Lời nhắn trong chai thủy tinh lênh đênh trên biển gần 4 thập kỷ

Trần Quyên |

Chai thủy tinh do các học sinh trường trung học Choshi của Nhật Bản thả xuống biển cách đây gần 40 năm, đã được một bé gái phát hiện khi nó trôi dạt vào bờ biển Hawaii.

Một chai thủy tinh do các thành viên trong Câu lạc bộ khoa học tự nhiên thuộc trường trung học Choshi ở tỉnh Chiba, phía Đông thủ đô Tokyo, Nhật Bản, thả xuống biển cách đây gần 4 thập kỷ đã được phát hiện ở khu vực đảo Hawaii (Mỹ).

Nhóm học sinh trên đã thả 750 chai thủy tinh xuống biển trong giai đoạn 1984-1985. Trong chai có chứa lời nhắn được viết bằng 3 thứ tiếng gồm tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Bồ Đào Nha, và có nội dung là người nhặt được xin liên hệ với người gửi thông điệp này. Hoạt động này của câu lạc bộ nhằm theo dõi các dòng hải lưu.

Chai thủy tinh được tìm thấy và đưa trở lại trường trung học Choshi ở Nhật Bản. (Nguồn: theguardian.com)
Chai thủy tinh được tìm thấy và đưa trở lại trường trung học Choshi ở Nhật Bản. (Nguồn: theguardian.com)

Đây là chai thủy tinh thứ 51 được tìm thấy sau hơn 3 thập kỷ. Chai thủy tinh này do một bé gái 9 tuổi phát hiện khi nó trôi dạt vào bờ biển Hawaii vào tháng Sáu, thông điệp trong đó vẫn rất dễ đọc.

Các chai thủy tinh trước đó đã trôi dạt vào nhiều bờ biển khác nhau cách xa Nhật Bản như Philippines, Canada và Alaska. Chai thứ 50 phát hiện ở bờ biển tỉnh Kagoshima, phía Tây Nam Nhật Bản, vào năm 2002.

Lãnh đạo trường Choshi chia sẻ: “Tôi thực sự ngạc nhiên. Chai thứ 50 được tìm thấy cách đây 19 năm, vì vậy tôi đã nghĩ việc này đã kết thúc. Tôi không nghĩ rằng có thể tìm thêm được chai nào nữa, tôi nghĩ tất cả chúng đã chìm.”

Câu lạc bộ thả những chai thủy tinh trên đã ngừng hoạt động từ năm 2007. Tuy nhiên, trường Choshi cho biết đại diện học sinh của trường sẽ gửi một bức thư kèm theo một lá cờ cỡ nhỏ cho cô bé 9 tuổi đã tìm thấy chiếc chai thứ 51 trên.

Một thành viên của Câu lạc bộ khoa học tự nhiên trường Chiba, Mayumi Kondo, cho rằng việc tìm thấy chai thủy tinh thứ 51 này đã làm sống lại những ký ức về thời học sinh của cô.

Theo cô Kondo, 37 năm là một khoảng thời gian dài đối với con người, đồng thời cho thấy thế giới tự nhiên thực sự rộng lớn và có thật nhiều điều bí ẩn.

 (Nguồn: TTXVN)

Bốn ứng viên chạy đua cho chức Thủ tướng Nhật Bản

Huy Vũ |

Ngày 17/9, cuộc đua vào chiếc ghế chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ở Nhật Bản đã chính thức bắt đầu. Cuộc đua năm nay rất quyết liệt và hứa hẹn nhiều bất ngờ khi có tới 4 ứng cử viên, gồm 2 nam và 2 nữ đứng ra tranh cử. 

Nhật Bản phát hiện chất lạ trong vaccine COVID-19 của hãng Pfizer

PV |

Các chất lạ trên được phát hiện ở ba điểm tiêm chủng thuộc Sagamihara trong thời gian từ ngày 11-14/9, một điểm tiêm chủng ở Kamakura vào ngày 12/9, và một điểm tiêm chủng ở Sakai hôm 14/9.

Kono Taro: Ứng viên Thủ tướng Nhật Bản tự tin và táo bạo

Bắc Hiệp |

Khi ông Kono Taro - ứng cử viên hàng đầu cho chức Thủ tướng Nhật Bản, đang là học sinh cuối cấp trung học, ông đã đề nghị cha cho mình đi du học, nhưng đã bị từ chối thẳng thừng.

Số ca mắc mới ở Lào tăng, Nhật Bản có thể kéo dài tình trạng khẩn cấp

Lê Ánh |

Tại Đông Nam Á, Lào ghi nhận số ca mắc mới tăng trở lại; trong khi tại Nhật Bản, chính phủ nước này có thể sẽ kéo dài thời gian áp dụng tình trạng khẩn cấp vì dịch COVID-19.