Nghị lực thoát nghèo của người phụ nữ Pa Kô

Kô Kăn Sương |

Chồng mất sớm, một mình nuôi 3 con nhỏ, bản thân sức khỏe yếu nhưng chị Hồ Thị Căn Đa ở thôn Kỳ Nơi, xã Lìa không an phận. Bằng trách nhiệm, tình yêu thương của một người mẹ, chị không ngừng vươn lên trong cuộc sống để nuôi dạy các con, quyết tâm thoát nghèo và trở thành người phụ nữ điển hình về nghị lực vượt khó ở địa phương.

Căn Đa sinh ra trong một gia đình nghèo, chuyện thiếu ăn thường xuyên ám ảnh chị từ nhỏ đến khi trưởng thành. Lập gia đình, những năm đầu vợ chồng chị khó khăn trăm bề do canh tác lạc hậu nên năng suất, chất lượng cây trồng rất thấp.

Không cam chịu đói nghèo, hơn 20 năm trước, hưởng ứng phong trào trồng cây cao su ở các xã phía Nam Hướng Hóa cũ để xóa đói giảm nghèo, vợ chồng chị quyết định vay vốn ngân hàng chính sách để  trồng 6ha cao su. Đến kỳ thu hoạch mủ, vợ chồng chị rất phấn khởi vì bình quân mỗi tháng thu nhập hơn chục triệu đồng. Có những năm cao su rớt giá liên tục, gia đình chị lâm vào cảnh khó khăn nhưng vẫn quyết tâm giữ vườn cao su với hy vọng đây là cây cho thu nhập bền vững.

 
 Chị Căn Đa chăm sóc vườn chuối của gia đình - Ảnh: K.S
 


Chăm chỉ lao động nhưng chưa kịp thoát nghèo, năm 2015 chồng Căn Đa ốm nặng và qua đời, để lại mình chị với đàn con thơ. Nỗi mất mát lớn đó nhiều lúc làm chị gục ngã, tưởng chừng khó vực dậy.

Nhưng rồi, nhìn các con nheo nhóc, thiệt thòi vừa thiếu hơi ấm của bố, vừa thiếu ăn chị Căn Đa gạt nước mắt vào trong để vươn lên. Chị tích cực tham gia các buổi họp thôn để nghe cán bộ tuyên truyền, vận động người dân khắc phục khó khăn, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp, mang lại giá trị kinh tế cao; tích cực ứng dụng kiến thức khoa học kỹ thuật vào sản xuất…

Nhận thấy gia đình còn nhiều đất đai bỏ trống, trồng lúa rẫy đôi lúc không đủ ăn, Căn Đa khai hoang trồng thêm 2ha sắn. Quá trình trồng sắn, chị tích cực học hỏi kinh nghiệm về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây, nhờ vậy chất lượng và sản lượng sắn của gia đình chị luôn bảo đảm. Từ ngày trồng sắn, chị có thêm điều kiện nuôi các con ăn học, trả nợ. Để lấy ngắn nuôi dài, chị trồng thêm chuối, chăn nuôi gà, ngan, phòng khi cao su và sắn rớt giá.

Nhận xét về chị Căn Đa, Trưởng thôn Kỳ Nơi Hồ Văn Hinh cho biết: Căn Đa là người phụ nữ giàu ý chí và nghị lực. Với vai trò là trụ cột kinh tế gia đình,  chị đã vượt lên hoàn cảnh, chăm chỉ lao động, gương mẫu trong chăm sóc nuôi dạy con cái. Chị cũng luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất để nhiều hộ gia đình nghèo trong thôn có động lực vươn lên.


Nhờ cần cù, chịu khó, giấc mơ thoát nghèo cuối cùng cũng đến gần với Căn Đa. Gần 3 năm nay, thu hoạch từ cao su, sắn, chuối sau khi trừ chi phí chị có gần 100 triệu đồng/năm. Từ nguồn này, gia đình chị có điều kiện trả các khoản vay và xin ra khỏi danh sách hộ nghèo.

