Phát huy phẩm chất người lính giữa thời bình, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Quảng Trị luôn tiên phong, động viên cán bộ, hội viên (CB, HV) nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với các cuộc vận động, chương trình phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh… đạt được những kết quả đáng khích lệ; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Trần Ngọc Sâm, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Trị, cho biết: Một trong những nội dung trọng tâm, nổi bật của Hội CCB tỉnh là đẩy mạnh hoạt động vì nghĩa tình đồng đội, hỗ trợ giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống. Có thể khẳng định, những năm qua, phong trào CCB làm kinh tế giỏi vì nghĩa tình đồng đội đã được các cấp hội triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đạt kết quả nổi bật; qua đó đã tiếp tục lan tỏa truyền thống yêu nước của CCB.
Đến thăm cơ sở chế biến thủy hải sản Thương Định nổi tiếng nằm bên bờ biển Nhật Lệ, CCB Nguyễn Công Định (ở tổ dân phố Trung Bính, phường Đồng Hới), chủ cơ sở, bộc bạch: “Tôi luôn nhớ về “thời lửa đạn”, về đồng đội cùng “vào sinh ra tử” để trân trọng hơn cuộc sống hiện tại và tự nhủ mình phải sống xứng đáng sự hy sinh của đồng đội”.

Hiện nay, để tạo việc làm cho 5-7 lao động thường xuyên, 10-12 lao động thời vụ với mức thu nhập từ 6-7 triệu đồng/tháng, cơ sở Thương Định do CCB Nguyễn Công Định làm chủ duy trì chế biến các mặt hàng hải sản, như: Nước mắm, ruốc khô, ruốc quết, mắm thính... Mỗi năm xuất ra thị trường khoảng 12-15 tấn ruốc quết, 12.000 lít nước mắm, từ 3-5 tấn mắm thính các loại… Qua đó, tạo điều kiện cho trên 10 hộ CCB có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trở thành hộ khá. Ông đã được các cấp, ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen.
“Với sản phẩm chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm nên ngoài phục vụ người dân và du khách khi đến với Quảng Trị, cơ sở sản xuất đã kết nối mở rộng thị trường tiêu thụ ở Hà Nội, Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố khác. Doanh thu đạt bình quân 2,5 tỉ đồng/năm, lãi đạt 1,8 tỉ đồng, thu nhập gia đình bình quân 400 triệu đồng/năm...”, CCB Nguyễn Công Định chia sẻ.
Chủ tịch Hội CCB phường Đồng Hới Phan Quang Định nhấn mạnh: “Trong cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày, gia đình CCB Nguyễn Công Định luôn phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương, đoàn thể. Ngoài việc thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân, tích cực tham gia công tác xã hội, ông luôn sẵn sàng hướng dẫn, giúp đỡ người dân trong thôn, xóm cùng vươn lên làm kinh tế. Đặc biệt, các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, mái ấm tình thương, xây dựng nông thôn mới… đều có sự đóng góp không nhỏ của CCB Nguyễn Công Định".
Trở về địa phương với chế độ thương binh 2/4, mất sức lao động 61%, nhưng khi sức khỏe dần ổn định, CCB Đặng Văn Luân (ở tổ dân phố 1 Phú Vinh, phường Đồng Sơn) đã nhanh chóng bắt tay vào sản xuất phát triển kinh tế, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương... Từ một hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, kinh tế suy kiệt, với 20 triệu đồng tiền vốn ban đầu, CCB Đặng Văn Luân bắt tay vào gây dựng, mở rộng sản xuất và chỉ sau hơn 1 năm, cuộc sống của gia đình ông đã “thoát nghèo”…
“Từ năm 2017 đến nay, CCB Đặng Văn Luân luôn dành một phần kinh phí cho công tác xã hội, từ thiện; mỗi năm hỗ trợ từ 50-70 triệu đồng cho các hoạt động từ thiện, tặng quà, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn và năm sau kinh phí hỗ trợ thường tăng cao hơn năm trước; trong đó ưu tiên cho các hoạt động của Hội CCB”, Phó Chủ tịch Hội CCB phường Đồng Sơn Trần Chính Lệ cho hay.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, gia đình và hỗ trợ, giúp đỡ đồng đội phát triển kinh tế, CB, HV CCB còn gương mẫu thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nhiều mô hình CCB tham gia xây dựng nông thôn mới được xây dựng, nhân rộng và phát huy hiệu quả; tiêu biểu như: “Đoạn đường CCB tự quản”, “CCB gương mẫu xây dựng khu dân cư kiểu mẫu”, câu lạc bộ “CCB tự quản bảo vệ môi trường”… Ngoài ra, các hộ gia đình CCB còn gương mẫu, tự giác đóng góp, ủng hộ tiền của, công sức, hiến đất, hiến tài sản, góp phần thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Vì nghĩa tình đồng đội, các cấp hội đã tích cực vận động CB, HV tham gia các hoạt động tình nghĩa, nổi bật là hưởng ứng phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Bằng sự đóng góp của CB, HV, cùng sự kết nối của các cấp hội với các cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm, từ năm 2022 đến tháng 8/2025, các cấp hội đã phối hợp xóa 219 nhà tạm, trong đó hỗ trợ 11.550 triệu đồng xây dựng 165 nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho CCB có hoàn cảnh khó khăn.
Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, các cấp hội đã quan tâm thăm hỏi các gia đình thương binh, liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng trong các dịp lễ, Tết; giúp đỡ gia đình CCB có hoàn cảnh khó khăn, kịp thời động viên, hỗ trợ CB, HV khi hoạn nạn; thăm hỏi CB, HV khi đau ốm; thăm viếng, tổ chức tang lễ chu đáo khi có HV qua đời.
Hưởng ứng chương trình “Triệu tấm lòng yêu thương- Nghìn mái nhà hạnh phúc” do Ủy ban Trung ương MTTQVN phát động, Hội CCB các cấp đã tích cực đóng góp, ủng hộ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo tỉnh Điện Biên và các tỉnh phía Tây Bắc; đồng thời hưởng ứng chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động…
“Để sáng mãi truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế và chia sẻ trong cuộc sống, Hội CCB tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện để CB, HV CCB tiếp cận sử dụng hiệu quả các nguồn lực huy động được; đồng thời phối hợp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ; nhân rộng các mô hình CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Từ đó, khơi dậy ý chí vươn lên và khát vọng làm giàu chính đáng của mỗi HV”, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Trị Trần Ngọc Sâm nhấn mạnh.
Nguồn tin: Báo Quảng Trị