Hoa giấy ghép chiếm lĩnh thị trường hoa tết

Lâm Thanh |

Đến thời điểm này, ngoài điểm bày bán hoa tết tập trung quy mô lớn ở Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị, dọc theo một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Đông Hà như Hùng Vương, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Lê Quý Đôn, Hoàng Diệu… các cửa hàng, nhà vườn đã bày bán rất nhiều loại hoa, cây cảnh chơi tết.

Đáng chú ý là thị trường hoa tết năm nay hoa giấy ghép giống Thái Lan đang chiếm ưu thế. Với ưu thế về màu sắc, hoa nở nhiều, lâu tàn, dễ chăm sóc và có thể chơi lâu dài nên rất nhiều người lựa chọn mua những chậu hoa giấy ghép rực rỡ sắc màu về chưng tết thay cho các loại hoa truyền thống.
 
 Hoa giấy ghép giống Thái Lan đang được nhiều người lựa chọn để chưng tết-Ảnh: Lâm Thanh
Theo chị Lê Thị Ngọc Hương, chủ một điểm bán hoa ở Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, chỉ trong vòng một tuần trở lại đây gian hàng của chị đã bán trên 600 chậu hoa giấy ghép gốc Thái Lan với giá dao động từ 200 ngàn đến 1,5 triệu đồng/chậu tùy kích thước. Càng cận tết, càng có nhiều người đến hỏi mua hoa giấy. Đáp ứng nhu cầu thị trường, hiện rất nhiều điểm bán hoa tết trên địa bàn ưu tiên nhập hoa giấy đủ với màu sắc, kích cỡ từ các nhà vườn ở miền Nam để bán phục vụ tết.
 
 Hoa giấy tại chợ hoa Xuân Thị trấn Lao Bảo. Ảnh: YMS
Qua tìm hiểu của chúng tôi, giá hầu hết các loại hoa tết năm nay tương đương với năm trước nhưng đa dạng, phong phú về chủng loại hơn. Ví dụ như: Cúc mâm xôi và cúc đại đóa, giá dao động từ 300 ngàn đồng - 3 triệu đồng/cặp; hoa đỗ quyên giá từ 200 ngàn đồng - 1,5 triệu đồng/chậu; mai dạ thảo, dạ yến thảo, mắt nai, cây hoa đuốc, hoa trạng nguyên, kim ngân lượng, địa lan có giá từ 150 ngàn – 400 ngàn đồng/chậu.
 
  Hoa giấy tại chợ hoa Xuân Thị trấn Lao Bảo. Ảnh: YMS

 Bên cạnh đó cũng có khá nhiều cây mai, quất được bày bán với nhiều mức giá khác nhau; giá thấp nhất là những chậu nhỏ để bàn, dao động từ vài trăm ngàn đến 2,5 triệu đồng; các chậu mai cỡ vừa có giá từ 5 triệu đồng đến vài chục triệu đồng… Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại các loại hoa tết truyền thống vẫn còn rất ít người mua.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Chợ hoa xuân vùng biên ải

Xuân Tiến |

Ngày 16/01/2020, UBND thị trấn Lao Bảo (Hướng Hoá, Quảng Trị) cho biết, chợ hoa Xuân Canh Tý 2020 tại thị trấn Lao Bảo được tổ chức từ ngày  09/01/2020 (nhằm ngày rằm tháng Chạp).

Phiên chợ vùng cao Hướng Hoá sẽ được tổ chức vào những ngày áp tết Nguyên đán

Hồ Thông |

Ngày 02/01/2020, bà Nguyễn Thị Huyền, Trưởng Phòng Văn hoá Thông tin huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) cho biết, Phiên chợ vùng cao Hướng Hoá sẽ chính thức diễn ra từ ngày 10-11/01/2020 (nhằm ngày 16-17/12 âm lịch).

Các loài hoa phục vụ tết 2020 trên đỉnh Sa Mù được khách hàng ưa chuộng

Kiều Vân |

Ngày 30/12/2019, ông Đào Ngọc Hoàng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Thông tin khoa học và công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị cho biết, vườn hoa tại khu nghiên cứu thực nghiệm của Trung tâm ở đỉnh đèo Sa Mù (Hướng Phùng, Hướng Hóa) phát triển tốt, chuẩn bị xuất bán cho khách hàng phục vụ tết 2020.

20.000 cây hoa hướng dương đang khoe sắc ở thôn An Tiêm

B.T.V |

Ngày 23/12/2019, ông Lê Văn Bảy chủ vườn hoa hướng dương ở thôn An Tiêm- xã Triệu Thành (Triệu Phong, Quảng Trị) cho biết, sau hai ngày chính thức mở cửa, vườn hoa của ông đã thu hút khách nhiều nơi về thưởng lãm.