Vĩnh Linh nỗ lực làm tốt công tác giảm nghèo bền vững

Mỹ Hằng |

Để hoàn thành mục tiêu kết thúc giai đoạn 2021-2025, tỉ lệ hộ nghèo toàn huyện còn dưới 2%, nhất là duy trì yếu tố bền vững trong công tác giảm nghèo, cấp ủy, chính quyền các cấp ở Vĩnh Linh đã triển khai nhiều giải pháp. Trong đó, tập trung nguồn lực ưu tiên hỗ trợ sản xuất trên cơ sở đổi mới cơ chế, trợ giúp có điều kiện, tạo sinh kế ổn định để người nghèo vươn lên.

 
  Bản làng đổi mới ở xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh -Ảnh: M.H

Rà soát thực trạng, đặt mục tiêu cụ thể

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025, năm 2021, Vĩnh Linh tiến hành tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo. Kết quả toàn huyện có 1.001 hộ nghèo, chiếm 3,69%; 1.118 hộ cận nghèo, chiếm 4,12%.

Trong đó, có 407 hộ nghèo không có khả năng lao động với 617 nhân khẩu, chiếm tỉ lệ 40,66% so với tổng số hộ nghèo. Có 272 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) với 1.084 nhân khẩu, chiếm tỉ lệ 27,17% tổng số hộ nghèo toàn huyện và 32,89% so với tổng số hộ đồng bào DTTS.

Để đạt mục tiêu giảm nghèo bao trùm, bền vững, huyện đã ban hành kế hoạch giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 với nhiều giải pháp, đặt mục tiêu sử dụng hiệu quả các nguồn lực giảm nghèo ở giai đoạn mới. Phấn đấu tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,5- 1%/ năm, đến cuối năm 2025 tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn ở dưới mức 2%.

Bên cạnh đó, nâng cao mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản: 100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được tư vấn, định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ tìm việc làm; 100% người dân được hỗ trợ tham gia BHYT; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% hộ có nhu cầu được tiếp cận sử dụng dịch vụ internet...

Trao quyền chủ động cho người nghèo

Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh Nguyễn Thiên Tùng cho biết: “Trong công tác giảm nghèo hiện nay đang diễn ra một thực trạng là tâm lý trông chờ, ỷ lại của một bộ phận hộ nghèo. Đây là bài toán đang đặt ra cho cấp ủy, chính quyền địa phương cần có giải pháp linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế để giải quyết thực trạng này. Giải pháp ưu tiên hàng đầu của huyện đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm thay đổi tư duy, nhận thức của người nghèo về công tác giảm nghèo. Cùng với đó thực hiện phương châm “vừa trao cần câu vừa chỉ cách bắt cá” để các đối tượng yếu thế đứng vững trên đôi chân của mình”.

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Vĩnh Linh được phân bổ gần 40 tỉ đồng. Để thực hiện hiệu quả chương trình, giải pháp trọng tâm được huyện tập trung triển khai đó là đưa nguồn vốn giảm nghèo đến với người dân để đầu tư sản xuất, tạo sinh kế bền vững để hộ nghèo vươn lên thoát nghèo.

Từ năm 2021 - 2024, Vĩnh Linh đã triển khai thực hiện 23 dự án phát triển sản xuất cộng đồng thuộc lĩnh vực nông nghiệp với 268 mô hình chăn nuôi, trồng trọt; đồng thời tiến hành mở các lớp dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất cho người dân. Có vốn, cây, con giống, lại được trang bị thêm kiến thức trồng trọt, chăn nuôi, đa phần hộ nghèo đều có động lực phấn đấu, chủ động vươn lên giảm nghèo bền vững.

Là xã miền núi ở Vĩnh Linh, năm 2021, qua rà soát, ở Vĩnh Ô tỉ lệ hộ nghèo đa chiều chiếm 50,6%, cao nhất huyện. Sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu để đạt các chỉ tiêu xã về đích nông thôn mới, đến cuối năm 2024 tỉ lệ nghèo đa chiều toàn xã còn 6,01%. Đặc biệt trong đó có nhiều hộ gia đình tự nguyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo.

Tháng 6/2024 xã Vĩnh Ô về đích nông thôn mới. Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ô Trần Văn Tặng cho biết: “Nếu hộ nghèo không tự ý thức vươn lên thì không ai có thể làm thay được. Do đó, phát huy kết quả đạt được của giai đoạn trước, bên cạnh lồng ghép các nguồn lực, Ban Chỉ đạo giảm nghèo xã ưu tiên kinh phí hỗ trợ người nghèo phát triển mô hình sản xuất phù hợp. Đến nay, nhiều mô hình phát huy hiệu quả, mang lại nguồn thu đáng kể, giúp người dân thoát nghèo như: trồng rừng, chăn nuôi gia súc số lượng lớn”.

Ngoài các dự án hỗ trợ sinh kế, trong Chương trình MTQG về giảm nghèo, huyện Vĩnh Linh còn thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ BHYT... Những chính sách này đã góp phần đáng kể vào nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống cho hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Hoàn thành chỉ tiêu, hạn chế tái nghèo

Đến cuối năm 2024, qua rà soát, toàn huyện còn 417 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ 1,57%; hộ cận nghèo còn 531 hộ, chiếm tỉ lệ 2%. Như vậy đã hoàn thành mục tiêu kế hoạch. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo giảm nghèo huyện Vĩnh Linh, việc xác định chiều thiếu hụt - nguyên nhân dẫn tới tình trạng nghèo của hộ dân là giải pháp quan trọng trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững hằng năm.

Bởi từ đó sẽ nắm bắt được nhu cầu để có giải pháp, phương thức trợ giúp phù hợp, trao cơ hội cho người nghèo vươn lên. Bước sang giai đoạn 2026 - 2030, huyện Vĩnh Linh đề xuất kinh phí trên 56,3 tỉ đồng để thực hiện các dự án giảm nghèo.

Ông Nguyễn Thiên Tùng thông tin thêm: “Huyện Vĩnh Linh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền làm thay đổi nhận thức, xóa bỏ hoàn toàn tư tưởng trông chờ, ỷ lại của người nghèo. Phân bổ hợp lý các nguồn lực đầu tư hợp lý, trên cơ sở ưu tiên thôn, bản đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; kiểm tra, giám sát, đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án. Huy động, lồng ghép các nguồn lực nhằm hỗ trợ hộ nghèo sản xuất; tăng cường xã hội hóa, trợ giúp người nghèo tiếp cận nhiều hơn với các dịch vụ xã hội cơ bản, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững và đa chiều, hạn chế tái nghèo”.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

TAGS

Lại rộ khai thác vàng tại khu vực rừng núi ở huyện Vĩnh Linh

Nguyên Ân |

Từng là địa bàn nóng về nạn “vàng tặc”, dù chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã quyết liệt vào cuộc xử lý. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tại khu vực Khe Dẻ thuộc xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh lại tái xuất hiện hàng loạt lán trại với tiếng máy nổ hằng ngày bên những hầm vàng đào sâu vào núi. Đáng nói, tình trạng trên diễn ra một cách tinh vi, bài bản với sự tiếp tay của người dân địa phương nên khiến việc phát hiện, xử lý gặp khó.

Dự án 8 bước đầu thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số ở Vĩnh Linh

Trần Cát Linh |

Với sự vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương, cùng với quyết tâm hành động của đội ngũ cán bộ, sự hưởng ứng tích cực của hội viên, phụ nữ (HVPN) và người dân, Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” đã tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) ở huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị). Sau hơn 3 năm triển khai, nhiều chỉ tiêu và nội dung của dự án đã hoàn thành, đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tại các xã vùng cao, góp phần vào sự phát triển KT-XH chung của toàn huyện.

Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng sử dụng điện ở Vĩnh Linh

Nguyên Đồng |

Không ngừng nỗ lực cung cấp điện, nâng cao chất lượng các dịch vụ để phục vụ khách hàng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu được Điện lực Vĩnh Linh đặc biệt quan tâm. Từ đó góp phần thực hiện mục tiêu cung cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

70 năm - Vĩnh Linh hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mảnh đất anh hùng

Nguyễn Trang |

Trải qua chiều dài lịch sử, nhiều lần thay đổi tên gọi, địa giới hành chính, danh xưng Vĩnh Linh được định hình từ năm 1889. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, hệ thống chính trị tại Vĩnh Linh dần hoàn thiện. Ngày 21/7/1954, Hiệp định Giơ-ne-vơ về lập lại hòa bình ở Đông Dương ký kết, sông Bến Hải, cầu Hiền Lương thuộc Vĩnh Linh trở thành ranh giới quân sự tạm thời giữa 2 miền Nam - Bắc. Vĩnh Linh vinh dự đảm nhận nhiệm vụ tiền đồn miền Bắc xã hội chủ nghĩa, hậu phương trực tiếp cho tiền tuyến lớn miền Nam. Đặc biệt ngày 16/6/1955, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 551-NĐ/TTg thành lập Đặc khu Vĩnh Linh, ngang với một tỉnh, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ Trung ương. Suốt 70 năm qua, Vĩnh Linh đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mảnh đất anh hùng.