Công viên Châu Á Đà Nẵng mở cửa đón khách trở lại

Thái An |

Sau gần 4 tháng tạm dừng mọi hoạt động để cải tạo, Asia Park (Công viên Châu Á) tại Đà Nẵng sẽ đón khách trở lại, hứa hẹn mang tới một sự "tái xuất" bùng nổ với nhiều trải nghiệm hoàn toàn mới. 


 
 Công viên Châu Á tại Đà Nẵng. Ảnh: Minh Phương.
Trải dài trên diện tích hơn 800.000m2 ngay tại trung tâm thành phố Đà Nẵng, Công viên Châu Á – Asia Park được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế và được mệnh danh là "công viên của những kỷ lục". Nơi đây hội tụ hàng loạt trò chơi đỉnh cao như Queen Cobra – tàu lượn dạng treo lớn nhất Việt Nam, "kỳ quan" Vòng quay Mặt trời - Top 10 vòng quay lớn nhất thế giới, nơi du khách có thể nhìn ngắm toàn cảnh Đà Nẵng từ độ cao 115m. Đi vào hoạt động từ năm 2014, "công viên nghìn tỉ" này đã đón hàng triệu lượt du khách ghé thăm mỗi năm, ghi dấu ấn như một điểm vui chơi giải trí không thể bỏ lỡ khi đến với thành phố ven Sông Hàn.
 
 Công viên Châu Á chính thức mở cửa đón khách từ đầu tháng 7 sau khoảng thời gian đóng cửa cải tạo. Ảnh: Minh Phương. 

Những tháng đầu năm 2020, mặc dù gặp vô vàn khó khăn do đại dịch COVID-19, nhưng với mục tiêu đưa công viên trở thành trung tâm vui chơi giải trí về đêm hấp dẫn bậc nhất miền Trung, gia tăng thêm dịch vụ, trải nghiệm độc đáo riêng có cho du khách tới Đà Nẵng, tập đoàn Sun Group vẫn mạnh dạn đầu tư 100 tỉ đồng để cải tạo, làm mới Công viên Châu Á.

Đây được hứa hẹn sẽ là một điểm hẹn ẩm thực mà du khách sẽ không thể không ghé thăm khi tới thành phố sông Hàn, để được du ngoạn vòng quanh Châu Á qua những món ngon và đồ uống độc đáo mang phong cách Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan hay Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác. Đặc biệt, tổ hợp chợ đêm Asia Park vận hành theo tiêu chuẩn Hàn Quốc với cả trăm gian hàng ẩm thực quốc tế và bán lẻ chắc chắn sẽ tạo ra sản phẩm mới đầy hấp dẫn cho Công viên Châu Á.

Rất nhiều sự kiện nghệ thuật giải trí lớn cũng sẽ thường xuyên được công viên tổ chức, trên Quảng trường mới với sức chứa trên 10.000 người cùng sân khấu biểu diễn được đầu tư hết sức quy mô. Dự kiến tới cuối năm 2020, công viên sẽ hoàn thiện một đài phun nước với thiết kế ấn tượng cùng với chương trình nhạc nước lớn nhất Đà Nẵng. Bên cạnh đó, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF dự kiến sẽ được tổ chức trở lại tại Công viên Châu Á – Asia Park trong năm 2021.
 
Nhiều trò chơi mới sẽ hấp dẫn du khách đến trải nghiệm. 
Chia sẻ về tâm huyết mới dành cho Công viên Châu Á, bà Nguyễn Thị Lan Quyên - Giám đốc Công viên Châu Á cho biết: “Quyết tâm đầu tư cho việc nâng cấp, cải tạo Công viên Châu Á là một nỗ lực rất lớn của tập đoàn, trong bối cảnh ngành du lịch toàn cầu và du lịch Việt Nam gần như tê liệt vì dịch bệnh, những thiệt hại với doanh nghiệp là vô cùng lớn. Hơn thế nữa, việc đón khách trở lại lúc này, khi tâm lý du khách còn e ngại, và thị trường quốc tế cũng chưa thể dự đoán đến khi nào mới có thể mở cửa trở lại, cũng chắc chắn không thể đem lại cho chúng tôi doanh số. Nhưng Sun Group xác định, mopij nỗ lực của chúng tôi đang góp phần nhỏ bé vào công cuộc hồi phục sau dịch của du lịch Đà Nẵng”.
 
