Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Hướng Hóa

Nguyễn Đình Phục |

Nhiều năm qua, những người có uy tín trên địa bàn huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã phát huy vai trò của mình trong công tác vận động, tuyên truyền Nhân dân tham gia các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước. Hoạt động của những người có uy tín đã góp phần cùng chính quyền và Nhân dân làm thay đổi bộ mặt nông thôn và đời sống của người dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.


Huyện Hướng Hóa, có diện tích tự nhiên hơn 1.150 km2 , có 21 xã, thị trấn, trong đó có 11 xã biên giới. Dân số hơn 100 nghìn người, trong đó đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô chiếm tỉ lệ gần 50% dân số.

Nhận thức vị trí, vai trò quan trọng của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên huyện Hướng Hóa luôn quan tâm công tác xây dựng, bồi dưỡng, phát huy vai trò của người có uy tín.

Huyện Hướng Hóa biểu dương những người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số -Ảnh: Đ.P
Huyện Hướng Hóa biểu dương những người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số -Ảnh: Đ.P

Triển khai và thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ “Về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS”; Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-UBDT-BTC ngày 10/1/2014 của Ủy ban Dân tộc và Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Hiện nay, huyện Hướng Hóa có 99 người có uy tín ở 99 thôn, bản có đồng bào DTTS sinh sống. Thành phần người có uy tín gồm già làng, trưởng dòng họ, trưởng thôn, bản, cán bộ nghỉ hưu, người sản xuất, kinh doanh giỏi.

Đó là những người gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, là cầu nối quan trọng giữa chính quyền với Nhân dân, là địa chỉ tin cậy của cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể nhân dân, có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - trật tự của địa phương.

Nhiều tấm gương điển hình của người có uy tín như các ông: Hồ Văn Lai, Hồ Văn Ba ở xã Thuận, Hồ Pơ Lanh, Hồ Văn Kia ở xã A Dơi, Hồ Văn Chinh ở xã Hướng Phùng, Hồ Ra Mô, Hồ Văn Thao ở xã Hướng Tân... luôn tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân; giáo dục gia đình, người dân không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội, cảnh giác với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch xuyên tạc chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta.

Người có uy tín luôn tích cực vận động đồng bào DTTS triển khai các phong trào thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, gương mẫu đi đầu thực hiện các mô hình sản xuất, cải tạo vườn tạp, đất đai để tăng diện tích cây trồng, hiến đất xây dựng trường học, trụ sở làm việc, nhà sinh hoạt cộng đồng, làm đường giao thông...

Phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở địa phương tuyên truyền, vận động đồng bào góp sức xây dựng quê hương, làm tốt vai trò nòng cốt trong các phong trào, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Chung tay vì người nghèo”...

Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, những năm qua, người có uy tín trên địa bàn huyện đã vận động đồng bào các dân tộc giữ gìn, phát huy các phong tục, tập quán tốt đẹp; xoá bỏ hủ tục, bài trừ mê tín dị đoan; thực hiện nếp sống văn minh trong cưới, việc tang và lễ hội. Vận động con cháu trong dòng họ, người thân không tham gia vào các tệ nạn xã hội, làm tốt công tác hoà giải ở cơ sở.

Tích cực vận động đồng bào phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, người có uy tín tích cực tuyên truyền người dân không di cư tự do, tranh chấp đất đai, không nghe theo những luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu.

Phối hợp với chính quyền địa phương tham gia giải quyết các vấn đề liên quan trên biên giới; vận động ổn định tình hình nhiều vụ phát sinh trong nội bộ đồng bào, các vụ tranh chấp đất đai, lấn chiếm đất rừng... Từ thực tế ở cơ sở, đã cung cấp cho lực lượng công an nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ phát hiện, xử lý các vụ phạm pháp hình sự và các vụ liên quan đến mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma tuý...

Thời gian tới, huyện Hướng Hóa tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với những người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào DTTS; chăm lo, động viên, kịp thời biểu dương, khen thưởng những người uy tín có thành tích tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, vận động đồng bào tham gia thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự làm nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương...

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Giữ “suối nguồn truyền thống” của dân tộc

Tây Long |

Ở lứa tuổi được cho là “ăn chưa no, lo chưa tới” nhưng thời gian qua, nhiều học sinh Trường Trung học cơ sở và Trung học Phổ thông (THCS&THPT) Đakrông, huyện Đakrông (Quảng Trị), đã nêu cao ý thức, góp hành động để giữ gìn nét đẹp truyền thống của người Pa Kô. Đằng sau mỗi việc làm là rất nhiều nỗi trăn trở, quyết tâm và sự nỗ lực của các cô, cậu học trò.

Phát triển phong trào thể dục thể thao trong người đồng bào dân tộc thiểu số

Hoài Diễm Chi |

Những năm qua, phong trào thể dục thể thao (TDTT) không ngừng phát triển trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở Quảng Trị. Hoạt động thể thao phong trào diễn ra sôi nổi, rộng khắp từ các môn hiện đại đến truyền thống đã tạo điều kiện để người Vân Kiều, Pa Kô được vui chơi giải trí, vận động nâng cao sức khỏe, tập luyện và thi đấu. Đồng thời, hoạt động TDTT góp phần gìn giữ, bảo tồn, phát triển các trò chơi dân gian, môn thể thao truyền thống dân tộc.

Mang cơ hội học nghề, việc làm đến với thanh niên dân tộc thiểu số

Mai Lâm |

Lần đầu tiên một diễn đàn hướng nghiệp và đào tạo nghề được tổ chức về tận bản làng, nhờ đó, gần 200 thanh niên người dân tộc thiểu số ở huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) được tham gia nhiều hoạt động thiết thực như: tư vấn, định hướng nghề nghiệp, trải nghiệm công đoạn thực hiện một số nghề và có cơ hội học nghề miễn phí tại Trung tâm REACH Huế.

Phát triển du lịch cộng đồng tạo việc làm cho người dân tộc thiểu số

Tú Linh |

Vùng miền núi phía Tây Quảng Trị có hệ sinh thái tự nhiên, cảnh quan phong phú, đa dạng, là vùng đất mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Vân Kiều, Pa Kô. Đây là nguồn tài nguyên quan trọng, tạo nên các sản phẩm du lịch cộng đồng mang tính đặc thù, có sức thu hút du khách. Để khai thác tiềm năng này, thời gian qua, nhiều người dân là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đã được đào tạo làm du lịch cộng đồng, qua đó, đã giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.