Đã khống chế, dịch bệnh cúm gia cầm, xã Hải Quy

Kăn Sương |

Ngày 6/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tập trung tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi. Trong đó nêu rõ tiến độ và tỉ lệ tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm chưa đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch là do các địa phương chậm cung ứng vắc xin nguồn đối ứng 50% kinh phí địa phương. Đặc biệt, với công tác tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó mèo, hiện tỉ lệ tiêm phòng so với tổng đàn còn rất thấp.

Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, tính đến ngày 5/5/2025, toàn tỉnh tiêm vắc xin lở mồm long móng được 29.950 con, đạt 51,7% kế hoạch (40,7% tổng đàn); tiêm vắc xin tụ huyết trùng trâu bò được 19.675 con, đạt 34,6% kế hoạch (26,7% tổng đàn); tiêm vắc xin viêm da nổi cục được 5.400 con, đạt 9,3% kế hoạch (7,34% tổng đàn); tiêm vắc xin cúm gia cầm được gần 1,5 triệu con, trong đó vắc xin nguồn ngân sách cấp tiêm được 237.117 con, số còn lại chủ yếu là các trang trại gia công; tiêm vắc xin cho đàn lợn được 168.071 con, đạt 74,4% kế hoạch (59,5% tổng đàn), tiêm vắc xin dại được 15.424 con, đạt 37,4% kế hoạch (32,8% tổng đàn).

Để hoàn thành kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2025 và triển khai thực hiện việc rà soát, chấn chỉnh việc tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm phòng, mối nguy hại của việc không tiêm phòng để xảy ra dịch bệnh, các quy định về xử phạt đối với các trường hợp vi phạm và các biện pháp phòng chống dịch bệnh để tích cực tham gia tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm và tiêm vắc xin dại cho đàn chó mèo theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương bố trí kinh phí mua vắc xin, tiền công tiêm phòng... và hoàn thành việc cung ứng các loại vắc xin để tổ chức triển khai tiêm phòng đối với các bệnh lở mồm long móng, viêm da nổi cục, cúm gia cầm; rà soát tiêm phòng nhắc lại, tiêm phòng bổ sung, bảo đảm trên 80% đàn vật nuôi được tiêm đủ, đúng loại vắc xin, kết thúc tiêm vụ xuân trước 30/5/2025. Kiên quyết không lập danh sách đề nghị hỗ trợ đối với những hộ chăn nuôi không thực hiện tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm để xảy ra dịch bệnh phải tiêu hủy theo quy định.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Dự án Khu đô thị sinh thái biển AE Resort – Cửa Tùng tiếp tục được gia hạn tiến độ

Nguyên Ân |

UBND tỉnh vừa ra quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Khu đô thị sinh thái biển AE Resort – Cửa Tùng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

Lê An |

Chiều ngày 27/4, đoàn công tác của Chính phủ do UVTƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà làm trưởng đoàn đi khảo sát thực địa, kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án: Khu bến cảng Mỹ Thủy và Cảng hàng không Quảng Trị. Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến tham gia cùng đoàn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Long Hải kiểm tra tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Đakrông

Đức Việt |

Sáng nay 25/4, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Quảng Trị Nguyễn Long Hải đi thăm, kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện tại xã A Bung, huyện Đakrông. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cùng tham gia.

Khắc phục khó khăn về cơ sở hạ tầng để đẩy nhanh tiến độ triển khai bệnh án điện tử

Bảo Bình |

Ngày 1/3/2019, Thông tư số 46 của Bộ Y tế chính thức có hiệu lực, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực y tế. Theo quy định tại thông tư này, các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) sẽ triển khai bệnh án điện tử nhằm khắc phục những hạn chế tồn tại trong công tác lưu trữ bệnh án bằng giấy theo phương pháp truyền thống. Sau gần 6 năm, đến nay, cả nước có 142 bệnh viện công lập và tư nhân triển khai thành công bệnh án điện tử, không sử dụng bệnh án giấy và hơn 70% số bệnh viện đã áp dụng thanh toán điện tử.