Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho 9 câu lạc bộ di sản văn hóa phi vật thể

Đức Việt |

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị vừa có quyết định hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các câu lạc bộ (CLB) di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn.

Cụ thể, 9 CLB di sản văn hóa phi vật thể được hỗ trợ gồm: CLB Dân ca Sông Hiền, CLB Dân ca làng Tùng (huyện Vĩnh Linh); CLB Dân ca Khu phố 7, Phường 3; CLB Hò Như Lệ, xã Hải Lệ (thị xã Quảng Trị); CLB Bài chòi làng Ngô Xá Tây, xã Triệu Trung (huyện Triệu Phong); CLB Cồng chiêng Ka Tăng – Khe Đá, thị trấn Lao Bảo; CLB Cồng chiêng thôn Kỳ Nơi, xã Lìa (huyện Hướng Hóa); CLB Thơ - Ca Cam Lộ, Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ (huyện Cam Lộ); CLB Trống quân làng Điếu Ngao, Phường 2 (thành phố Đông Hà). Theo quyết định, mỗi CLB được hỗ trợ kinh phí 6 triệu đồng.

Nghệ thuật bài chòi truyền thống làng Ngô Xá Tây, xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong được giữ gìn, lưu truyền qua nhiều thế hệ cho đến ngày nay- Ảnh: Đ.V
Nghệ thuật bài chòi truyền thống làng Ngô Xá Tây, xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong được giữ gìn, lưu truyền qua nhiều thế hệ cho đến ngày nay- Ảnh: Đ.V

Việc các CLB di sản văn hóa phi vật thể được hỗ trợ kinh phí phục vụ hoạt động là hết sức cần thiết và có ý nghĩa, qua đó góp phần tiếp thêm động lực để các nghệ nhân, các CLB tiếp tục cống hiến cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể truyền thống trên địa bàn tỉnh.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Lễ hội Bạch Đằng là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia

PV |

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định công bố "Lễ hội truyền thống Bạch Đằng" (thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lập hồ sơ 2 di sản văn hóa tiêu biểu trình UNESCO

Chí Kiên |

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đồng ý để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai lập Hồ sơ di sản đối với 2 di sản văn hóa phi vật thể: Nghệ thuật Chèo đồng bằng sông Hồng và Võ cổ truyền Bình Định, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép đệ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Mỹ tài trợ Lào bảo tồn di sản Cánh đồng Chum

Tổng hợp |

Đại sứ quán Mỹ tại Vientiane vừa hỗ trợ Lào 129.000 USD để sử dụng vào việc bảo tồn quần thể di sản Cánh đồng Chum tại tỉnh Xieng Khuang, miền Bắc Lào. Đây là một phần trong quỹ Đại sứ Mỹ về bảo tồn văn hóa (AFCP).

Sẽ trình UNESCO công nhận Cửu đỉnh là di sản tư liệu thế giới

Tường Minh |

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã hoàn thành việc xây dựng hồ sơ di sản tư liệu cho bảo vật Cửu đỉnh gửi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xem xét cho ý kiến trước khi đệ trình UNESCO công nhận Cửu đỉnh là di sản tư liệu thế giới.