Đà Nẵng - Điểm đến thu hút du lịch cưới

Trần Lê Lâm |

Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, sau đám cưới của cặp đôi tỉ phú Ấn Độ - cô dâu Kashmera và chú rể Inderdeep với gần 500 khách mời diễn ra tại Khách sạn Sheraton Grand Danang Resort, từ ngày 19-21/1, Đà Nẵng liên tiếp đón nhiều cặp đôi cô dâu chú rể Ấn Độ tổ chức đám cưới. Đây là tín hiệu tích cực thu hút khách du lịch đến Đà Nẵng. 

Tiếp nối đám cưới của cô dâu Kashmera và chú rể Inderdeep, thành phố Đà Nẵng đón thêm 2 cặp đôi Ấn Độ đến tổ chức đám cưới trong tháng 2/2024. Cặp đôi cô dâu Kulvin Kaur và chú rể Dilip Bhagwan chọn Hyatt Regency Danang Resort and Spa là địa điểm tổ chức đám cưới từ ngày 2 - 4/2 với sự tham dự của hơn 200 khách mời.

Đám cưới của cặp đôi Kulvin Kaur và Dilip Bhagwan tại Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN phát
Đám cưới của cặp đôi Kulvin Kaur và Dilip Bhagwan tại Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN phát

Danang Marriot Resort and Spa là địa điểm diễn ra đám cưới của cô dâu Heena Paryani và chú rể Bhisham Ramchandani (từ ngày 29/2 đến 2/3). Cả hai cặp đôi đều là người gốc Ấn, hiện đang sinh sống và làm việc tại Singapore và Philippines. Tuy nhiên, các cặp đôi vẫn giữ truyền thống của Ấn Độ với các nghi thức cưới hoành tráng.

Với hơn 200 khách mời cho mỗi đám cưới gần đây, tổng lượng phòng khách sạn phục vụ cho 2 đám cưới đạt hơn 650 đêm phòng, lưu trú tại 2 resort đẳng cấp quốc tế tại Đà Nẵng là Hyatt Regency Danang Resort and Spa và Danang Marriot Resort and Spa.

“Trong năm 2024, chúng tôi đã nhận được yêu cầu tư vấn tổ chức cưới cho khoảng 30 cặp đôi quốc tế. Riêng các đôi từ Ấn Độ, chúng tôi tổ chức hôn lễ cho 5 cặp đôi trong quý I/2024”, ông Dhinesh Rajarathinam, Giám đốc điều hành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn và Tổ chức sự kiện Dated Luxury Weddings, đơn vị tổ chức hai đám cưới vừa qua tại Đà Nẵng chia sẻ.

Theo ông Dhinesh Rajarathinam, nắm bắt xu hướng lựa chọn điểm đến của các cặp đôi, Công ty kỳ vọng sẽ tổ chức khoảng 20 đám cưới quốc tế trong năm nay, trong đó có từ 6 - 8 cặp đôi Ấn Độ.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Nguyễn Thị Hoài An chia sẻ, trong 5 năm trở lại đây, sản phẩm du lịch cưới được xem là chiến lược phát triển của nhiều quốc gia châu Á, nhất là Đông Nam Á, tận dụng ưu thế về tài nguyên tự nhiên biển, đảo nhiệt đới, các giá trị văn hóa đặc sắc và chi phí tổ chức sự kiện hấp dẫn. Các điểm đến Thái Lan, Indonesia… và Việt Nam dần góp mặt trong danh sách những điểm đến cưới được lựa chọn bởi thị trường Bắc Mỹ, châu Á. Đây là hai thị trường cưới lớn nhất với giá trị ước đạt lần lượt là 28,8 tỉ USD và 23 tỉ USD.

Không chỉ có cơ hội nhờ xu hướng tăng trưởng du lịch cưới, Đà Nẵng đang có lợi thế từ sự gia tăng và mối quan tâm đáng kể của thị trường khách Ấn Độ, một trong những quốc gia nổi tiếng với các đám cưới du lịch xa hoa, giá trị thị trường cưới đạt hơn 45 tỉ USD năm 2022 và ước tính đạt 100 tỉ USD vào năm 2025.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Du lịch – Sở Du lịch tặng hoa và quà chúc mừng cặp đôi. Ảnh: TTXVN phát
Đại diện lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Du lịch – Sở Du lịch tặng hoa và quà chúc mừng cặp đôi. Ảnh: TTXVN phát

Xác định du lịch cưới là một sản phẩm mới, thời gian tới, Sở Du lịch sẽ tập trung nguồn lực để tổ chức chuỗi hoạt động nhằm xúc tiến, quảng bá phân khúc này với kỳ vọng Đà Nẵng sẽ trở thành địa điểm du lịch cưới mới nổi được yêu thích trong khu vực châu Á.

 (Nguồn: TTXVN)

TAGS

Phú Quốc hút khách quốc tế nhờ liên tục gia tăng sản phẩm du lịch mới

Túc |

Lấy phát triển công nghiệp văn hóa làm một mũi nhọn trong phát triển du lịch, liên tục ra mắt những show nghệ thuật đẳng cấp, Phú Quốc đang ngày càng hấp dẫn trên con đường khẳng định vị thế một thiên đường du lịch, giải trí mới của châu Á.

Khai thác hiệu quả hệ thống di tích lịch sử văn hóa để thúc đẩy phát triển du lịch

Đào Tâm Thanh |

Tỉnh Quảng Trị đang quan tâm chỉ đạo nhiệm vụ lập quy hoạch, tiến hành xây dựng hồ sơ khoa học và hồ sơ pháp lý đối với hệ thống di tích trên địa bàn, nhất là các di tích quốc gia đặc biệt và di tích quốc gia.

Hương bánh quê nhà

Lê Thi |

Chẳng biết tự bao giờ người dân quanh vùng thường gọi làng tôi với cái tên nghe vui tai “làng ướt bèo”. Ý người ta gọi cái tên ấy là bởi nó gắn liền với nghề làm bánh ướt, bánh bèo truyền thống được nối tiếp thế hệ này sang thế hệ khác kể từ khi lập làng, mở đất.

Chiến khu Ba Lòng - địa chỉ đỏ trong lòng dân

Tuấn Quang |

Chiến khu xưa Ba Lòng, nay thuộc xã Ba Lòng, huyện Đakrông thường xuyên đón các cựu chiến binh về tri ân đồng đội đã ngã xuống trên mảnh đất này và tìm gặp lại người dân từng che chở, nuôi giấu bộ đội đánh giặc. Đây cũng là địa chỉ đỏ để người dân đến tưởng niệm, ôn lại truyền thống hào hùng của cha anh đã ngã xuống trong hai cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Ngày 6/2/2023, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 49 công nhận Ba Lòng là xã An toàn khu của Trung ương đặt tại tỉnh Quảng Trị trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.