Hơn 2 triệu lượt khách đến tham quan tại Quảng Trị trong năm 2019

Tiến Nhất |

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) Quảng Trị cho biết, năm 2019 tổng lượng khách đến tham quan lưu trú tại Quảng Trị ước đạt hơn 2 triệu lượt, tăng 11,4% so với năm 2018. 

Trong đó, khách quốc tế ước đạt 176.000 lượt, tăng 4,7%; khách nội địa ước đạt hơn 1,9 triệu lượt, tăng 11,5%.

Trong năm 2019, tổng doanh thu kinh doanh du lịch xã hội ước đạt 1.782 tỉ đồng, tăng 9,7% so với năm 2018; trong đó, doanh thu lưu trú và lữ hành của các doanh nghiệp du lịch chuyên ngành ước đạt 460 tỉ đồng, tăng 11,5% so với năm 2018.

Đáng chú ý trong tháng 4 và tháng 5/2019, tỉnh đã 4 lần đón du thuyền Panorama II đến Quảng Trị. Đây là năm đầu tiên tỉnh liên tiếp đón du khách quốc tế bằng đường biển, cho thấy du lịch Quảng Trị đã có sự hấp dẫn, thu hút quan tâm của khách quốc tế, được xem là điểm đến tiềm năng trên bản đồ du lịch vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Miền Trung.
 
 Năm 2019 là năm đầu tiên tỉnh Quảng Trị liên tiếp đón du khách quốc tế đến tham quan bằng đường biển

Tỉnh Quảng Trị đặt ra mục tiêu đến năm 2020: tổng lượng khách đến Quảng Trị dự kiến đạt hơn 2,3 triệu lượt, tăng 13,6% so với năm 2019. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 188.000 lượt, tăng 6,8%; khách nội địa ước đạt hơn 2,1 triệu lượt, tăng 14,2%. Tổng doanh thu kinh doanh du lịch xã hội hơn 2.000 tỉ đồng, tăng 13,9% so với năm 2019; trong đó, doanh thu lưu trú và lữ hành của các doanh nghiệp chuyên ngành ước đạt 510 tỉ đồng, tăng 10,8%.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Khai mạc cuộc thi khoa học kỹ thuật năm học 2019-2020

Nguyễn Trang |

Ngày 11/12/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Linh (Quảng Trị) tổ chức khai mạc cuộc thi khoa học kỹ thuật năm học 2019- 2020.

Hội chợ Thương mại huyện Hướng Hoá 2019 sẽ khai mạc vào 17h ngày 15/12

Tân Văn |

Ngày 11/12/2019, ông Phan Văn Thanh, Giám đốc Công ty TNHH Thanh Huyền My cho biết, đơn vị đang chuẩn bị mọi công tác để Hội chợ Thương mại huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) năm 2019 được tiến hành như kế hoạch. 

Hàng nghìn người dân Quảng Trị xuống đường “tiếp lửa” cho U22 Việt Nam

Minh Đức |

Tối 10.12.2019, hàng ngàn người dân Quảng Trị đã đến Quảng trường Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Quảng Trị để cổ vũ và “tiếp lửa” cho HLV Park Hang Seo và U22 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 30 gặp U22 Indonesia diễn ra tại sân Rizal Memorial (Philippines).

Ông Võ Văn Hưng và bà Ly Kiều Vân được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị

Trần Tuyền |

Ngày 10.12.2019, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng chủ trì Hội nghị lần thứ 25 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, nhiệm kì 2015-2020 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm.

Doanh nghiệp Singapore tìm hiểu về Dự án cảng hàng không tỉnh Quảng Trị

Nguyễn Đức Tân |

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính vừa làm việc với Tập đoàn CPG Consultants PTE Ltd (Singapore) về Dự án cảng hàng không tỉnh Quảng Trị, giới thiệu và thảo luận cơ hội hợp tác, xúc tiến phát triển dự án.

Tuyên truyền sức khoẻ sinh sản vị thành niên cho học sinh miền núi

B.T.V |

Hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về dân số và Ngày dân số Việt Nam 26/12, thực hiện chương trình phối hợp với Trung tâm y tế Hướng Hóa, Trường THPT Hướng Hóa (Quảng Trị) đã phối hợp tổ chức chương trình ngoại khóa tuyên truyền sức khỏe sinh sản vị thành niên.

Gio Linh đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng biển

Minh Đức |

Những năm qua, huyện Gio Linh (Quảng Trị) triển khai thực hiện nhiều đề án, chương trình phát triển kinh tế vùng biển nhằm mục tiêu khai thác hiệu quả tiềm năng và thế mạnh của vùng biển; tập trung huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh khai thác thuỷ sản xa bờ gắn với phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá; thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị văn minh…

Định hướng nghề nghiệp cho học sinh dân tộc thiểu số huyện Hướng Hoá

B.T.V |

Thực hiện chương trình học và trải nghiệm, vừa qua Trường THPT Hướng Hóa (Quảng Trị) đã tổ chức tham quan thực tế để  định hướng nghề nghiệp cho học sinh dân tộc thiểu số khối 10 và 11 đang theo học tại trường.