Đảo Cồn Cỏ sẵn sàng cho mùa du lịch

Lê An |

Sau thời gian dài bị ngưng trệ do ảnh hưởng của COVID-19, thời điểm này, huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) đã chuẩn bị khá tốt điều kiện cơ sở vật chất, dịch vụ du lịch, các điểm tham quan trên đảo để sẵn sàng đón du khách đến tham quan, trải nghiệm và khám phá.

Từ đầu tháng 4/2022, đảo Cồn Cỏ bắt đầu đón những đoàn khách du lịch đầu tiên. Các điểm tham quan, các nhà nghỉ, nhà hàng trên đảo bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Tuy chưa bằng những năm trước nhưng đây là tín hiệu cho thấy du lịch đảo Cồn Cỏ đang khởi sắc và dần hồi phục. Trao đổi với chúng tôi, chị Bùi Thị Phương, chủ nhà nghỉ Hưng Phương cho biết, để chuẩn bị cho mùa du lịch mới và phục vụ du khách một cách chu đáo nhất, gia đình đã tiến hành sửa chữa lại cơ sở vật chất của nhà nghỉ; tu sửa xe ô tô điện của gia đình để đưa đón khách du lịch tham quan trên đảo. Ngoài liên kết với các công ty lữ hành, gia đình còn quảng bá thông qua mạng xã hội facebook để tiếp cận du khách trong và ngoài tỉnh.

Chỉnh trang các điểm du lịch đang được Trung tâm Dịch vụ và du lịch đảo Cồn Cỏ gấp rút triển khai - Ảnh: L.A
Chỉnh trang các điểm du lịch đang được Trung tâm Dịch vụ và du lịch đảo Cồn Cỏ gấp rút triển khai - Ảnh: L.A

Tương tự, anh Lê Văn Vĩnh, chủ nhà hàng sinh thái Lan Anh cho hay, ngay từ đầu năm 2022, anh đã tiến hành sửa chữa, mở rộng thêm diện tích nhà hàng, mua sắm thêm bàn ghế. Nghiên cứu đưa thêm nhiều món ăn mới vào thực đơn của nhà hàng để phục vụ ngày một tốt hơn nhu cầu thưởng thức ẩm thực của du khách. Hiện tại nhà hàng của anh có thể phục vụ từ 150 - 200 khách. Ngoài ra, anh vừa mua sắm thêm 2 xe ô tô điện để nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan của du khách trên đảo.

Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ và Du lịch đảo Cồn Cỏ, năm 2021, do ảnh hưởng của COVID-19 nên hoạt động du lịch trên địa bàn huyện đảo gặp rất nhiều khó khăn. Lượng khách đến tham quan đảo chỉ diễn ra trong thời gian khoảng hơn một tháng. Tính đến hết tháng 12/2021 có 3.188 lượt khách đến đảo, đạt 37,5% kế hoạch năm và giảm 37% so với năm 2020. Tổng doanh thu từ du lịch trên địa bàn ước đạt 4,1 tỉ đồng giảm 37% so với năm 2020. Triển khai chương trình phát động du lịch nội địa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19, năm 2022, huyện đảo Cồn Cỏ đề ra mục tiêu sẽ có khoảng 8.000 lượt khách đến tham quan, du lịch. Doanh thu từ du lịch, dịch vụ khoảng 9,6 tỉ đồng.

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và Du lịch đảo Cồn Cỏ Trịnh Việt Cường thông tin, hiện trên địa bàn huyện đảo có 5 cơ sở lưu trú gồm: Nhà khách Trung tâm Dịch vụ và Du lịch, Nhà khách UBND huyện, Nhà khách Ban CHQS huyện, Nhà khách Chi cục Thuế, Nhà khách Trạm điện Cồn Cỏ; 5 cơ sở dịch vụ kinh doanh homestay gồm: Nhà nghỉ Sao Biển, Nhà nghỉ Hưng Phương, Nhà nghỉ Hoàng Liên, Nhà nghỉ Hải Âu, Nhà nghỉ Trâm Anh. Có khả năng đáp ứng từ 250 - 300 lượt khách lưu trú/ ngày.

Về dịch vụ vận chuyển hành khách tuyến Cửa Việt - Cồn Cỏ hiện có 2 tàu phục vụ đi lại trên biển và du lịch gồm: Tàu ConCo Tourist với sức chở 80 khách; tàu Chính Nghĩa 02 với sức chở 156 khách. Dịch vụ đi lại trên đảo ngoài 8 xe ô tô điện từ 8 - 16 chỗ ngồi của Ban chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm Dịch vụ và Du lịch và một số hộ dân còn có dịch vụ cho thuê xe máy, xe đạp của các hộ kinh doanh. Về các dịch vụ ăn uống, giải trí hiện có 5 điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải trí đảm bảo phục vụ cho khoảng 500 khách với những món ăn đặc trưng của đảo như: Hàu, các loại ốc biển, rong nho biển, chuối rừng, mực, ghẹ, hải sâm, cá; các loại gia súc, gia cầm, rau, củ, quả sạch được nuôi trồng trên đảo. Các loại dịch vụ như cho thuê tàu đi quanh đảo câu cá, lặn ngắm san hô; cho thuê võng, lều bạt dã ngoại; kính, áo phao, giày tắm biển; dụng cụ câu cá, dịch vụ thể dục thể thao (sân tennis, sân cầu lông, bóng chuyền...); cho thuê các phương tiện di chuyển tham quan quanh đảo, karaoke di động,...

Theo ông Cường, để sẵn sàng đón khách du lịch, hiện tại Trung tâm Dịch vụ và Du lịch đảo Cồn Cỏ đang tiến hành chỉnh trang, cải tạo một số địa điểm du lịch trên đảo như: Các khu lâm viên, điểm tham quan tại Cột cờ Tổ quốc, Hầm quân y tự nhiên, Đài quan sát Thái Văn A, Phòng truyền thống, giếng nước mội, Nhà truyền thống đảo Cồn Cỏ, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, Bến Nghè, Bến Tranh, đường dạo trong rừng nguyên sinh; xây dựng biểu tượng mỏ neo tại vị trí ngã tư âu cảng; sửa chữa, lắp đặt lại cầu dẫn ra bãi tắm Bến Tranh…

Tiếp tục khuyến khích các công ty, doanh nghiệp, các hộ dân trên địa bàn đầu tư cơ sở vật chất phục vụ du lịch như: Nhà nghỉ, nhà hàng, phương tiện. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, du lịch, khai thác hiệu quả sản phẩm du lịch hiện có, hình thành thêm một số sản phẩm du lịch mới như phục hồi, khai thác bền vững con cua đá đảo Cồn Cỏ. Nâng cao chất lượng các sản phẩm mang thương hiệu Cồn Cỏ như: Nước mắm, cá khô, mực khô, thực phẩm sạch...

Nghiên cứu nuôi trồng thủy hải sản phù hợp với điều kiện thời tiết ở trên đảo và khu vực vùng biển quanh đảo. Phát triển một số loại hình du lịch phù hợp với điều kiện thực tế và cơ sở hạ tầng hiện có như: Du lịch lịch sử, trải nghiệm, “du lịch xanh” homestay... “Huyện cũng xây dựng kế hoạch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị lữ hành tiếp tục tổ chức hội nghị liên kết tour nhằm tìm ra các giải pháp phù hợp phát triển du lịch dịch vụ của huyện trong thời gian tới. Tiếp tục phối hợp tổ chức các đoàn farmtrip, presstrip đến khảo sát du lịch Cồn Cỏ. Đồng thời, phát động phong trào, khuyến khích người dân và du khách đến với đảo sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, xây dựng đảo Cồn Cỏ trở thành đảo xanh - sạch - đẹp”, ông Cường thông tin thêm.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Đoàn viên thanh niên huyện đảo Cồn Cỏ ra quân vệ sinh môi trường

Đ.V |

Hưởng ứng Năm du lịch Quốc gia năm 2022, ngày 5/3, đoàn viên thanh niên toàn huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) đã đồng loạt ra quân tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện.

Trạm điện Cồn Cỏ: Cam kết bảo vệ môi trường trên đảo

Tân Nguyên |

Năm 2022, Trạm điện Cồn Cỏ đã ký với UBND huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) cam kết về bảo vệ môi trường.

Cảnh sát biển tặng quà gia đình ngư dân khó khăn ở huyện đảo Cồn Cỏ

Trường Nguyên |

Ngày 16/11, tại huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị), Hải đội 202, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với địa phương tặng quà các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Người mở đường tiếp tế ra đảo Cồn Cỏ

Thanh Lê |

(Ghi theo lời kể của ông NGUYỄN THI SỸ, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh)

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đảo Cồn Cỏ (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) nằm ở vị trí tiền tiêu. Bởi tầm quan trọng đó, Cồn Cỏ trở thành mục tiêu đánh phá ác liệt của đế quốc Mỹ, mọi phương tiện chiến tranh hiện đại đều được giặc Mỹ huy động vào mục đích hủy diệt đảo Cồn Cỏ. Thực hiện lời kêu gọi của Khu ủy Vĩnh Linh “Tất cả vì đảo, quyết tâm giữ đảo trong mọi tình huống”, phong trào tiếp tế cho đảo Cồn Cỏ được phát động sôi nổi trong Đảng bộ và Nhân dân huyện Vĩnh Linh.