Lan hồ điệp xuống phố đón Tết, một bình hét giá cả tỉ đồng chờ "đại gia"

Kim Thiều |

Chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Hiện các chủ vườn đang tất bật vận chuyển các chậu lan hồ điệp đến địa điểm bán để kịp cung ứng ra thị trường. Năm nay có những bình hoa được chuẩn bị với giá hàng trăm triệu, thậm chí cả tỉ để chờ "đại gia".

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang cận kề, thị trường hoa ngày càng trở nên sôi động. Để kịp nhu cầu cung ứng ra thị trường dịp Tết, các chủ nhà vườn đang phải tận dụng tối đa nguồn nhân vật lực để kịp đưa ra thị trường những mẫu hoa đẹp và chất lượng nhất.
Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang cận kề, thị trường hoa ngày càng trở nên sôi động. Để kịp nhu cầu cung ứng ra thị trường dịp Tết, các chủ nhà vườn đang phải tận dụng tối đa nguồn nhân vật lực để kịp đưa ra thị trường những mẫu hoa đẹp và chất lượng nhất.
Theo ghi nhận, tại một số cửa hàng trên đường Âu Cơ, các nhân viên bán hàng đang tất bật với các công đoạn vun trồng và chăm sóc các chậu lan hồ điệp để kịp cung ứng ra thị trường.
Theo ghi nhận, tại một số cửa hàng trên đường Âu Cơ, các nhân viên bán hàng đang tất bật với các công đoạn vun trồng và chăm sóc các chậu lan hồ điệp để kịp cung ứng ra thị trường.
Các nhân viên tại đây chia sẻ, lan hồ điệp là loài hoa tượng trưng cho sự phú quý, may mắn và thịnh vượng. Vì vậy những năm gần đây, loài hoa này được đông đảo người dân tìm kiếm và lựa chọn, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán.
Các nhân viên tại đây chia sẻ, lan hồ điệp là loài hoa tượng trưng cho sự phú quý, may mắn và thịnh vượng. Vì vậy những năm gần đây, loài hoa này được đông đảo người dân tìm kiếm và lựa chọn, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán.
Nhân viên kỹ thuật tiến hành các công đoạn trồng lan hồ điệp theo quy chuẩn nhất định. Đại diện một của hàng trên đường Âu Cơ còn chia sẻ, đang gấp rút hoàn thiện một bình hoa cao gần 3m, sử dụng khoảng 300 cành hoa lan nhiều màu sắc có giá 999 triệu đồng. Trong đó, riêng bình hoa có giá gần 100 triệu đồng.

