Vườn nho chín hút khách du lịch

Xuân Vương |

Dù mới trồng được hơn một năm nhưng vườn nho của anh Cao Xuân Thái, xã Kim Phú (sáp nhập từ xã Thượng Hóa, Trung Hóa, Minh Hóa và Tân Hóa) bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Không những thế, vườn nho này còn thu hút đông khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm và thưởng thức những quả nho chín mọng, ngọt ngào...

 
 Anh Cao Xuân Thái thu hoạch lứa nho đầu tiên.
      

Hiệu quả kinh tế cao

Sau một thời gian đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, anh Cao Xuân Thái học được cách trồng nho và quyết định về quê khởi nghiệp theo hướng trồng nho hữu cơ, áp dụng công nghệ cao, không phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Để khởi nghiệp, anh Thái liên hệ với một hợp tác xã trồng nho ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Vĩnh Phúc cũ để học hỏi thêm kinh nghiệm, mua giống, vật tư, liên kết tiêu thụ sản phẩm. Anh còn thuê máy móc về san gạt, xới lại đất trong vườn cho tơi xốp, làm sạch cỏ, khử khuẩn, mua thép gai rào xung quanh, làm giàn rộng 1,5 m, cao khoảng 1,7 m bằng sắt, mái che bằng nilon, lắp đặt hệ thống tưới tự động...

Đầu năm 2024, khi thời tiết ấm lên, anh mua 300 gốc nho Hạ Đen và 50 gốc nho sữa Hàn Quốc về trồng trên diện tích 1.600 m2. Tổng vốn đầu tư cho mô hình đến nay khoảng 400 triệu đồng. Qua một thời gian, vườn nho của anh Thái đã phát triển xanh tốt, thích nghi với điều kiện khí hậu, đất đai ở vùng cao Kim Phú và cho ra những chùm quả đẹp, chín mọng.

Anh Thái chia sẻ: “Năm nay, nho mới cho ra quả bói, rễ cây còn yếu nên tôi không để quả nhiều. Mỗi cây nho sữa Hàn Quốc tôi chỉ để khoảng 10 chùm, nho Hạ Đen để 4-5 chùm (mỗi chùm nho nặng khoảng 600g). Khi nho sắp thu hoạch, tôi bọc nilon để quả đẹp, bóng, hạn chế ong, sâu chích làm giảm năng suất quả”.

Ngay trong vụ đầu tiên, anh Thái đã thu hoạch trên 8 tạ nho Hạ Đen, bán với giá 100 nghìn đồng/kg. Riêng 50 cây nho sữa Hàn Quốc dự kiến 1 tuần nữa sẽ cho anh thu hoạch khoảng 3 tạ quả và được khách đặt mua hết với giá 200 nghìn đồng/kg. Nếu thuận lợi, doanh thu cả vườn nho đợt này khoảng 140 triệu đồng. Theo anh Thái, bắt đầu từ năm thứ 3, mỗi lứa cây nho sữa Hàn Quốc cho khoảng 17 kg quả, nho Hạ Đen cho khoảng 10 kg (cây nho cho ra 2 lứa quả/năm). Như vậy, dự kiến mỗi năm, anh Thái thu hoạch khoảng 1,5 tấn nho sữa Hàn Quốc, 6 tấn nho Hạ Đen.

Ngoài trồng nho, anh Thái còn đầu tư trồng 80 cây ổi Đài Loan, 70 cây na Thái. Các loại cây trồng này cũng được ứng dụng công nghệ cao nên phát triển rất tốt và dự kiến khoảng 3 năm sẽ cho thu hoạch.

 
Vườn nho của anh Cao Xuân Thái được đầu tư trồng theo hướng công nghệ cao. 
 


Nơi trải nghiệm thú vị

Những ngày gần đây, nghe tin vườn nho của anh Cao Xuân Thái chín mọng, quả ngọt nên rất nhiều khách du lịch trong và ngoài huyện đến tham quan, trải nghiệm. Khách đến thăm vườn nho chủ yếu là các gia đình, trường học đưa con em đi thăm quan, chụp ảnh trong dịp hè. Nhiều khách du lịch đến thăm vườn nho, chụp ảnh và chia sẻ lên mạng xã hội nên lượng người đến thăm, trải nghiệm ngày càng đông.

Chị Cao Thị Thanh Lệ, ở phường Đồng Hới chia sẻ: “Nghỉ hè, tôi cho các con về thăm quê. Biết vườn nho của anh Thái đang chín và mở cửa đón khách miễn phí nên tôi đưa các cháu đến trải nghiệm. Các con tôi rất vui khi được tự tay hái nho, ăn nho và tìm hiểu quy trình trồng nho của nông dân quê mình. Nho vườn anh Thái rất ngọt và được trồng theo hướng hữu cơ nên rất sạch sẽ, có thể hái ăn ngay tại vườn”.

Chị Trần Thị Khánh Ly, xã Minh Hóa cũng đã dẫn các con lên tham quan vườn nho của anh Thái. Cháu Phan Đức Minh, con trai chị Ly bộc bạch: “Đây là lần đầu tiên cháu được nhìn thấy cây nho, được tự tay hái và ăn những quả nho ngon ngọt, căng mọng nên rất thích. Khi về, cháu sẽ giới thiệu thêm cho các bạn đến đây để trải nghiệm”.

"Xã Kim Phú đang có tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm. Mỗi năm, xã đón hàng nghìn khách du lịch trong nước và quốc tế đến thăm hệ thống hang động, di tích lịch sử, ngắm cảnh... Việc xây dựng vườn trồng nho và các loại cây ăn quả có ứng dụng công nghệ cao của anh Cao Xuân Thái sẽ tạo thêm sản phẩm du lịch, góp phần thu hút du khách, tăng thu nhập cho gia đình cũng như người dân trên địa bàn”, Bí thư Đảng ủy xã Kim Phú Nguyễn Bắc Việt cho biết.


Anh Cao Xuân Thái chia sẻ: “Tôi rất bất ngờ khi thấy vườn nho của mình thu hút nhiều khách đến tham quan, trải nghiệm. Tuy nhiên, do nho mới trồng lứa đầu tiên, quả chưa nhiều nên khách đến chơi, hỏi mua số lượng lớn nhưng mình không đủ để bán. Sắp tới, tôi sẽ mở rộng thêm diện tích trồng nho, tạo các điểm chụp ảnh để đón khách đến tham quan, trải nghiệm. Ngoài ra, tôi cũng sẽ chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân trong xã để trồng cây ăn quả theo hướng công nghệ cao, liên kết với các đầu mối để tiêu thụ sản phẩm”...

Tuy mới triển khai nhưng mô hình trồng nho của anh Cao Xuân Thái cho thấy hiệu quả kinh tế cũng như tiềm năng để phát triển du lịch trải nghiệm. Chủ tịch Hội Nông dân xã Kim Phú Đinh Thanh Hải cho biết: “Việc chuyển đổi mô hình vườn tạp sang mô hình trồng nho ứng dụng công nghệ cao là bước đi táo bạo của người nông dân trẻ Cao Xuân Thái. Thời gian tới, hội sẽ có những chính sách hỗ trợ để anh Thái cũng như bà con địa phương mở rộng thêm diện tích trồng nho, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm sạch”...

Nguồn tin: Báo Quảng Trị 

Hiệu quả mô hình nuôi vịt trên sàn lưới

Lê An |

Với những ưu điểm vượt trội như thời gian nuôi ngắn hơn, hạn chế dịch bệnh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với phương thức nuôi truyền thống, mô hình nuôi vịt thịt giống mới trên sàn an toàn sinh học hỗ trợ liên kết tiêu thụ sản phẩm do Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện được kỳ vọng là hướng đi mới nhằm phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong kiểm tra tình hình hoạt động mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Trung Đức - Ngọc Hải |

Ngày 4/7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong đi kiểm tra, nắm bắt tình hình tổ chức, hoạt động, chất lượng phục vụ của UBND cấp xã và trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã trong tuần làm việc đầu tiên sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại các xã: Đakrông, Hướng Hiệp, Cam Lộ, Ái Tử và phường Quảng Trị.

Công an cơ sở bắt nhịp với mô hình hoạt động mới

Ngô Quang Văn |

Ngay sau khi có quyết định thành lập mô hình chính quyền 2 cấp, lực lượng Công an cơ sở đã và đang từng bước ổn định tổ chức, cơ sở vật chất nơi làm việc mới, đồng thời duy trì thường xuyên, đều đặn các hoạt động bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, với tinh thần không để gián đoạn công việc, phục vụ tốt nhất nhu cầu chính đáng của người dân.

Bảo đảm thực hiện thông suốt, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Mai Nhân - Công Hưng |

Ngày 30/6, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp trực tuyến về rà soát tiến độ và kết quả triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số liên thông, đồng bộ để chuẩn bị cho việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả, không gián đoạn từ ngày 1/7/2025. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 Nguyễn Chí Dũng, chủ trì cuộc họp.