 Ẩm thực phong phú với mức giá "mềm" sẽ phục vụ khách đến vui chơi. 

“Lúc này, việc tái thiết ngành công nghiệp không khói không chỉ đơn thuần là kích cầu, giảm giá. Chúng ta cần nhiều hơn nữa những sản phẩm mới, dịch vụ mới, để thôi thúc du khách háo hức khám phá một điểm đến đã quá quen với họ. Và chúng tôi đầu tư nâng cấp, cải tạo công viên Châu Á, cũng không ngoài mục tiêu đem đến cho du khách những trải nghiệm thật độc đáo, thật khác biệt, gia tăng sức hấp dẫn mới cho thủ phủ du lịch miền Trung” - bà Nguyễn Thị Lan Quyên nhấn mạnh.

Để chào đón du khách trở lại, đồng thời đánh dấu “giai đoạn tái xuất bùng nổ” của Công viên Châu Á, du khách đến vui chơi tại công viên từ ngày 2 - 31.7 sẽ được  miễn phí vé vào cửa thăm quan công viên đồng thời hưởng chính sách ưu đãi đặc biệt khi thưởng thức ẩm thực tại nhà hàng Panda. Theo đó, tiệc buffet BBQ hải sản tại đây có giá chỉ 199.000VNĐ/ người lớn, miễn phí toàn bộ trò chơi tại công viên (trừ trò chơi có thưởng). Ngoài ra, du khách cũng có cơ hội uống bia thả ga với 99.000 VND/ người hoặc dùng đồ uống nhẹ không giới hạn với giá siêu 49.000VND/ người.

Việc đón khách trở lại đúng thời điểm Việt Nam đã kiểm soát tốt đại dịch COVID-19 của Công viên Châu Á hứa hẹn sẽ thổi một luồng gió mới vào thị trường du lịch Đà Nẵng, đón đầu làn sóng khách nội địa đi du lịch hậu dịch bệnh, ngay khi Đà Nẵng tung chương trình kích cầu lớn, đồng thời góp phần tạo bàn đạp để du lịch Đà Nẵng tăng cường thu hút du khách quốc tế trong tương lai.

TAGS

Triển lãm hơn 200 tài liệu quý hiếm về đô thị biển Đà Nẵng

Trần Lê Lâm |

Chiều 9/7, tại Bảo tàng Đà Nẵng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng tổ chức khai mạc Triển lãm “Đô thị biển Đà Nẵng qua tài liệu lưu trữ.”

Nơi lưu giữ vốn quý dân ca

Nguyễn Trang |

Ở huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị), trong nỗ lực khôi phục, phát huy những vốn quý dân gian, loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo của địa phương để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, Câu lạc bộ (CLB) Dân ca Sông Hiền là một điểm sáng góp phần tích cực trong việc duy trì, phát triển giá trị loại hình dân ca.

Hướng Hóa - Điểm đến hấp dẫn ở phía Tây Quảng Trị

Kim Huệ |

Hướng Hóa có vị trí đặc biệt, nằm ở tuyến Quốc lộ 9, giao điểm đầu cầu của tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây, đi qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, nối liền Việt Nam - Lào và các nước trong khu vực. Đồng thời, có hệ thống di tích lịch sử cách mạng nổi tiếng như Đường Hồ Chí Minh, Đường 9 - Khe Sanh, nhà đày Lao Bảo, sân bay Tà Cơn, Làng Vây… cùng các danh lam thắng cảnh dường như vẫn còn nguyên vẹn hòa với bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Pa Kô, Vân Kiều. Đó là những điều kiện thuận lợi để Hướng Hóa (Quảng Trị) trở thành điểm du lịch hấp dẫn nằm ở phía Tây của tỉnh Quảng Trị.

Áo dài: Biểu tượng văn hóa gắn với hình tượng phụ nữ Việt Nam

PV |

Vượt qua giá trị trong vai trò một sản phẩm tiêu dùng, chiếc áo dài đã đạt đến vai trò quan trọng hơn đó là một sản phẩm văn hóa đặc trưng mang đậm bản sắc dân tộc, là biểu tượng của phụ nữ Việt Nam.