng. 

Chìa khóa để phụ nữ dân tộc thiểu số thoát nghèo

Kô Kăn Sương |

Nhờ tham gia vào mô hình nhóm tiết kiệm vốn vay thôn bản mà nhiều phụ nữ vùng khó ở Hướng Hóa (Quảng Trị) 10 năm qua đã hình thành được thói quen tiết kiệm, tính toán và quản lí chi tiêu hợp lí. 

Người Pa Kô nuôi “chuột núi”

Hiếu Giang |

Lâu nay, người dân tộc Pa Kô chỉ quen với việc săn, bẫy bắt con dúi (còn gọi là chuột núi) sinh sống trên rừng. Được sự hỗ trợ của dự án Plan, giữa năm 2019 một số hộ dân bản ở thôn Vực Leng, xã Tà Rụt, huyện Đakrông (Quảng Trị) đã bắt đầu nuôi dúi. Đến nay dúi nuôi đã phát triển, sinh sản tốt, đầu ra ổn định khiến người dân rất phấn khởi vì có thêm sinh kế mới.

Video Nhà sàn giữa đại ngàn

Trần Tú - Hồng Quân - Ngọc Tú - Như Hòa |

Tìm về cội nguồn. Tập 2: Nhà sàn giữa đại ngàn