Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng cam kết sẽ quảng bá cà phê Khe Sanh

Trần Thiên |

Ngày 05/6/2025, trong chuyến làm việc tại Quảng Trị, ông Mori Takero Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng đã đến thăm một số địa điểm tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa.

Trong chuyến thăm này, ông Mori Takero đã đến giao lưu tại Trường Mầm non Lạc Việt; tham quan HTX Du lịch Nông nghiệp Việt Nam – Khe Sanh và Di tích Sân bay Tà Cơn.

Tại HTX Du lịch Nông nghiệp Việt Nam – Khe Sanh, ông Mori Takero bày tỏ ấn tượng với cà phê địa phương. Chuyến thăm tại HTX không chỉ đánh dấu một mốc son quan trọng trong hoạt động đối ngoại của HTX mà còn góp phần lan toả giá trị nông sản đặc sản bản địa, đặc biệt là cà phê Khe Sanh tới cộng đồng quốc tế.

 
Tại HTX Du lịch Nông nghiệp Việt Nam – Khe Sanh, ông  Mori Takero đã trải nghiệm cách pha chế và thưởng thức cà phê Khe Sanh. Ảnh: Lân Homi

Trong buổi làm việc, đại diện HTX đã giới thiệu tới ngài Tổng Lãnh sự hai dòng cà phê nổi bật của vùng: Arabica Khe Sanh và Liberica – còn gọi là cà phê Mít. Đây là những giống cà phê đặc trưng của vùng đất cao nguyên đỏ bazan, được trồng theo hướng bền vững và đang từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước.

 

Ngài Tổng Lãnh sự đã trực tiếp thưởng thức hai loại cà phê và đưa ra những nhận xét tinh tế về hương thơm, hậu vị cũng như cá tính riêng của từng dòng. Ông đặc biệt tỏ ra hào hứng khi được biết sắp tới, năm 2026 sẽ là dấu mốc kỷ niệm 100 năm cà phê có mặt tại Khe Sanh. Ông chia sẻ mong muốn được trở lại tham dự sự kiện quan trọng này và cam kết sẽ giới thiệu, quảng bá cà phê Khe Sanh đối tác tại Nhật Bản, bạn bè quốc tế.

 
Ông Mori Takero tự tay pha chế cà phê Khe Sanh. 

Cũng trong chương trình, ông Mori Takero đến tham quan sân bay Tà Cơn – một di tích lịch sử gắn liền với cuộc kháng chiến của dân tộc và cũng là nơi khởi nguồn của giống cà phê Mít bản địa.

 
 
Tại đây, ông được giới thiệu về lịch sử phát triển của cà phê tại vùng đất này, cùng nỗ lực của bà con và HTX trong gìn giữ và khôi phục giống cà phê quý hiếm này. Chuyến thăm lần này là tín hiệu tích cực cho thấy tiềm năng kết nối, hợp tác giữa nông nghiệp – du lịch Khe Sanh với các tổ chức quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực quảng bá nông sản đặc sản và phát triển du lịch trải nghiệm.
 
Nhà báo Lâm Chí Công ký tặng sách Ký ức Khe Sanh cho ông Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng.
 
Nhân chuyến thăm này của Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng, nhà báo Lâm Chí Công- Chủ tịch Quỹ Phát triển con đường hoa tỉnh Quảng Trị đã ký tặng sách Ký ức Khe Sanh cho ông Mori Takero.

TAGS

Người nông dân Khe Sanh đã làm nên hạt cà phê đặc biệt

Xanh EWEC |

Tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Ban tổ chức Cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam - Vietnam Amazing Cup 2025 vừa công bố kết quả và trao giải cuộc thi. Thương hiệu Pun Coffee (Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị) đã đoạt giải Nhất.

Khe Sanh hồi sinh

Lân Homi - Hồ Giỏi (thực hiện) |

Khe Sanh-mảnh đất từng nhuốm màu khốc liệt của chiến tranh nay đã vươn mình trỗi dậy mạnh mẽ, trở thành điểm sáng nổi bật giữa miền Tây Quảng Trị.

Sẽ tổ chức Lễ hội cà phê Khe Sanh lần thứ Nhất vào tháng 6/2025

Trần Hà |

UBND huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) vừa có văn bản đề nghị Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Khe Sanh” cho sản phẩm cà phê, số đơn 6-2024-00011 để phục vụ cho việc xác lập quyền tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh và quảng bá, phát triển thương hiệu cho sản phẩm chủ lực của tỉnh, huyện và triển khai Lễ hội cà phê Khe Sanh lần thứ Nhất.

Khe Sanh đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch

Khánh Ngọc |

Phát huy lợi thế địa bàn thị trấn trung tâm huyện, nằm trên cửa ngõ Hành lang kinh tế Đông - Tây về phía Việt Nam, thời gian qua, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa tập trung các nguồn lực đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo bước đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương.