Tạp chí du lịch hàng đầu thế giới ca ngợi vẻ đẹp kỳ vĩ của hang Sơn Đoòng

Diệu Hương |

Tạp chí Travel+Leisure-một trong những ấn phẩm uy tín bậc nhất thế giới trong lĩnh vực du lịch và trải nghiệm vừa đăng tải bài viết về hang Sơn Đoòng, ca ngợi nơi đây là “hang động lớn nhất thế giới” với vẻ đẹp choáng ngợp và trải nghiệm khám phá độc đáo không nơi nào sánh được.

 
Vẻ đẹp kỳ ảo của hang Sơn Đoòng - Ảnh: Trung tâm Xúc tiến du lịch Quảng Trị 
      

Trong bài viết có tiêu đề “World’s Largest Cave in Vietnam Has Its Own Weather System and Rainforest”, Travel+Leisure mô tả Sơn Đoòng như một “kỳ quan thiên nhiên siêu thực” với những mái vòm khổng lồ, hệ sinh thái rừng nguyên sinh nằm sâu trong lòng đất, cùng một hệ thống sông ngầm và vi khí hậu riêng biệt.

Tạp chí cho biết, hang Sơn Đoòng đủ lớn để chứa trọn một tòa nhà 40 tầng và các khối thạch nhũ trong hang có tuổi đời hàng triệu năm. Đây là một trong những điểm đến kỳ vĩ và thử thách nhất hành tinh, chỉ được giới hạn cho khoảng 1.000 du khách mỗi năm theo hình thức tour mạo hiểm, do Oxalis Adventure-đơn vị duy nhất được cấp phép tổ chức.

Đặc biệt, Travel+Leisure nhấn mạnh rằng hành trình đến Sơn Đoòng không dành cho số đông, mà là một trải nghiệm phiêu lưu đặc biệt, nơi con người hoàn toàn bị choáng ngợp trước sự vĩ đại và nguyên sơ của thiên nhiên.

Travel+Leisure là tạp chí du lịch danh tiếng của Mỹ, được thành lập từ năm 1937. Với hàng triệu độc giả toàn cầu mỗi tháng, tạp chí này được xem là “cẩm nang vàng” của giới du lịch quốc tế. Những bài viết được đăng tải trên Travel+Leisure có ảnh hưởng sâu rộng đến xu hướng du lịch toàn cầu và là kênh truyền thông uy tín góp phần định vị thương hiệu điểm đến.

Việc hang Sơn Đoòng tiếp tục được truyền thông quốc tế vinh danh là minh chứng sống động cho sức hút mạnh mẽ của du lịch mạo hiểm của Quảng Trị trên bản đồ thế giới. Đây cũng là động lực để tỉnh tiếp tục gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản thiên nhiên quý giá này, hướng tới phát triển du lịch bền vững, đẳng cấp quốc tế.

Nguồn tin: Báo Quảng trị

Vườn nho chín hút khách du lịch

Xuân Vương |

Dù mới trồng được hơn một năm nhưng vườn nho của anh Cao Xuân Thái, xã Kim Phú (sáp nhập từ xã Thượng Hóa, Trung Hóa, Minh Hóa và Tân Hóa) bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Không những thế, vườn nho này còn thu hút đông khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm và thưởng thức những quả nho chín mọng, ngọt ngào...

Gắn kết cộng đồng: Hướng đi du lịch bền vững

Thanh Hoa |

Du lịch Quảng Trị không chỉ nổi tiếng với những hang động kỳ vĩ mà còn có những giá trị văn hóa cộng đồng độc đáo. Để khai thác hiệu quả tiềm năng này, biến du lịch thành đòn bẩy phát triển bền vững, đồng thời bảo tồn và phát huy bản sắc địa phương thì việc gắn kết cộng đồng, khuyến khích người dân tham gia làm du lịch là việc làm cần thiết nhằm phát triển du lịch bền vững.

“Duyên nợ”... du lịch

Cát Nhiên |

Những người con sinh ra và lớn lên ở Quảng Trị (cũ), mảnh đất anh hùng giàu truyền thống cách mạng nhưng lại có duyên khởi nghiệp ở Quảng Bình (cũ), nơi nổi tiếng với nhiều tuyến, điểm du lịch đẹp bậc nhất thế giới. Bằng tình yêu, họ đã góp phần đưa du lịch vươn xa, để giờ đây, khi Quảng Bình - Quảng Trị về chung “một nhà”, tình yêu dành cho hai quê càng thêm gắn kết, sâu nặng.

Để du lịch Quảng Trị phát triển bền vững

Xuân Phú - Thanh Cao |

Chiều ngày 3/7, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp cùng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ với chủ đề: “Phát triển du lịch bền vững ở Quảng Trị và các tỉnh khu vực miền Trung trong bối cảnh hiện nay”. Các đồng chí: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Long Hải; Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, GS.TS Lê Văn Lợi; Hiệu trưởng Trường chính trị Lê Duẩn TS. Lê Công Toán; Vụ trưởng Vụ quản lý khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, PGS.TS Đinh Ngọc Giang đồng chủ trì hội thảo.