Gặp gỡ cậu học sinh đam mê tin học

Trúc Phương |

 Niềm đam mê tin học từ nhỏ đã giúp em Thái Thành Công, học sinh lớp 8A, Trường THCS Nguyễn Trãi, phường Đông Hà gặt hái được nhiều thành tích trong học tập cũng như trong các cuộc thi. Mới đây nhất, em đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ “nặng ký” để đoạt giải nhất tại cuộc thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2025 - Khu vực miền Trung.

 
Thành Công luôn tự tìm tòi, học hỏi để trau dồi kiến thức, kỹ năng của mình -Ảnh: T.P 
      

Cuộc thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2025 - Khu vực miền Trung có sự tham gia của hàng trăm thí sinh ở nhiều cấp học. Trong bảng thi của mình, Công tham gia tổng cộng 3 bài thi với cấp độ khó khác nhau, đòi hỏi em phải vận dụng vốn kiến thức cùng khả năng tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Sau gần 3 giờ đồng hồ tập trung sức lực, trí tuệ, Công đã xuất sắc đạt được tổng số điểm 238/300, trở thành một trong những thí sinh có thành tích cao nhất tại cuộc thi. Đây là “quả ngọt” cho sự miệt mài, nỗ lực của em thời gian qua và đã góp phần làm dày thêm bảng thành tích đáng nể của cậu học sinh tài năng này.

“Em rất vui và tự hào khi đoạt được giải nhất cuộc thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2025 - Khu vực miền Trung. Đây là động lực để em tiếp tục theo đuổi đam mê với tin học”, Công bộc bạch.

Từ nhỏ, Công đã sớm bộc lộ tình yêu, niềm đam mê với bộ môn Tin học. Mỗi khi xem được clip hướng dẫn cách viết chương trình game, lập trình, em luôn say mê quan sát, đôi mắt lấp lánh niềm hạnh phúc.

Nhận ra điều này, anh Thái Lê Duy Hưng, bố của Công đã định hướng để con được sống trọn với đam mê. Vốn có chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin, thế nên bên cạnh việc hỗ trợ, đồng hành cùng con, anh Hưng còn cho con tham gia các lớp học do chính các giáo viên IT giảng dạy.

“Gia đình tôi không ép buộc mà chỉ đóng vai trò định hướng, đồng hành, để con tự do lựa chọn và phát triển những gì thuộc về sở trường của con. May mắn rằng, Công cũng là đứa trẻ ngoan, chăm chỉ, có tinh thần tự học cao. Vợ chồng tôi rất tự hào về con”, anh Hưng nói.

Sự nghiêm túc nghiên cứu, học tập và theo đuổi đam mê tin học đã giúp Công gặt hái được thành công trong học tập lẫn các sân chơi trí tuệ. Ngoài giải nhất cuộc thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2025 - Khu vực miền Trung, em còn đoạt giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh bộ môn Tin học năm học 2024 - 2025; giải nhì Olympic Tin học miền Trung - Tây Nguyên; giải ba cuộc thi Hue-ICT Challenge năm 2025...

Không những thế, Công còn đoạt giải nhì cấp tỉnh năm 2023, giải nhất cấp thành phố năm 2025 tại cuộc thi Sáng tạo trẻ với các sản phẩm công nghệ do bản thân viết chương trình như: Phần mềm trắc nghiệm tích hợp Chat GPT; phần mềm bảo vệ mắt bằng cơ sở dữ liệu mở hay robot sử dụng ngôn ngữ C, có tích hợp AI.

Chia sẻ về kinh nghiệm học tập hiệu quả môn Tin học của mình, Công cho biết: Khi học, em luôn chú tâm nghe thầy cô giảng bài. Ngoài các giờ học trên lớp, về nhà em thường dành nhiều thời gian tìm tòi, khám phá các tính năng của máy tính và giải các bài tập bằng nhiều phương thức khác nhau.

Theo em, điều quan trọng nhất là phải say mê, tìm tòi, sáng tạo. Bởi không giống như các môn học khác, môn Tin học có những đặc thù riêng, phải thường xuyên cập nhật các kiến thức, cách giải theo chuẩn quốc tế. “Mỗi ngày, em đều dành thời gian xem các video clip về lập trình để tự học và rèn luyện kỹ năng. Với em, tin học luôn là một thế giới hấp dẫn mà ở đó, em luôn muốn được tìm hiểu, khám phá”, Công hào hứng chia sẻ.

Là học sinh xuất sắc suốt 8 năm liền, lại đạt nhiều thành tích tại các cuộc thi lớn, nhỏ song Thái Thành Công luôn tự nhủ bản thân cần nỗ lực và trau dồi thêm kiến thức để phấn đấu đạt được kết quả tốt nhất. Với những nỗ lực cùng niềm đam mê dành cho tin học, tin chắc Công sẽ còn tiến xa hơn nữa trên hành trình chinh phục những đỉnh cao mới của tri thức và công nghệ.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tương lai mịt mờ của cậu học sinh nghèo

Thúy Nhân |

Bố mẹ chia tay khi Trần Đình Vũ ở Khu phố 7, vẫn còn nhỏ. Em sống cùng người bố bị bệnh tâm thần, mãi đến năm lên lớp 3 ông bà nội mới đưa cả hai bố con về chăm sóc. Nay Vũ đã lên lớp 7, học tại Trường THCS thị trấn Gio Linh. Những năm qua, em luôn sống trong cảnh khó khăn, túng thiếu khi ông bà nội già yếu, người bố bị bệnh thần kinh không có khả năng lao động.

Nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số

Minh Đức |

Hơn 16 năm qua, Trường tiểu học thị trấn Krông Klang (xã Hướng Hiệp) đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả trong đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn vùng khó, với nhiều học sinh (HS) dân tộc Vân Kiều, Pa Kô theo học; đội ngũ cán bộ, giáo viên luôn dành nhiều tâm huyết, cống hiến không ngừng cho sự nghiệp trồng người và hết lòng hỗ trợ, tiếp sức cho HS bằng những việc làm thiết thực; các thế hệ HS biết cố gắng vượt khó, hiếu học... Với những kết quả đạt được trong công tác giáo dục, nhà trường ngày càng khẳng định uy tín, được các cấp, ngành tặng nhiều bằng khen cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tặng hơn 400 suất quà cho các gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Ba Lòng

Kăn Sương |

Sáng nay 2/7, Đoàn Thiện nguyện “Thiện Nhân Tâm”, “Xanh hy vọng”, “Bảo vệ tương lai” đến từ TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Đảng ủy, chính quyền xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị tổ chức chương trình “Trao gửi yêu thương” cho các hộ gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Ba Lòng.

Chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo vùng biên

Lê Trường |

 Là lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, nhiều năm qua, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà còn triển khai hiệu quả công tác an sinh xã hội cho Nhân dân khu vực biên giới. Trong đó mô hình “Con nuôi đồn biên phòng” đã trở thành bệ đỡ chắp cánh ước mơ cho hàng trăm học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn nơi miền biên viễn.

Lực lượng vũ trang đồng hành tiếp sức mùa thi cho học sinh vùng núi

Lê Trường |

 Để các “sĩ tử” yên tâm, hoàn thành tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Chương trình “Tiếp sức mùa thi” được triển khai đồng loạt tại tất cả các điểm thi trên địa bàn tỉnh với nhiều hoạt động thiết thực. Tại vùng núi các huyện Đakrông, Hướng Hóa, trong hôm nay 26/6, bên cạnh các đội, nhóm tình nguyện thì đông đảo cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang đã phối hợp, đồng hành mang đến sự hỗ trợ kịp thời cho các em trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.