Rực rỡ hương sắc tại các làng hoa nổi tiếng của ba miền đất nước

PV |

Những ngày này, tại làng hoa Tây Tựu (Hà Nội), làng hoa Dương Sơn (Đà Nẵng), làng hoa An Lạc (Quảng Trị), làng hoa Xáng Mới (Hậu Giang), người trồng hoa đang tất bật chuẩn bị cho ngày Tết.

Vùng trồng hoa chuyên canh của làng Tây Tựu. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Vùng trồng hoa chuyên canh của làng Tây Tựu. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Người dân ở làng hoa Tây Tựu phân loại, đóng gói hoa ly để cung cấp cho thị trường. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Người dân ở làng hoa Tây Tựu phân loại, đóng gói hoa ly để cung cấp cho thị trường. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Người dân ở làng hoa Tây Tựu áp dụng các kinh nghiệm kỹ thuật chăm sóc để cho hoa ly nở đúng vào dịp Tết. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Người dân ở làng hoa Tây Tựu áp dụng các kinh nghiệm kỹ thuật chăm sóc để cho hoa ly nở đúng vào dịp Tết. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Người dân ở làng hoa Tây Tựu thu hoạch hoa thược dược để cung cấp cho thị trường. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Người dân ở làng hoa Tây Tựu thu hoạch hoa thược dược để cung cấp cho thị trường. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Người dân ở làng hoa Tây Tựu áp dụng các kinh nghiệm kỹ thuật chăm sóc để cho hoa ly nở đúng vào dịp Tết. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Người dân ở làng hoa Tây Tựu áp dụng các kinh nghiệm kỹ thuật chăm sóc để cho hoa ly nở đúng vào dịp Tết. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Người dân ở làng hoa Tây Tựu áp dụng các kỹ thuật chăm sóc để cho hoa thược dược nở đúng vào dịp Tết. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Người dân ở làng hoa Tây Tựu áp dụng các kỹ thuật chăm sóc để cho hoa thược dược nở đúng vào dịp Tết. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Người dân ở làng hoa Tây Tựu thu hoạch hoa ly để cung cấp cho thị trường. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Người dân ở làng hoa Tây Tựu thu hoạch hoa ly để cung cấp cho thị trường. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Người dân ở làng hoa Tây Tựu áp dụng các kỹ thuật chăm sóc để cho hoa thược dược nở đúng vào dịp Tết. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Người dân ở làng hoa Tây Tựu áp dụng các kỹ thuật chăm sóc để cho hoa thược dược nở đúng vào dịp Tết. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Với sản phẩm ngày càng đa dạng, làng hoa Xáng Mới sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)
Với sản phẩm ngày càng đa dạng, làng hoa Xáng Mới sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Làng hoa Xáng Mới cung ứng khoảng 180 nghìn chậu hoa phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)
Làng hoa Xáng Mới cung ứng khoảng 180 nghìn chậu hoa phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)
Sản phẩm hoa được vận chuyển từ làng hoa Xáng Mới bằng đường thủy đi các nơi. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)
Sản phẩm hoa được vận chuyển từ làng hoa Xáng Mới bằng đường thủy đi các nơi. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)
Nằm ven kênh Xáng Mới, làng hoa có nhiều điều kiện phát triển du lịch trong tương lai. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)
Nằm ven kênh Xáng Mới, làng hoa có nhiều điều kiện phát triển du lịch trong tương lai. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)
Chuyển hoa từ làng hoa Xáng Mới đến chợ để tiêu thụ. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)
Chuyển hoa từ làng hoa Xáng Mới đến chợ để tiêu thụ. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)
Những chuyến xe chở hoa từ làng hoa Xáng Mới đi tiêu thụ. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)
Những chuyến xe chở hoa từ làng hoa Xáng Mới đi tiêu thụ. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)
Nhiều hộ trồng hoa tại ấp Xáng Mới gắn bó với nghề trên dưới 20 năm. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)
Nhiều hộ trồng hoa tại ấp Xáng Mới gắn bó với nghề trên dưới 20 năm. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)
 
 

Xe vận chuyển hoa từ làng hoa Dương Sơn đi các nơi phục vụ thị trường Tết 2021. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Xe vận chuyển hoa từ làng hoa Dương Sơn đi các nơi phục vụ thị trường Tết 2021. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Hoa tại làng hoa Dương Sơn được tích cực chăm sóc để vận chuyển đi phục vụ thị trường Tết 2021. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Hơn 95% số hoa trong làng hoa Dương Sơn đã được thương lái vận chuyển đi tiêu thụ tại các tỉnh, thành phục vụ thị trường Tết 2021. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Hoa tại làng hoa Dương Sơn được tích cực chăm sóc để vận chuyển đi phục vụ thị trường Tết 2021. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Hoa tại làng hoa Dương Sơn được tích cực chăm sóc để vận chuyển đi phục vụ thị trường Tết 2021. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Làng hoa An Lạc, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà, là nơi trồng hoa với diện tích lớn nhất Quảng Trị(Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
Làng hoa An Lạc, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà, là nơi trồng hoa với diện tích lớn nhất Quảng Trị(Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
 
 
 
 

Làng hoa An Lạc, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà, là nơi trồng hoa với diện tích lớn nhất Quảng Trị(Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
Làng hoa An Lạc, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà, là nơi trồng hoa với diện tích lớn nhất Quảng Trị(Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

(Nguồn: TTXVN)

TAGS

Rừng hoa Tà Cơn, điểm ngắm sắc xuân trong dịp Tết Nguyên đán

Thiên Sơn |

Chỉ cách trung tâm thị trấn Khe Sanh khoảng 3km, “Rừng hoa Tà Cơn” tại thôn Hòa Thành (Tân Hợp, Hướng Hóa, Quảng Trị) đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng, phục vụ du khách đến chiêm ngưỡng sắc xuân của hàng trăm loài hoa trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến.

Hình ảnh đường phố Đà Lạt rực rỡ sắc màu hoa Tết

PV |

Thời điểm này, hàng chục loại hoa từ các tỉnh tấp nập đổ về các đường hoa Đà Lạt, bắt đầu phục vụ người dân trong Tết Nguyên đán 2021.

Hà Nội: Chợ hoa 500 năm tuổi những ngày giáp Tết Tân Sửu

PV |

Đối với những người dân Thủ đô, không gian chợ hoa Hàng Lược vẫn là thói quen mỗi dịp Tết đến, Xuân về; đến để mua một vật phẩm kỷ niệm lấy may mắn cho năm mới.

Giá hoa tết rẻ kịch sàn, tiểu thương vẫn ủ rũ vì vắng khách

Hà Giang |

Còn 1 tuần nữa sẽ đến Tết Nguyên đán 2021, nhưng các cửa hàng hoa, cây cảnh đìu hiu vắng vẻ khiến các tiểu thương buồn bã, lo lắng lỗ vốn.