Khơi dậy sức dân từ các phong trào thi đua yêu nước

Hiền Chi |

Với phương châm hướng mạnh về khu dân cư (KDC), Mặt trận các cấp trong tỉnh đã huy động hiệu quả nhiều nguồn lực, khơi dậy tiềm năng, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân để triển khai hiệu quả các cuộc vận động (CVĐ), phong trào thi đua yêu nước. Sự lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng của các CVĐ và phong trào thi đua đã trở thành động lực thúc đẩy các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng đời sống văn hóa ở KDC.

Khơi nguồn sức mạnh đại đoàn kết

Phát huy vai trò, chức năng làm cầu nối giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước,  Ủy ban MTTQVN tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tự lực, tự cường của Nhân dân để triển khai sâu rộng và hiệu quả các CVĐ, phong trào thi đua yêu nước. Thông qua việc duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã từng bước phát huy tinh thần tự chủ, tự nguyện, hợp tác của Nhân dân. Chính từ những mô hình đó, sức mạnh nội sinh trong cộng đồng được khơi dậy, tạo sự gắn kết, đồng lòng trong mỗi KDC, góp phần xây dựng cộng đồng phát triển toàn diện, văn minh.

Một trong những điểm nhấn đáng ghi nhận là việc triển khai các mô hình được gắn kết giữa công tác tuyên truyền, vận động với hành động cụ thể tại cơ sở. Các mô hình đều hướng đến lợi ích thiết thực cho cộng đồng, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả. Không chỉ tạo sự chuyển biến tích cực về diện mạo nông thôn, đô thị, những mô hình này còn là cầu nối gắn kết tình làng nghĩa xóm, lan tỏa tinh thần yêu nước, đoàn kết và trách nhiệm với cộng đồng.

 
 Mô hình vườn mẫu tại thôn Bắc Minh Lệ, xã Nam Gianh - Ảnh: H.C


Điểm sáng khu dân cư kiểu mẫu

Về KDC nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu thôn Bắc Minh Lệ (xã Nam Gianh), chúng tôi cảm nhận được không khí thi đua sôi nổi hưởng ứng CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh (ĐTVM)” của Nhân dân nơi đây. Với 372 hộ dân, 1.318 nhân khẩu, thôn đã có nhiều đổi thay rõ nét nhờ sự đồng lòng, chung sức của người dân và sự vào cuộc tích cực của ban công tác mặt trận thôn. Ông Hoàng Anh Tuấn, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Bắc Minh Lệ cho biết: “Xác định việc thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, ĐTVM” là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ban công tác mặt trận thôn và các đoàn thể đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia đóng góp tiền, ngày công lao động, hiến đất mở rộng đường giao thông, chỉnh trang khuôn viên, nhà cửa; đồng thời, luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến chính đáng của Nhân dân để từ đó tìm cách giải quyết thấu tình, đạt lý đối với các vấn đề nảy sinh ở KDC. Tất cả các vấn đề liên quan đến chủ trương, quyền lợi, nghĩa vụ của người dân đều được công khai lấy ý kiến, thảo luận dân chủ, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng”.

Cùng với việc phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, thôn Bắc Minh Lệ đã triển khai nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, như: Nêu gương trong thực hiện các tiêu chí KDC NTM kiểu mẫu; phát động phong trào trồng, chăm sóc cây xanh, cây có hoa 2 bên các trục đường của thôn... Nhờ đó, thôn đã hoàn thành 9/9 tiêu chí xây dựng KDC NTM kiểu mẫu, đời sống người dân được khởi sắc cả về vật chất lẫn tinh thần. Cơ sở hạ tầng khang trang, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp và an toàn.

 
 Đại diện ban công tác mặt trận thôn và các tổ chức, đoàn thể thăm hỏi, động viên bà Lê Thị Thúy, thôn Kinh Môn, xã Bến Hải - Ảnh: H.C
 


Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát

Cùng với CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, ĐTVM”, phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” được MTTQ các cấp triển khai mạnh mẽ, đồng bộ và nhận được sự hưởng ứng sâu rộng của người dân. Hiện toàn tỉnh đang triển khai đồng thời 3 chương trình hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo và cận nghèo, với tổng số 15.927 hộ đã được phê duyệt hỗ trợ. Đến nay, chương trình cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra.

Tại xã Bến Hải, phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát do Mặt trận phát động đang mang lại những kết quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho người dân. Bà Lê Thị Thúy (63 tuổi, thôn Kinh Môn) có hoàn cảnh khó khăn, sống trong căn nhà tạm bợ. Được Mặt trận xã hỗ trợ 60 triệu đồng, cùng sự chung tay, giúp sức của các tổ chức đoàn thể và người thân, bà đã xây dựng được ngôi nhà đại đoàn kết rộng gần 50m², khang trang, ấm cúng. Tương tự, chị Trần Thị Lựu (thôn Bến Hải), là mẹ đơn thân thuộc diện hộ nghèo, cũng được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới khang trang, vững chãi. Căn nhà không chỉ là nơi ở an toàn, mà còn trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc để chị vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Trên nền tảng đại đoàn kết toàn dân, sự vào cuộc trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao trong Nhân dân, tin rằng, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận các cấp phát động sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng Quảng Trị ngày càng phát triển, văn minh, nghĩa tình, từng bước hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững.

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Bến Hải Trần Thị Long, cho hay: Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” được xã Bến Hải triển khai quyết liệt, đồng bộ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Tính đến nay, toàn xã đã xây mới được 16 ngôi nhà, sửa chữa 43 nhà với tổng kinh phí hỗ trợ gần 3 tỉ đồng. Xã đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát theo kế hoạch đề ra, mang lại niềm vui an cư lạc nghiệp cho các gia đình, lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng”.

"Cầu nối" giữa ý Đảng và lòng dân

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Dương Tân Long khẳng định: “Thời gian qua, Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, tạo sự gắn kết, đồng thuận trong Nhân dân. Các CVĐ, phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn từng địa phương, cơ sở. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được phát huy, lan tỏa, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng”.

Những kết quả đạt được qua thực hiện các CVĐ, phong trào thi đua yêu nước đã minh chứng vai trò nòng cốt của Mặt trận trong khối đại đoàn kết toàn dân, là cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân. Thời gian tới, Mặt trận các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát thực tiễn. Đồng thời, gắn thực hiện các CVĐ, phong trào yêu nước với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy dân chủ, đề cao vai trò giám sát và phản biện xã hội, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Cụm thi đua số 1 thuộc Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị Tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2025

Phan Vĩnh |

Sáng ngày 12/9, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Cụm thi đua số 1 thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2025. 

Sức lan tỏa từ các phong trào thi đua yêu nước

Thanh Trúc |

Trong giai đoạn 2020-2025, các phong trào thi đua yêu nước tại phường Nam Đông Hà đã được triển khai sâu rộng, thực chất, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, các phong trào đã góp phần khơi dậy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ dám làm, tạo động lực mạnh mẽ đưa phường Nam Đông Hà ngày càng phát triển toàn diện.

Chi bộ tốt... là cái cốt của mọi phong trào

Ngô Thanh Long |

- Năm 2023, tại Hội thi Bí thư chi bộ giỏi huyện Quảng Ninh (cũ), Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản Cây Sú, xã Trường Sơn Hồ Văn Kiu (SN 1991) đạt giải ba với chuyên đề: “Đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên ở chi bộ giai đoạn hiện nay”. Từ phương diện lý luận, anh Hồ Văn Kiu đã biết vận dụng vào thực tiễn tại bản Cây Sú theo cách “bắt tay chỉ việc”, giúp chi bộ bản vận động đồng bào Bru-Vân Kiều thực hiện tốt các phong trào thi đua.

Tuổi trẻ Quảng Trị tiên phong trong phong trào “Bình dân học vụ số”

Mai Nhân |

Thời gian qua, tuổi trẻ Quảng Trị luôn sẵn sàng là lực lượng xung kích, chủ lực trong phong trào “Bình dân học vụ số”, góp phần đưa chuyển đổi số thực sự đi vào đời sống, đến từng người dân, từng ngõ xóm, từng thủ tục hành chính. Nhờ vậy, phong trào đã thực sự được lan tỏa mạnh mẽ, góp phần khơi nguồn tinh thần đam mê học hỏi, nghiên cứu trong thanh niên; đồng thời, phổ cập các kiến thức về công nghệ thông tin, chuyển đổi số đến với cộng đồng một cách nhanh chóng, kịp thời và dễ tiếp cận.

Minh Hóa: Phát động phong trào “Bình dân học vụ số”

Thùy Linh |

Chiều ngày 11/7, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN xã Minh Hóa tổ chức lễ phát động phong trào “Bình dân học vụ số” năm 2025.

Hội thảo khoa học “Lịch sử phong trào phụ nữ Quảng Trị giai đoạn 1930 - 2025”

Thu Thảo |

Ngày 16/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo khoa học “Lịch sử phong trào phụ nữ Quảng Trị giai đoạn 1930 - 2025”.

Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Minh Long |

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” những năm qua nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, đặc biệt là sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp Nhân dân. Nhờ đó, chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương.

Ngành giáo dục Quảng Trị nâng tầm chất lượng từ phong trào thi đua yêu nước

Trần Tuyền |

Trong dòng chảy phát triển của đất nước, giáo dục luôn được xác định là quốc sách hàng đầu. Tại Quảng Trị, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) đang đối mặt với nhiều yêu cầu đổi mới, đồng thời đứng trước những cơ hội lớn để bứt phá. Trong bối cảnh đó, phong trào thi đua yêu nước đã trở thành động lực then chốt, là mạch nguồn tạo nên sự phát triển mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra.