Check in con đường hoa đẹp ngây ngất tại lễ hội hoa Sầm Sơn

CTV Đỗ Linh |

Mặc dù đến ngày 10/4 mới chính thức khai mạc Lễ hội “Vũ khúc Biển & Hoa” tại Sầm Sơn, thế nhưng những con đường lãng mạn ngập tràn sắc hoa từ cẩm tú cầu, ngọc thảo, lan hồ điệp… đã nhanh chóng được khám phá bởi hội chị em đam mê sống ảo.

Lạc vào “tiểu Đà Lạt” xứ sở ngàn hoa

Lâu nay Đà Lạt vẫn được biết đến là thiên đường của muôn loài hoa lãng mạn, vậy nên phát hiện mới về con đường hoa rực rỡ ngỡ như ở phố núi giữa lòng quần thể FLC Sầm Sơn đang khiến dân tình vô cùng thích thú.

Đến FLC Sầm Sơn những ngày này, du khách sẽ không khỏi bất ngờ trước hàng vạn bông hoa đang nở rộ trải dài hơn 1km từ cổng chào đến quảng trường Đông Tây, điểm thêm vẻ nên thơ cho khuôn viên quần thể vốn đã lộng lẫy sắc hoa.

Được lòng hội chị em hơn cả là khu vườn hoa cẩm tú cầu đủ màu sắc từ hồng phớt, xanh lam, xanh biếc cho đến tím nhạt… bao quanh đài phun nước trước khách sạn FLC Grand Hotel Sầm Sơn, hay xếp thành bức tường hoa rực rỡ trong khuôn viên Trung tâm hội nghị quốc tế.

Cận cảnh biển hoa cẩm tú cầu như Đà Lạt thu nhỏ ngay bên bờ biển trong Lễ hội hoa tại FLC Sầm Sơn (Ảnh: FLC Sầm Sơn)
Cận cảnh biển hoa cẩm tú cầu như Đà Lạt thu nhỏ ngay bên bờ biển trong Lễ hội hoa tại FLC Sầm Sơn (Ảnh: FLC Sầm Sơn)

Những đóa hoa nở thành từng chùm, mọc dày thành khoảng rộng, từ xa nhìn lại tựa một thảm hoa muôn màu sắc dưới ánh nắng vàng dịu dàng và sắc xanh biếc của bầu trời miền biển.

Thảm cẩm tú cầu rực rỡ trong khuôn viên ngập tràn sắc hoa gợi nhắc đến khung cảnh trời Âu cổ kính (Ảnh: Huyền Bùi)
Thảm cẩm tú cầu rực rỡ trong khuôn viên ngập tràn sắc hoa gợi nhắc đến khung cảnh trời Âu cổ kính (Ảnh: Huyền Bùi)
Bức tường hoa cẩm tú cầu là back ground đậm chất thơ cho các nàng thả dáng (Ảnh: Thu Hiền)
Bức tường hoa cẩm tú cầu là back ground đậm chất thơ cho các nàng thả dáng (Ảnh: Thu Hiền)
Cần gì nữa đâu ngoài một nụ cười tỏa nắng, thế là nàng sẽ có ngay một chiếc ảnh xịn mang về câu ngàn like (Ảnh: FLC Sầm Sơn).
Cần gì nữa đâu ngoài một nụ cười tỏa nắng, thế là nàng sẽ có ngay một chiếc ảnh xịn mang về câu ngàn like (Ảnh: FLC Sầm Sơn).

Không chỉ rực rỡ sắc hoa cẩm tú cầu, lễ hội sắp diễn ra còn hội tụ muôn ngàn loài hoa từ hoa hồng, đỗ quyên, cúc vạn thọ, loa kèn, dạ thảo, ngọc thảo… Cùng với các photobooth có concept độc, lạ được thiết kế ấn tượng, bạn sẽ dễ dàng tìm được các góc check – in cực phẩm, tha hồ làm đẹp news feed với những album hình đếm không hết lượt like.

Di tích Thành nhà Hồ hứa hẹn sẽ là một góc check-in độc lạ “oanh tạc” bảng tin Facebook của các du khách Sầm Sơn trong tháng 4 này (Ảnh: FLC Sầm Sơn)
Di tích Thành nhà Hồ hứa hẹn sẽ là một góc check-in độc lạ “oanh tạc” bảng tin Facebook của các du khách Sầm Sơn trong tháng 4 này (Ảnh: FLC Sầm Sơn)

Hội chị em cũng không quên “tranh thủ” check-in trong khuôn viên rực rỡ đã trở thành thương hiệu của FLC Sầm Sơn mỗi dịp hè về (Ảnh: Huyền Nguyễn)Hội chị em cũng không quên “tranh thủ” check-in trong khuôn viên rực rỡ đã trở thành thương hiệu của FLC Sầm Sơn mỗi dịp hè về (Ảnh: Huyền Nguyễn)

Lễ hội hoa quy mô bậc nhất xứ Thanh

Chính thức bắt đầu từ ngày 10/4, Lễ hội hoa Sầm Sơn “Vũ khúc Biển & Hoa” sẽ kéo dài trong khoảng 2 tuần và hoàn toàn miễn phí vé vào cửa, tạo cơ hội cho các chị em thỏa thích dạo bước, ngắm cảnh thưởng hoa, thả dáng sống ảo cả ngày.

Bên cạnh đó, không chỉ ghi điểm với những con đường ngàn hoa rực rỡ “một lần đến – ngàn ảnh mang về”, Lễ hội hoa Sầm Sơn 2021 còn được đầu tư một đêm khai mạc cực kỳ hoành tráng, với sân khấu nhạc hội và các tiết mục trình diễn công phu, nối tiếp bằng màn bắn pháo hoa 20 phút lung linh bên bờ biển.

Những vị trí hẹn hò lãng mạn với tầm view đỉnh nhất trong dịp này phải kể đến Skybar của tòa khách sạn FLC Grand Hotel Sầm Sơn, khu vực bờ biển tại quần thể nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn. Thậm chí, vừa chill ở “bể bơi nước mặn lớn nhất Việt Nam” hoặc bể bơi vô cực trên cao, vừa cùng người thương, bạn bè ngắm pháo hoa cũng sẽ là một kỷ niệm mùa hè tuyệt đẹp.  
Miễn phí vé vào cửa, khai mạc bằng đêm nhạc hội hoành tráng và trình diễn pháo hoa bên bờ biển, Lễ hội hoa Sầm Sơn “Vũ khúc Biển & Hoa” xứng đáng là sự kiện được mong đợi bậc nhất miền biển xứ Thanh tháng 4 này (Ảnh: FLC Sầm Sơn)
Miễn phí vé vào cửa, khai mạc bằng đêm nhạc hội hoành tráng và trình diễn pháo hoa bên bờ biển, Lễ hội hoa Sầm Sơn “Vũ khúc Biển & Hoa” xứng đáng là sự kiện được mong đợi bậc nhất miền biển xứ Thanh tháng 4 này (Ảnh: FLC Sầm Sơn)
Những du khách muốn kết hợp tham quan và nghỉ dưỡng tại thành phố biển xinh đẹp trong thời gian diễn ra sự kiện có thể tham khảo Combo 2N1Đ trọn gói từ FLC Sầm Sơn với mức giá chỉ từ 975.000 đồng/khách, gồm 1 đêm nghỉ tại phòng khách sạn đẳng cấp, bữa sáng và bữa trưa sang trọng, miễn phí 1 đồ uống khi tham dự Lễ hội hoa, cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác.
Những công tác hoàn thiện cuối cùng đang được gấp rút thực hiện cho lễ hội hoa Sầm Sơn “Vũ khúc Biển & Hoa” (Ảnh: FLC Sầm Sơn)
Những công tác hoàn thiện cuối cùng đang được gấp rút thực hiện cho lễ hội hoa Sầm Sơn “Vũ khúc Biển & Hoa” (Ảnh: FLC Sầm Sơn)

Nếu lưu trú tại trong thời gian 10-11/4/2021, du khách còn có cơ hội chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ mừng lễ khai mạc ngay từ ban công của phòng khách sạn 5* của FLC Sầm Sơn và hòa mình vào đại tiệc âm nhạc - bữa tiệc âm thanh ánh sáng được đầu tư công phu diễn ra tại quảng trường chính của khu nghỉ.

(Nguồn: VOV.VN)

TAGS

Hoa bằng lăng ổi trắng tinh khôi ở phố núi Đakrông

Thiên Sơn |

Khác với màu tím thường gặp, hoa bằng lăng ổi với màu trắng tinh khôi đang đua nhau nở rộ trên con đường Nguyễn Huệ tại thị trấn Krông Klang (Đakrông, Quảng Trị). Nhờ sự nổi bật của loài hoa này đã tô điểm cho phố núi một vẻ đẹp lãng mạn, nên thơ trong những ngày đầu tháng Tư.

Trồng 1.000 cây hoa giấy và sử quân tử tại nhà máy điện gió

Xanh EWEC |

Ngày 05/4/2021, ông Nguyễn Hữu Tùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Tổ chức sự kiện và Môi trường đô thị VNT (TP. Đông Hà, Quảng Trị) cho biết, đơn vị sắp thi công gói cây xanh bồn hoa tại trụ sở Nhà máy điện gió Liên Lập với 1.000 cây hoa giấy và sử quân tử.

Miền Tây hoang sơ vẫy gọi…

Đức Việt |

Qua bao thời gian, thiên nhiên đã kiến tạo nên những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp, hoang sơ giữa núi rừng miền Tây Quảng Trị. Trong đó có những địa điểm đã có sức hút lớn đối với khách du lịch như thác Ba Vòi (huyện Đakrông), hệ thống thác Tà Puồng (huyện Hướng Hóa)… Đây cũng là những điểm có nhiều thuận lợi để sớm đưa vào khai thác tour du lịch trong thời gian tới.

Chìm đắm trong sắc trắng tinh khôi của hoa cỏ lau giữa Hà Nội

Nguyễn Hà |

Bãi cỏ lau ở Long Biên nở rộ, cả một không gian mang sắc trắng tinh khôi, tạo nên khung cảnh thơ mộng vô cùng.