Phát triển du lịch thích ứng với biến đổi khí hậu

Ngọc Hải - Phương Lan |

Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (PN-KB) với những giá trị nổi bật toàn cầu về địa chất địa mạo và đa dạng sinh học, được UNESCO 2 lần ghi danh vào Danh mục Di sản thế giới. Hiện, nơi đây đang từng bước phát huy hợp lý các giá trị tài nguyên thiên nhiên để phát triển du lịch thân thiện với môi trường, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu (BĐKH), nhằm duy trì vị thế là điểm đến hấp dẫn, an toàn và có trách nhiệm trong tương lai.

Giám đốc Trung tâm Du lịch PN-KB Hoàng Minh Thắng cho hay, từ chỗ chỉ có 2 sản phẩm du lịch là động Phong Nha và động Tiên Sơn, đến nay Vườn Quốc gia PN-KB đã có 17 sản phẩm du lịch, trong đó có những sản phẩm du lịch mang đẳng cấp quốc tế, như: “Chinh phục Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới”.

“Du lịch tại PN-KB ngày càng được mở rộng về quy mô và nâng cao chất lượng, hướng tới phát triển các loại hình du lịch bền vững, thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, du lịch là ngành kinh tế đặc thù, phụ thuộc lớn vào điều kiện môi trường tự nhiên. Hiện, BĐKH cùng với sự gia tăng của các hiện tượng thời tiết cực đoan đã và đang tác động đến tài nguyên thiên nhiên, làm thay đổi giá trị và tiềm năng khai thác du lịch. Trong bối cảnh đó, phát triển du lịch bền vững thích ứng với BĐKH trở thành một nhiệm vụ lâu dài và cấp thiết đối với Vườn Quốc gia PN-KB...”, Giám đốc Trung tâm Du lịch PN-KB, Hoàng Minh Thắng cho biết.

 
Suối nước Moọc thu hút du khách trong mùa du lịch cao điểm - Ảnh: N.H 
 


Được biết, tại Vườn Quốc gia PN-KB, mùa mưa thường đi kèm với các hiện tượng ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, bồi lắng lòng sông tại nhiều khu vực hang động, sông suối, nhất là dọc theo sông suối chính, như: Sông Son, sông Chày, suối Trạ Ang. Gần đây, vào tháng 6/2025, do ảnh hưởng của bão Wutip kết hợp với mưa lớn kéo dài đã gây ngập tại nhiều điểm trong vùng lõi di sản Vườn Quốc gia PN-KB, khiến một số tuyến đường vào các hang bị chia cắt, cơ sở hạ tầng du lịch (cầu, bến thuyền, lán trại) bị hư hỏng. Nhiều tour du lịch phải tạm hoãn hoặc hủy bỏ, như: Động Phong Nha, Tiên Sơn, suối Nước Moọc, sông Chày-hang Tối, động Thiên Đường… Qua đó, làm sụt giảm đáng kể lượng khách đến tham quan tại Vườn Quốc gia PN-KB trong mùa cao điểm, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng trải nghiệm của du khách. Đồng thời, hệ thống hạ tầng phụ trợ cũng đang phải chịu áp lực lớn từ BĐKH.

Trước những thách thức đó, Ban Quản lý Vườn Quốc gia PN-KB đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển du lịch thích ứng với BĐKH, như: Quy hoạch không gian khai thác du lịch được điều chỉnh theo hướng phân tán, giảm tải cho các điểm tham quan chính vào mùa cao điểm. Hệ thống hạ tầng du lịch được thiết kế linh hoạt, có khả năng thích ứng với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, như: Lắp đặt máng trượt bằng nhựa composite có thể tháo dỡ trong mùa lũ tại ghềnh Moọc; triển khai mô hình nhà bè nổi phục vụ khách tham quan trên sông Chày…

Bên cạnh đó, công tác giám sát môi trường và đánh giá rủi ro khí hậu được tăng cường, với việc đầu tư hệ thống cảnh báo thiên tai gồm hai mô-đun cảnh báo ngập lụt, hệ thống phòng cháy, chữa cháy rừng và cứu hộ cứu nạn được nâng cấp. Các hoạt động giáo dục môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng và truyền thông về BĐKH, du lịch xanh cũng được chú trọng, như: Khuyến khích trồng cây xanh; không sử dụng đồ nhựa dùng một lần; thu gom rác thải và tham gia giám sát tài nguyên rừng và đa dạng sinh học…

Đặc biệt, Ban Quản lý Vườn Quốc gia PN-KB đã tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế trong việc đánh giá tác động BĐKH, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển du lịch bền vững; tổ chức các khóa đào tạo cán bộ và hướng dẫn kỹ thuật về du lịch sinh thái bền vững….

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 8.000 tỉ đồng

Trung Đức |

Ông Đặng Đông Hà, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch cho biết: trong 8 tháng năm 2025, ngành Du lịch đã ghi dấu ấn tích cực khi thu hút hơn hàng triệu lượt du khách đến khám phá, trải nghiệm, mang lại doanh thu đạt trên 8.000 tỉ đồng. Những con số này cho thấy hiệu quả của việc đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, từng bước đưa Quảng Trị trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Đánh thức tiềm năng du lịch sinh thái rừng đặc dụng

Lê An |

Với lợi thế về đất đai và diện tích rừng tự nhiên rộng lớn lên đến hơn 66.140ha, bao gồm nhiều khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ với hệ sinh thái đa dạng, thời gian qua, Ban Quản lý Rừng đặc dụng (BQLRĐD) Nam Quảng Trị đang nỗ lực biến những cánh rừng hoang sơ này thành điểm đến du lịch sinh thái hấp dẫn.

Quảng Trị: Các điểm du lịch tại Phong Nha-Kẻ Bàng mở cửa đón khách trở lại

HOÀNG PHÚC |

Chiều 27/8, thông tin từ đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, sau những ngày tạm dừng vì ảnh hưởng của bão số 5, từ hôm nay, một số điểm du lịch tại Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng mở cửa đón khách tham quan trở lại. 

Bàn giải pháp xúc tiến thị trường khách du lịch quốc tế

Diệu Hương |

Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với Công ty Oxalis vừa tổ chức buổi làm việc với Đại sứ Phạm Sanh Châu, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ kiêm Nepal và Bhutan, Đặc phái viên của Việt Nam về các vấn đề UNESCO; lãnh đạo Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng; cùng đại diện một số doanh nghiệp lữ hành quốc tế tiêu biểu trên địa bàn.

Đường lớn đã mở - Bài 2: Khai mở tiềm năng du lịch từ di sản liên biên giới

Diệu Hương |

Tại kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản thế giới diễn ra ở Paris (Pháp), UNESCO đã chính thức thông qua quyết định công nhận Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng (Việt Nam) và Vườn Quốc gia Hin Nam No (Lào) là Di sản thiên nhiên thế giới liên quốc gia. Một lần nữa, cái tên Quảng Trị lại xuất hiện trên bản đồ di sản toàn cầu, với những tín hiệu đầy hứa hẹn cho sự bứt phá của du lịch khu vực.

Lãnh đạo HĐND tỉnh Quảng Trị khảo sát phát triển du lịch tại Lao Bảo – Khe Sanh: Lắng nghe, kết nối và thúc đẩy tiềm năng địa phương

Trần Thiên |

Ngày 8/8/2025, đoàn công tác của HĐND tỉnh Quảng Trị do đồng chí Nguyễn Trần Huy – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có chuyến khảo sát thực tế tại 2 điểm chính ở xã Lao Bảo và xã Khe Sanh nhằm lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các đơn vị, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch địa phương, đồng thời đánh giá tiềm năng và tìm hướng tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy phát triển du lịch vùng biên giới.

Bảo tồn văn hóa dân tộc Chứt gắn liền phát triển du lịch

Thanh Hiếu |

Trong quá trình sinh tồn và phát triển, đồng bào dân tộc Chứt đã sáng tạo, gìn giữ nhiều giá trị văn hóa vật chất và tinh thần đặc sắc, góp phần gìn giữ sự phong phú của kho tàng văn hóa dân tộc Việt Nam.

Tiếp tục tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách phát triển toàn diện văn hóa, thể thao và du lịch

Trần Hải - Trần Hòa |

Chiều 7/8, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tổ chức hội nghị sơ kết công tác VH-TT-DL 6 tháng đầu năm; triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2025

Gần 6,6 triệu lượt khách du lịch đến Quảng Trị trong 7 tháng đầu năm 2025

Trung Đức |

 Với những giải pháp kích cầu, quảng bá du lịch hiệu quả, trong 7 tháng đầu năm 2025, tỉnh Quảng Trị đã đón hàng triệu lượt khách du lịch đến khám phá, trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn.