Đầu tư 8 tỉ đồng xây dựng vùng trồng hoa tập trung tại phường Đông Giang

Tú Linh |

Phó Chủ tịch UBND TP. Đông Hà Nguyễn Sỹ Trong cho biết, UBND thành phố vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu với 10 gói thầu có tổng trị giá hơn 8 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách của thành phố để thực hiện dự án Vùng trồng hoa chậu tập trung tại phường Đông Giang nhằm phục vụ nhu cầu phát triển KT-XH của thành phố.


Dự án gồm mở rộng đường lên 13 m, hồ nước, phân lô trồng hoa, chăm hoa…để phát triển thành điểm trưng bày, giới thiệu hoa và du lịch của thành phố. Hiện vùng trồng hoa tập trung của thành phố tại phường Đông Giang có diện tích rộng 2 ha.

Dự kiến từ nay đến 2025, dự án này mở rộng đầu tư thêm 2 ha nữa để có đủ 4 ha trên diện tích đã quy hoạch 7 ha tại Khu phố 3. Qua đó phục vụ nhu cầu phát triển trồng hoa tập trung tại phường Đông Giang.

Hình ảnh minh họa - Ảnh: T.L
Hình ảnh minh họa - Ảnh: T.L

Tại phường Đông Giang hiện có 20 hộ trồng hoa truyền thống, hoạt động theo mô hình tổ hợp tác. Tết Nguyên đán Quý Mão, tổ hợp tác trồng hoa đã cung ứng ra thị trường khoảng 80.000 chậu hoa các loại.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Quảng Trị: Doanh nghiệp thiệt hại hàng trăm triệu đồng vì trâu hoang

Nhơn Bốn |

Nhiều năm qua, xuất hiện một đàn trâu hoang thường xuyên phá hoại, dẫm đạp rừng trồng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9. Nghiêm trọng hơn là chúng rất hung hãn, sẵn sàng tấn công, rượt đuổi con người, gây nguy hiểm đến tính mạng của công nhân.

Con đường hoa sẽ góp phần tôn vinh giá trị của di sản Thành Tân Sở

Huệ Năng |

Những con đường hoa hình thành tại nơi này trong tương lai gần sẽ góp phần tôn vinh giá trị của di sản Thành Tân Sở.

Hoa mận trên vùng cao A Lưới

Tuệ - Thắng |

Mùa này lên A Lưới (Thừa Thiên Huế), bạn vẫn có thể ngắm hoa và hái quả từ những cây mận ở nhà người dân A Lưới. Bên cạnh hoa đào, hiện, địa phương đang khuyến khích, vận động người dân trồng thêm cây mận ở một số khu vực phục vụ du lịch.

Khu vườn ngập tràn giống hoa hồng ngoại đua nhau khoe sắc ở Hà Nội

PV |

Khu vườn nằm men theo ngọn đồi sau nhà ở xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai (Hà Nội) của chị Thu Thủy có hơn 10.000 cây hoa hồng ngoại đang trổ bông rực rỡ.