Chợ phiên vùng cao – bữa tiệc sắc màu

Nguyễn Trung Hiếu |

Mỗi tuần hoặc mỗi tháng một lần, chợ phiên vùng cao họp tùy theo tập quán mỗi địa phương, nhưng với du khách, đây là những bữa tiệc ngập tràn sắc màu…

Tại Đồng Văn, chợ phiên họp vào ngày cuối tuần, cách không xa khu phố cổ, là nơi tập trung du khách và phố xá và là trung tâm của cao nguyên đá. Tại đây hoạt động mua, bán diễn ra từ khoảng 9 giờ sáng, kéo dài đến chiều muộn.

Phụ nữ đến chợ phiên khoe nhau tấm áo mới hơn là có nhu cầu mua sắm (ảnh T.H)
Phụ nữ đến chợ phiên khoe nhau tấm áo mới hơn là có nhu cầu mua sắm (ảnh T.H)

Ngày diễn ra chợ phiên, khu phố cổ trở nên náo nhiệt và đông vui hơn bao giờ hết. Đồng bào dân tộc Dao, Mông, Tày, Nùng, Giáy, Lô Lô… thức dậy từ 3, 4 giờ sáng đi bộ hàng cây số, vượt nhiều con dốc cao để đến chợ, đôi lúc chỉ bán một ít rau, vài kg sắn khô hay mèn mén, lâm, thổ sản địa phương …

Cả nhà hân hoan đi chợ phiên (ảnh T.H)
Cả nhà hân hoan đi chợ phiên (ảnh T.H)
Bữa tiệc sắc màu trong các chợ phiên vùng cao, trông rất vui mắt (ảnh T.H)
Bữa tiệc sắc màu trong các chợ phiên vùng cao, trông rất vui mắt (ảnh T.H)

Trong thực chất, chợ nhưng không không chỉ để mua bán, mà là dịp để phụ nữ khoe nhau tấm áo mới, nam thanh, nữ tú gặp gỡ, chuyện trò, tìm ý trung nhân… và đàn ông ăn thắng cố, uống rượu đến say khướt. Do vậy đây còn là bữa tiệc sắc màu.

Sản vật trong vùng được bán tại các chợ phiên (ảnh T.H)
Sản vật trong vùng được bán tại các chợ phiên (ảnh T.H)

Có thể hiểu, phiên chợ vùng cao là một hoạt động văn hóa bản địa hơn là mục tiêu kinh tế. Vì vậy hiện các địa phương ra sức bảo tồn, để nó thành tâm điểm cho du khách có nhu cầu tìm hiểu, hưởng thụ về văn hóa, đời sống, phong tục truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Đàn ông đến chợ cũng sắc màu không kém phụ nữ (ảnh T.H)
Đàn ông đến chợ cũng sắc màu không kém phụ nữ (ảnh T.H)
Chợ phiên Yên Minh nhìn từ trên cao (ảnh T.H)
Chợ phiên Yên Minh nhìn từ trên cao (ảnh T.H)

(Nguồn: ViVu 247)

TAGS

Hội chợ hoa tết Nguyên đán Tân Sửu được tổ chức tại Công viên Fidel

Anh Quân |

Thông tin từ UBND thành phố Đông Hà (Quảng Trị) cho biết, hội chợ hoa tết Nguyên đán Tân Sửu sẽ được tổ chức tại Công viên Fidel, thành phố Đông Hà thay vì diễn ra tại quảng trường Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh như những năm trước đây.

Phiên chợ Xuân vùng cao Hướng Hoá lần II sẽ khai mạc vào ngày 30/01

YMS |

Ngày 17/01/2021, bà Nguyễn Thị Huyền, Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) cho biết, Phiên chợ Xuân vùng cao huyện Hướng Hoá lần thứ II sẽ được tổ chức từ ngày 30/01 đến 01/02/2021 tại thị trấn Khe Sanh.

Tết 2021 đến Đà Nẵng ghé “Chợ Tình”

Thùy Trang |

Nếu đang phân vân không biết làm gì cho hết mấy ngày Tết thì hãy đến với “Chợ tình” với tình yêu và âm nhạc tại Đà Nẵng.

Chương trình Chợ phiên 0 đồng ở vùng cao Hướng Hóa

Nguyễn Vinh |

Nhằm góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau lũ, ngày 29/11/2020, tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Hướng Lập (Hướng Hoá), Trung tâm Thừa kế ứng dụng y học cổ truyền Thiện Lành đóng tại huyện Hải Lăng (Quảng Trị) cùng các tổ chức, cá nhân tài trợ tổ chức Chương trình Chợ phiên 0 đồng cho người dân ở hai xã Hướng Việt và Hướng Lập (Hướng Hóa, Quảng Trị).