Những chậu lan hồ điệp với đủ các chủng loại, màu sắc và kích cỡ được bày bán để khách hàng vào tham quan và mua hàng.
Nhân viên kỹ thuật tiến hành các công đoạn trồng lan hồ điệp theo quy chuẩn nhất định. Đại diện một của hàng trên đường Âu Cơ còn chia sẻ, đang gấp rút hoàn thiện một bình hoa cao gần 3m, sử dụng khoảng 300 cành hoa lan nhiều màu sắc có giá 999 triệu đồng. Trong đó, riêng bình hoa có giá gần 100 triệu đồng.
Trung bình một cành lan hồ điệp có giá từ 250 - 300 nghìn đồng/cành. Chậu hoa nhỏ nhất 3 cành có giá 900 nghìn đồng, những chậu cỡ nhỏ trung bình từ 2 - 3 triệu đồng, cỡ lớn lên tới hàng trăm triệu đồng.
 Những chậu lan hồ điệp với đủ các chủng loại, màu sắc và kích cỡ được bày bán để khách hàng vào tham quan và mua hàng.
Anh Minh Anh - nhân viên siêu thị hoa có tên Anh Trí cho biết, lan hồ điệp được nhập khẩu trực tiếp từ Đài Loan (TQ) với chất lượng giống tốt, được tách mầm bệnh từ cây bố mẹ, sau đó được chuyển về trồng và chăm sóc tại Đan Phượng, Hà Nội.
Trung bình một cành lan hồ điệp có giá từ 250 - 300 nghìn đồng/cành. Chậu hoa nhỏ nhất 3 cành có giá 900 nghìn đồng, những chậu cỡ nhỏ trung bình từ 2 - 3 triệu đồng, cỡ lớn lên tới hàng trăm triệu đồng.
Anh Minh Anh - nhân viên siêu thị hoa có tên Anh Trí cho biết, lan hồ điệp được nhập khẩu trực tiếp từ Đài Loan (TQ) với chất lượng giống tốt, được tách mầm bệnh từ cây bố mẹ, sau đó được chuyển về trồng và chăm sóc tại Đan Phượng, Hà Nội.
Anh Minh Anh - nhân viên siêu thị hoa có tên Anh Trí cho biết, lan hồ điệp được nhập khẩu trực tiếp từ Đài Loan (TQ) với chất lượng giống tốt, được tách mầm bệnh từ cây bố mẹ, sau đó được chuyển về trồng và chăm sóc tại Đan Phượng, Hà Nội.
Tại siêu thị hoa này, hiện tại có khoảng 30 màu sắc lan hồ điệp khác nhau dựa trên màu nhụy, dáng cánh hoa. Anh Minh Anh cho biết, thời gian từ lúc cây mọc mầm đến khi hoa nở là 28 tháng. Vì lan hồ điệp là loài hoa khó trồng, cầu kỳ về vấn đề môi trường, nhiệt độ và thời tiết nên cần được chăm sóc kỹ lưỡng.
Tại siêu thị hoa này, hiện tại có khoảng 30 màu sắc lan hồ điệp khác nhau dựa trên màu nhụy, dáng cánh hoa. Anh Minh Anh cho biết, thời gian từ lúc cây mọc mầm đến khi hoa nở là 28 tháng. Vì lan hồ điệp là loài hoa khó trồng, cầu kỳ về vấn đề môi trường, nhiệt độ và thời tiết nên cần được chăm sóc kỹ lưỡng.
Tại siêu thị hoa này, hiện tại có khoảng 30 màu sắc lan hồ điệp khác nhau dựa trên màu nhụy, dáng cánh hoa. Anh Minh Anh cho biết, thời gian từ lúc cây mọc mầm đến khi hoa nở là 28 tháng. Vì lan hồ điệp là loài hoa khó trồng, cầu kỳ về vấn đề môi trường, nhiệt độ và thời tiết nên cần được chăm sóc kỹ lưỡng.
Tại siêu thị hoa này, hiện tại có khoảng 30 màu sắc lan hồ điệp khác nhau dựa trên màu nhụy, dáng cánh hoa. Anh Minh Anh cho biết, thời gian từ lúc cây mọc mầm đến khi hoa nở là 28 tháng. Vì lan hồ điệp là loài hoa khó trồng, cầu kỳ về vấn đề môi trường, nhiệt độ và thời tiết nên cần được chăm sóc kỹ lưỡng.

(Nguồn: Báo Lao Động)

TAGS

Gần 3 vạn cây lan hồ điệp trên đỉnh Sa Mù sẵn sàng phục vụ thị trường Tết

Thiên Sơn |

Nhằm phục vụ các loài cho thị trường Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Trạm Nghiên cứu, ứng dụng và thông tin Khoa học và Công nghệ Bắc Hướng Hóa tại đèo Sa Mù (Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị) đã trồng 27.000 cây lan hồ điệp cùng hàng chục ngàn cây hoa các loại, sẵn sàng đáp ứng cho thị trường Tết năm nay.

Đấu giá hoa lan để gây quỹ phòng, chống COVID-19

Kô Kăn Sương |

Với suy nghĩ “Mình vì mọi người, mọi người vì mình”, thời gian qua, Hội yêu hoa lan huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã có nhiều việc làm thiết thực trong việc tham gia phòng, chống COVID - 19. Bằng tất cả tấm lòng của mình, hội viên của hội đã đem những giò lan quý để đấu giá lấy kinh phí mua sắm các loại hàng hóa thiết yếu hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ, các lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch và người dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng dịch bệnh.

Làm giàu từ trồng hoa lan rừng

Thu Hạ |

Xuất phát từ niềm đam mê vẻ đẹp của các loài hoa lan và sự nhanh nhạy khi nắm bắt được nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng, ông Phạm Đức, ở thôn Tân Hào, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã phát triển kinh tế bằng việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào trồng hoa lan rừng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Xuống giống 15.000 cây lan hồ điệp tại Trạm nghiên cứu Sa Mù

Hoàng Táo |

Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và thông tin KH & CN Quảng Trị vừa xuống giống 15.000 cây lan hồ điệp tại Trạm Nghiên cứu, ứng dụng KH & CN ở khu vực đèo Sa Mù, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị).