Đề xuất dự án đầu tư tôn tạo lăng mộ danh nhân Bùi Dục Tài

Thanh Hải |

Ngày 10/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự án đầu tư tôn tạo lăng mộ danh nhân Bùi Dục Tài.

Danh nhân Bùi Dục Tài, quê làng Câu Nhi, xã Hải Tân (nay là xã Hải Phong), huyện Hải Lăng. Ông xuất thân từ con đường khoa cử, trở thành tiến sĩ đầu tiên của xứ Đàng Trong, ra làm quan thời triều Lê Túc Tông (1487-1504). Mộ của ông được an táng ở quê nhà, đã được xếp hạng di tích cấp tỉnh. Ông là danh nhân làm rạng danh cho sự học của xứ Đàng Trong nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam yêu cầu hoàn thiện các thủ tục để khởi công dự án đầu tư tôn tạo lăng mộ danh nhân Bùi Dục Tài trong năm 2023 - Ảnh: N.T.H
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam yêu cầu hoàn thiện các thủ tục để khởi công dự án đầu tư tôn tạo lăng mộ danh nhân Bùi Dục Tài trong năm 2023 - Ảnh: N.T.H

Dự án đầu tư tôn tạo di tích lăng mộ danh nhân Bùi Dục Tài có tổng kinh phí đầu tư xây dựng dự kiến khoảng hơn 7 tỉ đồng, gồm các hạng mục lăng mộ, đường giao thông, bãi đỗ xe, nhà dừng nghỉ và các công trình phụ trợ khác.

Trong đó, kinh phí xây dựng từ nguồn xã hội hóa 50%, ngân sách tỉnh 50%. Dự án đặt viên gạch xây nền móng tương lai phong trào hiếu học của con em tỉnh nhà, là địa chỉ đỏ cho học sinh, Nhân dân đến tham quan, thăm viếng và noi theo tấm gương hiếu học của danh nhân.

Phương án xây dựng lăng mộ có các hạng mục chính: lăng mộ diện tích 78m2, kinh phí hơn 2,7 tỉ đồng; đường vào lăng mộ dài hơn 1,6km và 2 bãi đỗ xe kinh phí 3,9 tỉ đồng; nhà dừng nghỉ chân thiết kế kiểu nhà rường làm bằng bê tông cốt thép, kinh phí khoảng 700 triệu đồng. Hiện trạng di tích là khu đất bằng phẳng, chỉ có mộ và bia.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đánh giá cao sự đồng thuận của các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh và huyện Hải Lăng về sự cần thiết đầu tư tôn tạo lăng mộ danh nhân Bùi Dục Tài, đặt nền móng công trình khuyến học, khuyến tài của tỉnh.

Đây là dự án đầu tư công, kết hợp ngân sách tỉnh và xã hội hóa. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam thống nhất tên dự án là đầu tư tôn tạo di tích lịch sử văn hóa lưu niệm danh nhân mộ tiến sĩ Bùi Dục Tài.

Nguồn lực đầu tư vận động xã hội hóa 50% giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp các cơ quan, tổ chức, cá nhân hảo tâm để thực hiện; ngân sách tỉnh đầu tư 50%.

Về thiết kế lăng mộ, lưu ý chất liệu hạng mục công trình lăng mộ phải vĩnh cữu. Về hạng mục đường vào lăng mộ kinh phí khá cao trong tổng thể dự án, nên tính toán lại phương án đảm bảo tiết kiệm.

Giao các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với huyện Hải Lăng hoàn thiện các thủ tục trình HĐND tỉnh phê duyệt, để khởi công dự án trong năm 2023.

(Nguồn:Báo Quảng Trị)

TAGS

Đà Nẵng khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2023

Trần Lê Lâm |

Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; Tổng cục Du lịch xếp vào danh mục 15 lễ hội lớn của cả nước.

Khởi động tour du lịch đêm miễn phí tại thị xã Quảng Trị

Minh Đức |

Tối ngày 5/3, Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Trị phối hợp với Hội Lữ hành Quảng Trị tổ chức tour du lịch đêm miễn phí đầu tiên tại thị xã Quảng Trị cho 42 khách du lịch là sinh viên nước bạn Lào và người dân ở một số tỉnh, thành phố đang học tập, công tác và lưu trú tại Quảng Trị.

Tưởng niệm 601 năm ngày mất Hoàng đế Hồ Quý Ly

PV |

Sáng 5/3, tại Đàn tế Nam Giao vương triều Hồ (ở chân núi Đún Sơn, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa), Hội đồng họ Hồ, Hội Di sản và Cổ vật Thanh Hoa, Trung tâm Bảo tồn di sản Thành nhà Hồ đã phối hợp tổ chức lễ tưởng niệm 601 năm ngày mất của Hoàng đế Hồ Quý Ly (14/2 âm lịch năm 1422 - 14/2 âm lịch năm 2023) và kỷ niệm 621 năm vương triều Hồ lập Đàn tế Nam Giao (1402 - 2023).

Liên kết để khai thác tiềm năng du lịch

Trần Tuyền |

Quảng Trị có tiềm năng và lợi thế để phát triển du lịch nhưng kết quả của ngành du lịch tỉnh nhà vẫn chưa tương xứng. Vì vậy, để khai thác tối đa những thế mạnh ấy, cần phải có sự liên kết chặt chẽ, chuyên nghiệp và hiệu quả từ nhiều phía.