Hợp tác quảng bá, xúc tiến du lịch qua đường hàng không

Hương Trà |

Sáng 7/11, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) để trao đổi các nội dung liên quan đến việc hợp tác quảng bá, xúc tiến du lịch, do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Tân chủ trì. Tham dự có ông Trần Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc ACV và các thành viên đoàn công tác; đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Tân phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: H.Tr 
      

Theo đó, Quảng Trị được đánh giá là một trong những địa phương có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh về du lịch hàng đầu tại Việt Nam. Vì vậy, tỉnh xác định, tập trung đầu tư phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là khâu đột phá để thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn với lợi ích cộng đồng và phát triển bền vững.

 
 Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: H.Tr
 


Hiện nay, Cảng hàng không Đồng Hới đang phục vụ cho 2 đường bay nội địa là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh với tần suất 4-12 chuyến bay/ngày và 1 đường bay quốc tế (theo hình thức charter) là Đài Bắc.

Trong giai đoạn 2023-2025, số lượng khách giảm khá mạnh so với năm 2022 và đến năm 2024 chỉ đạt hơn 513.000 lượt, giảm gần 30% so với năm 2022. Nguyên nhân là do việc một số hãng hàng không tạm ngưng khai thác các chuyến bay tại Cảng hàng không Đồng Hới, như: Bamboo Airways, Pacific Airlines, Vasco... khiến giá vé máy bay tăng cao và việc đưa vào khai thác đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông, các chuyến tàu chất lượng cao chặng Hà Nội-Đồng Hới.

 
 Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam Trần Anh Vũ phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: H.Tr
 


Sau khi nắm bắt các thông tin về tình hình hoạt động du lịch Quảng Trị và hợp tác, xúc tiến tăng trưởng khách du lịch qua đường hàng không, những khó khăn, vướng mắc, các đại biểu đã có những kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác tác phối hợp giữa UBND tỉnh Quảng Trị với ACV, xúc tiến mở rộng mạng lưới đường bay đến và thúc đẩy tăng trưởng khách đến Cảng hàng không Đồng Hới.

 
 Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch thông tin những nội dung liên quan - Ảnh: H.Tr
 


Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Tân đồng tình với một số ý kiến từ phía ACV, đặc biệt là chương trình quảng bá các sản phẩm du lịch. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới, ACV cần có những phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị trong việc nghiên cứu, xây dựng, truyền thông về chính sách ưu đãi, hỗ trợ, kích cầu mở các đường bay mới (bao gồm cả nội địa và quốc tế) đến Cảng hàng không Đồng Hới tới các hãng hàng không trong nước và quốc tế với đa dạng các loại hình. Đồng thời, giao Cảng hàng không Đồng Hới làm đơn vị đầu mối để phối hợp với các sở, ngành, đơn vị của tỉnh Quảng Trị trong việc triển khai các hoạt động hợp tác...

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Đa dạng du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Tá Chuyên |

Tỉnh Quảng Trị vừa chấp thuận nhiều dự án du lịch sinh thái thuộc Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Phong Nha – Kẻ Bàng mở rộng hợp tác quảng bá du lịch sinh thái ra khu vực ASEAN

Trung Đức |

Ngày 21/10, ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng cho biết: Ngày 20/10, tại TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng UOB Việt Nam phối hợp cùng Công ty Oxalis Adventure, dưới sự bảo trợ của Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã công bố mối quan hệ hợp tác chiến lược nhằm quảng bá hình ảnh “Vương quốc hang động – Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng” và du lịch sinh thái Việt Nam đến các thị trường trong khu vực ASEAN.

Để di sản văn hóa trở thành nguồn lực phát triển du lịch - Bài 2: Đường lớn rộng mở, không lỡ vận hội

Mai Nhân |

Nhiệm kỳ 2025-2030, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đã xác định phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch văn hóa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đây là cơ hội và cũng là thách thức, đòi hỏi cần có những chiến lược, kế hoạch, giải pháp dài hơi, bền vững để không bỏ lỡ cơ hội phát triển.

Để di sản văn hóa trở thành nguồn lực phát triển du lịch - Bài 1: Nhìn thẳng thực tiễn, tính kế đường dài

Mai Nhân |

Quảng Trị “giàu có” với “kho tàng” 18 di sản văn hóa phi vật thể (VHPVT) quốc gia cùng nhiều loại hình văn hóa, văn nghệ dân gian đặc sắc, các làng nghề truyền thống đa dạng, phong phú và có nhiều nét độc đáo trong văn hóa đời sống của đồng bào Bru-Vân Kiều, Pa Kô. Tuy nhiên, thời gian qua, địa phương vẫn chưa phát huy hết thế mạnh, đưa di sản VHPVT trở thành nguồn lực phát triển du lịch. Trăn trở này cần có giải pháp và hành động cụ thể để thực hiện, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng.