Sẽ có thêm con đường hoa dã quỳ ở biên giới Lìa

Thiên Sơn |

Ngày 24/11/2021, Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị cùng lãnh đạo Trường TH & THCS A Xing đã có buổi khảo sát về việc trồng hoa dã quỳ ở thôn Kỳ Tăng, xã Lìa (Hướng Hóa, Quảng Trị).

...
Đoạn đường sắp triển khai trồng hoa dã quỳ tại thôn Kỳ Tăng, xã Lìa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Tại buổi khảo sát, từ cảnh quan thiên nhiên vốn có, nhằm tạo thêm điểm nhấn để thu hút du khách, Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo Trường TH & THCS A Xing đã quyết định sẽ trồng hoa dã quỳ trên đoạn đường khoảng 200m ở thôn Kỳ Tăng, xã Lìa đến điểm cuối nơi tiếp giáp với suối nhỏ Cả Đập.

...
Cuối con đường hoa được tiếp giáp với suối Cả Đập.
...
Với con đường hoa dã quỳ dài khoảng 200m sẽ tạo thêm điểm nhấn cho cảnh quan núi rừng, thu hút du khách đến tham quan.

Hiện khu vực đường xuống suối Cả Đập có nhiều khóm hoa dã quỳ do người dân trồng tự phát đang phát triển tốt và cho hoa đẹp. Việc trồng con đường hoa dã quỳ ở khu vực suối Cà Đập với mục tiêu biến khu vực này thành một địa chỉ văn hoá, du lịch trên địa bàn xã Lìa; thu hút khách du lịch đến tham quan, ngắm hoa và trải nghiệm khám phá thác Cả Đập.

Dự kiến ngày xuống giống trồng hoa dã quỳ ở thôn Kỳ Tăng, xã Lìa sẽ được diễn ra vào hạ tuần tháng 12/2021.

...
Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị cùng lãnh đạo Trường TH & THCS A Xing chụp ảnh lưu niệm với hoa dã quỳ.

Những năm qua, Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các đơn vị tại địa phương phát động xuống giống hoa dã quỳ trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh nhánh Tây, từ xã Hướng Tân đến xã Hướng Lập (huyện Hướng Hóa), góp phần làm đẹp cảnh quan thiên nhiên, giữ gìn môi trường trong lành. Đồng thời, góp phần thu hút du khách, phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững tại miền tây Quảng Trị.

...
Hoa dã quỳ vốn sinh trưởng tốt, rất thích hợp trồng ở vùng đồi núi Quảng Trị.

Được biết, UBND tỉnh Quảng Trị đã có quyết định về việc phê duyệt và đầu tư xây dựng đô thị Lìa trở thành trung tâm phía nam Hướng Hóa. Tương lai gần, khu vực vùng Lìa sớm trở thành đô thị loại V, có hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật - xã hội đồng bộ, là trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch của vùng Lìa.

TAGS

Trao laptop của độc giả Xanh EWEC cho nữ sinh Vân Kiều

Thiên Sơn |

Sau một thời gian kêu gọi hỗ trợ, ngày 20/11/2021, đại diện Ban biên tập Xanh EWEC - Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị đã đến thăm và trao tặng laptop cho nữ sinh người Vân Kiều - Hồ Thị Hữu (SN 2002, trú tại thôn Tà Cu, xã Húc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Trao gạo của bạn đọc cho người dân nhiễm COVID-19 ở huyện Đakrông

Thiên Sơn |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại huyện miền núi Đakrông (Quảng Trị), nhiều tổ chức, cá nhân đã kêu gọi hỗ trợ lương thực cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi này.

Phóng sự ảnh: Sơn nữ hoa

Lê Ngọc Tú |

Khi gió lạnh mùa Đông bắt đầu thổi và nắng vàng như rót mật lên khắp sườn đồi cũng là mùa dã quỳ khoe sắc.


Sẽ có thêm con đường hoa bên hồ Tân Độ ở phố núi Khe Sanh

Trường Sơn |

Ngày 12/11/2021, UBND huyện Hướng Hóa có công văn trình UBND tỉnh Quảng Trị về việc xin chủ trương đầu tư con đường hoa tại khu vực hồ Tân Độ, đường Hùng Vương, thị trấn Khe Sanh.