Đại hội Thánh mẫu La Vang hoãn vô thời hạn vì Covid-19

Công Điền |

Do dịch Covid-19 tái bùng phát tại Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung, Tòa Tổng Giám mục Huế đã quyết định đình hoãn vô thời hạn Đại hội Thánh mẫu La Vang năm 2020

Theo thông báo của Tòa Tổng Giám mục Huế, trong tinh thần trách nhiệm đối với sức khoẻ cộng đồng, Tòa Tổng Giám mục Huế quyết định đình hoãn vô thời hạn Đại hội thánh mẫu La Vang lần thứ 32 năm 2020.

Đại hội hành hương La Vang năm 2020 bị đình hoãn vì dịch Covid-19. Ảnh: CĐ.
Đại hội hành hương La Vang năm 2020 bị đình hoãn vì dịch Covid-19. Ảnh: CĐ.

Năm nay, đại hội hành hương La Vang dự kiến diễn ra tại Trung tâm hành hương La Vang ra từ ngày 12 - 15/8/2020. Song dịch Covid-19 đã bùng phát trở lại ở Đà Nẵng đã khiến Đại hội Thánh mẫu La Vang bị đình hoãn vô thời hạn. Lễ khánh thành Vương cung Thánh đường dự trù diễn ra vào tháng 10/2020 cũng được dời sang năm 2021.

Trung tâm hành hương La Vang (hay được biết đến nhiều với tên Nhà thờ La Vang) nằm ở xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, thuộc Tổng Giáo phận Huế. Trong tâm thức của người Công giáo trong và ngoài nước, nhà thờ La Vang trở thành địa điểm thiêng liêng và quen thuộc qua lễ hội hành hương hàng năm và Đại hội hành hương La Vang 3 năm tổ chức một lần, với nhiều hình thức sinh hoạt tôn giáo đa dạng.

Cùng với việc đầu tư khai thác nhiều địa điểm du lịch tâm linh khác, Đại hội Thánh mẫu La Vang năm 2020 được tỉnh Quảng Trị kỳ vọng sẽ góp phần kích cầu du lịch cho địa phương sau một dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

TAGS

Đà Nẵng tạo mọi điều kiện hỗ trợ du khách bị mắc kẹt lại do COVID-19

Trần Lê Lâm |

Chiều 28/7, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết tính đến 13 giờ cùng ngày, trên địa bàn thành phố còn lại khoảng 314 du khách chưa thể rời thành phố Đà Nẵng do không sắp xếp được phương tiện đi lại.

COVID-19 bùng phát ở Đà Nẵng tạo hiệu ứng domino đến du lịch cả nước

Mai Mai |

Trường hợp lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng ở Đà Nẵng cuối tuần qua khiến rất đông du khách lo lắng và hủy tour du lịch thời gian tới...

Huế vẫn đông khách và đang là điểm đến an toàn

Tường Minh - Thanh Chung |

Đến thời điểm này, Huế vẫn đông khách du lịch và vẫn là điểm đến an toàn. Trong khi Đà Nẵng đã ngừng đón khách để giãn cách xã hội. Hội An vẫn mở cửa đón khách nhưng lại rơi vào cảnh đìu hiu vắng vẻ...

Đến Cồn Hến ăn cơm hến

Hải Thi |

Khác với sự quyện hòa, mềm dẻo, ngọt ngào, thơm tho của nhiều món ngon khác, cơm hến mang đến sự nhộn nhạo, "mất trật tự" khá khó chịu trong vòm miệng.