Căn Đa chia sẻ: “Do sức khỏe của tôi không được tốt, nhất là chân thường xuyên bị đau khớp nên việc lao động sản xuất bị hạn chế, hiệu quả kinh tế không được cao như những hộ gia đình khác. Vừa rồi, tôi chia cho vợ chồng con trai 1/3 diện tích cao su để con có điều kiện vươn lên, phát triển kinh tế. 2/3 diện tích cao su còn lại vì sức khỏe không bảo đảm, tôi cho họ thuê lại khai thác. Tôi rất vui vì mình đã đạt được giấc mơ thoát nghèo và sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động sản xuất trong khả năng để vươn lên làm giàu chính đáng, góp sức xây dựng thôn bản ngày càng giàu đẹp”.  

Thật đáng quý khi ở vùng khó có được những tấm gương điển hình vượt lên hoàn cảnh để thoát nghèo như Căn Đa. “Để động viên, khuyến khích, giúp chị Căn Đa, vừa qua xã quyết định hỗ trợ chị 70 triệu đồng từ chương trình xóa nhà tạm, chị đối ứng thêm 50 triệu đồng và công xây dựng nhà. Ngôi nhà mới của chị đang hoàn thiện, giúp chị có nơi ở khang trang, an toàn trước mùa mưa lũ năm nay”, Trưởng thôn Kỳ Nơi Hồ Văn Hinh thông tin thêm.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Giữ rừng để thoát nghèo

P.Phương - T.Lâm |

Nhờ bảo vệ tốt rừng tự nhiên, cộng đồng người Bru-Vân Kiều ở thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng đã góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường; tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho hàng trăm hộ dân…

Thượng Trạch vươn mình thoát nghèo

H.Chi - Cẩm Vy |

 Sau hợp nhất, xã Thượng Trạch mới có 20 bản, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) chiếm trên 90% dân số, gồm hai dân tộc chính là Bru-Vân Kiều và Chứt. Trong thời gian qua, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự chung tay của toàn xã hội, đặc biệt là các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), cuộc sống của bà con, diện mạo của bản làng đã có nhiều đổi thay.

Giảm nghèo thông tin... thoát nghèo bền vững

X.Phú |

Trong thời đại bùng nổ số hóa, bên cạnh các kênh thông tin truyền thống, mạng xã hội, nhất là ứng dụng Zalo đã và đang được áp dụng rộng rãi bởi khả năng kết nối tức thời, linh hoạt góp phần hỗ trợ người dân ở khu vực nông thôn tiếp cận nhanh, đầy đủ những thông tin phục vụ sinh hoạt cộng đồng cũng như phát triển kinh tế, ổn định an ninh trật tự.

“Đòn bẩy” giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo

L. Chi |

Thực hiện Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Nghị định 28), Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (PGD NHCSXH) Tuyên Hóa đã chuyển tải kịp thời nguồn vốn đến với người dân.

“Bệ đỡ” giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo

Lê An - Quách Long |

Nắm bắt được nhu cầu người dân, bám sát điều kiện thực tế của từng vùng miền, thời gian qua, các hợp tác xã, tổ hợp tác tại khu vực miền núi đã trở thành “bệ đỡ”, là cầu nối giúp nhiều hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số Quảng Trị thoát nghèo.

Nỗ lực thoát nghèo của nữ bí thư chi bộ thôn Trùm

Nam Phương |

 Ở xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa, chị Hồ Thị Môn (sinh năm 1986) là một minh chứng sống động cho nghị lực vươn lên thoát nghèo nhờ chăm chỉ, nỗ lực và tận dụng hiệu quả sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, các cấp hội, đoàn thể. Không những thế, chị còn là nữ Bí thư Chi bộ thôn Trùm nhiệt tình, trách nhiệm, được Nhân dân tín nhiệm cao.